Hi hữu chuyện siêu âm thai đôi, sản phụ “vượt cạn” sinh ba

Hi hữu chuyện siêu âm thai đôi, sản phụ “vượt cạn” sinh ba

Hà Thị Hằng
Thứ 5, 06/12/2018 | 14:05
0
Trong suốt thai kỳ, chị Cao Thị Thảo (24 tuổi), trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An đã nhiều lần đi siêu âm, các bác sĩ đều thông báo chị mang thai đôi. Tuy nhiên, khi mổ song thai thì các bác sĩ phát hiện thêm một bé gái thứ 3.

Hy hữu chuyện siêu âm thai đôi, sản phụ “vượt cạn” sinh ba

Bệnh viện Sản Nhi TP.Vinh, tỉnh Nghệ An vừa phẫu thuật thành công trường hợp thai phụ mang tam thai hy hữu này. Để hiểu hơn về vụ việc hi hữu này, phóng viên Người Đưa Tin đã vào bệnh viện gặp sản phụ Cao Thị Thảo (24 tuổi), trú tại xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Hiện tại, 3 bé gái con của chị Thảo đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Đến bây giờ chị Thảo vẫn đang còn hoang mang vì mình sinh 3 đứa con, mà trong suốt thai kỳ người phụ nữ này chỉ biết mình mang thai đôi.

Tin nhanh - Hi hữu chuyện siêu âm thai đôi, sản phụ “vượt cạn” sinh ba

Ba bé gái con của chị Thảo. 

Theo đó, khoảng  20h ngày 1/12, thai phụ Cao Thị Thảo có dấu hiệu đau bụng mặc dù thai nghén mới chỉ được 35 tuần. Gia đình đã đưa chị lên trạm xá để khám. Các y tá cho biết chị có dấu hiệu chuyển sinh và phải đi bệnh viện gấp. Đến 22h cùng ngày chị nhập viện Sản Nhi TP.Vinh trong tình trạng đau bụng. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Ngọc Hà, khoa sản của bệnh viện Sản Nhi cho biết, chị được thông báo chị Thương mở 5cm, song thai tự nhiên, 35 tuần. Tuy nhiên có 1 thai ngôi ngược nên chị Hà đã yêu cầu đến thằng phòng mổ để bắt con.

Sau gần 40 phút thực hiện ca phẩu thuật, 2 bé gái lần lượt chào đời như kết quả siêu âm. Bác sĩ dự định sẽ lấy nhau thai ra. Tuy nhiên, các bác sĩ hoảng hốt khi thấy chiếc bụng vẫn còn to như chưa đẻ nên kiểm tra lần nữa thì phát hiện bên trong bụng vẫn có 1 em bé nữa. Được biết, 2 bé đầu nặng 2,2kg, bé sau nặng 2kg.

Tin nhanh - Hi hữu chuyện siêu âm thai đôi, sản phụ “vượt cạn” sinh ba (Hình 2).

Sản phụ Cao Thị Thảo lo lắng về việc chăm sóc 3 bé gái. 

Chị Thảo cho biết, khi bác sĩ thông báo mình có thêm 1 bé gái nữa chị không tin. “Do lần thứ 2 mang thang nên đến tận tháng thứ 5 mới đi siêu âm. Các bác sĩ bảo tôi sinh thai đôi. Trong hình ảnh siêu âm cũng chỉ thấy 2 bé. Khi bác sĩ thông báo có thêm một bé nữa tôi giật mình. Tôi cứ nghĩ bác sĩ trêu mình. Tuy nhiên, nhìn đứa bé giống hệt với 2 đứa con còn lại tôi mới tin đó là sự thật. Tôi vừa mừng, vừa lo và hoang mang lắm. Ba đứa không biết lấy tiền đâu mà nuôi”,  chị Thảo chia sẻ.

Tin nhanh - Hi hữu chuyện siêu âm thai đôi, sản phụ “vượt cạn” sinh ba (Hình 3).

Bà Đoàn Thị Trinh, mẹ chồng chị Thảo hồi hộp khi con dâu sinh 3.

Bà Đoàn Thị Trinh, mẹ chồng của chị Thảo cho biết: “Con dâu tôi đã sinh được một bé trai 4 tuổi. Hai vợ chồng Thảo đi làm ở bên Lào. Biết mình có thai, Thảo đã về nhà để nghỉ ngơi chờ ngày sinh. Từ khi mang thai đến nay tôi chỉ biết con dâu mang thai đôi. Khi các bác sĩ thông báo tôi có thêm 1 bé gái nữa, tôi vừa mừng, vừa hoang mang. Tôi thấy thương con dâu lắm”.

Hiện tại, sức khỏe của chị Thảo đã ổn định, 3 bé gái đang được các bác sĩ chăm sóc. Từ khi sinh đến giờ, chị Thảo vẫn chưa gặp được con của mình. Hàng ngày chị vắt sữa cho các bác sĩ cho 3 bé ăn.  “Do trong quá trình mang thai chỉ biết thai đôi nên tôi chỉ sửa soạn quần áo cho 2 bé đầu. Đến đó, bé thứ 3 phải mặc quần áo của bệnh viện. Chồng tôi nghe tin vợ sinh ba cũng đang trên đường về nhà. Từ nay 2 vợ chồng phải chắt chiu từng đồng để nuôi 4 đứa con. Tôi phải huy động cả bà nội, bà ngoại để chăm sóc 3 bé. Ba đứa con việc chăm sóc sẽ rất vất vả. Rồi tiền bỉm, tiền sữa chồng tôi không biết sẽ xoay sở như thế nào”, chị Thảo lo lắng.

Liên quan đến sự việc hi hữu này, bác sĩ Trần Thị Ngọc Hà khuyến cáo các sản phụ, thai kỳ đa thai luôn có nguy cơ cao. Người mẹ dễ bị cao huyết áp, tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật, tăng nguy cơ tai biến do diện nhau bám rộng làm đờ tử cung, băng huyết… Đa thai cũng thường dẫn đến sinh non, quá trình mang đa thai, sản phụ cần được theo dõi định kỳ, khám thai đều đặn để đánh giá sự phát triển của thai nhi, sức khoẻ của mẹ cũng như phát hiện được sớm các nguy cơ để xử trí kịp thời.

 

Hòa Bình: Sản phụ bỏ con lại bệnh viện sau 3 tiếng sinh con

Thứ 6, 20/04/2018 | 07:41
Sau sinh được 3 tiếng đồng hồ, sản phụ đã bỏ con, bỏ cả giấy tờ lại trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn và đi cùng một người tự xưng là chị gái.

Nghệ An: Ca sinh 3 hy hữu của sản phụ vùng cao

Thứ 2, 12/12/2016 | 20:25
Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa mổ thành công ca sinh 3 hy hữu của một sản phụ người dân tộc Thái, trú ở huyện Tương Dương (Nghệ An).

Về nơi sản phụ uống hàng trăm lít nước sôi trong 3 ngày sau sinh

Chủ nhật, 18/10/2015 | 16:00
Sau khi sinh nở, phụ nữ Vân Kiều ở bản Đoòng phải thức trắng, uống nước sôi sùng sục trên bếp liên tục trong 3 ngày, 3 đêm. Với họ, đó là cách nhanh nhất để lấy lại sức khỏe thời kỳ hậu sinh sản.
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Bổ sung 3 vị trí trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc từ Hà Nội đến Vinh

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:56
Tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Vinh có chiều dài khoảng 280km đã có 5 trạm dừng nghỉ với khoảng cách trung bình 50-60km bố trí một trạm dừng nghỉ/trạm tạm.

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.