Năng lực phòng không của Ukraine vừa được tăng cường đáng kể với việc tiếp nhận thêm một hệ thống IRIS-T SLM. Đây là hệ thống mới nhất do Đức sản xuất, nâng tổng số khí tài loại này đang triển khai trên khắp Ukraine lên con số tám, hình thành một lực lượng phòng không đáng kể bảo vệ bầu trời nước này.
Theo thông tin từ chương trình Viện trợ Đức tại Ukraine, việc bàn giao đã diễn ra cách đây hai tuần, trong khi các kíp chiến đấu Ukraine đã hoàn tất khóa huấn luyện từ tháng trước. Nhờ vậy, tổ hợp mới có thể lập tức bước vào trực chiến ngay sau khi đến nơi, bảo đảm không có khoảng trống trong khả năng sẵn sàng tác chiến.
Đây là hệ thống thứ hai trong số bốn tổ hợp IRIS-T SLM dự kiến được bàn giao cho Ukraine trong năm 2025. Tuy nhiên, tiến độ hoàn thành kế hoạch này vẫn còn bỏ ngỏ. Chỉ còn bốn tháng trước khi năm kết thúc, nhiều câu hỏi đặt ra về khả năng Đức có kịp cung cấp hai tổ hợp còn lại đúng thời hạn, trong bối cảnh sản xuất và huấn luyện kíp chiến đấu đều đòi hỏi nhiều nguồn lực.
Dù vậy, vẫn có cơ sở để lạc quan thận trọng. Mỗi tổ hợp IRIS-T được sản xuất song song, đồng nghĩa với việc hệ thống thứ ba và thứ tư có thể đã gần hoàn tất. Nhà sản xuất Diehl Defense cũng vừa công bố kế hoạch mở rộng dây chuyền với khoản đầu tư khổng lồ 1 tỷ euro, chủ yếu để đáp ứng yêu cầu cấp bách từ Ukraine cũng như các hợp đồng bổ sung từ châu Âu.

Hệ thống IRIS-T (Ảnh: Missiledefenseadvocacy)
Một tổ hợp IRIS-T SLM cấu hình cho Ukraine gồm ba bệ phóng, radar TRML-4D, sở chỉ huy, xe vận tải và nạp đạn, phụ tùng thay thế cùng xưởng bảo dưỡng di động. Đáng chú ý, phiên bản của Ukraine còn được bổ sung hai bệ phóng IRIS-T SLS, giúp tăng thêm tính linh hoạt trong đối phó nhiều mối đe dọa trên không khác nhau.
Về năng lực tác chiến, IRIS-T SLM có thể đánh chặn mục tiêu ở cự ly tới 40 km và độ cao tới 20 km. Hệ thống này đã chứng minh hiệu quả trong việc đối phó với UAV và tên lửa hành trình của Nga, đồng thời có thể tiêu diệt cả máy bay cũng như nhiều mối đe dọa trên không khác.
Song song với đó, Đức cùng Na Uy cũng đang tài trợ việc bàn giao hai tổ hợp Patriot cho Ukraine. Khác với IRIS-T, Patriot khi trang bị tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE còn có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, trở thành lớp phòng thủ quan trọng trong mạng lưới phòng không nhiều tầng của Ukraine.
Theo Defense Express, chỉ trong chưa đầy một tuần, lực lượng An ninh Ukraine (SBU) thuộc Trung tâm Tác chiến Đặc biệt A đã giáng đòn nặng nề vào năng lực phòng không và tác chiến điện tử của Nga. Trong vòng bốn ngày, họ đã vô hiệu hóa 17 hệ thống của đối phương.
Theo SBU, số khí tài bị phá hủy này có giá trị hơn 250 triệu USD nếu tính theo thị trường nội địa Nga. Nếu xuất khẩu, giá trị sẽ cao gấp 2,5 lần.
Thế Hải (Theo Defense Express)