"Cánh cửa" lộ danh tính trẻ em
Thời gian qua, lực lượng an ninh mạng thường xuyên khuyến cáo việc khoe bảng điểm, giấy khen của con lên mạng xã hội là hành vi nhạy cảm, có nguy cơ lộ thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến an toàn của trẻ và gia đình.

Theo các chuyên gia, cha mẹ cần cẩn trọng khi khoe bảng điểm, giấy khen của con trên mạng xã hội. Thông tin cá nhân có thể bị lộ, gây ra những nguy cơ rủi ro cho trẻ. (Ảnh chụp màn hình).
Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo: bảng điểm, giấy khen chứa nhiều thông tin nhạy cảm như họ tên, ngày sinh, trường lớp… có thể bị kẻ xấu lợi dụng để mạo danh, lừa đảo hoặc tiếp cận trẻ với mục đích xấu.
Khi thông tin trẻ em để công khai, ai cũng có thể biết rõ tên, trường, thầy cô, sở thích và giờ giấc của trẻ, tạo điều kiện cho hành vi xâm phạm hoặc lừa đảo.
Những ngày cuối tháng 5 vừa qua, sau khi tổng kết năm học 2024 - 2025, nhiều phụ huynh ở Bình Phước đã đăng ảnh giấy khen, bảng điểm của con lên mạng xã hội Facebook mà không lường trước những rủi ro có thể xảy ra.
Chị Nguyễn Thị Ngân (ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) chia sẻ, chị có 2 cháu, cháu lớn năm nay vào lớp 10 cháu nhỏ năm nay vào lớp 6. Sau khi con đạt điểm cao ở năm học, chị chụp lại giấy khen của con sau đó đăng lên trang Facebook cá nhân, nhằm giữ lại kỷ niệm cho con và cùng chia sẻ với mọi người.

Một phụ huynh khoe giấy khen lên mạng xã hội Facebook với nội dung tổng kết năm học của con. (Ảnh chụp màn hình).
Vô tình gây áp lực tâm lý cho con
Không chỉ tiềm ẩn rủi ro về an ninh mạng, việc công khai thành tích học tập còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của trẻ. Trẻ dễ bị áp lực khi phải giữ vững hoặc vượt qua kỳ vọng đã được cha mẹ “khoe” rộng rãi.
Nỗi lo làm cha mẹ thất vọng có thể dẫn đến căng thẳng, lo âu, mất động lực học tập. Với trẻ ở tuổi dậy thì, việc bị chia sẻ thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý còn có thể gây xấu hổ, khó chịu và ảnh hưởng đến sự tự tin.

Một phụ huynh khoe giấy khen và cả bảng điểm của con lên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình).
Cuối năm học, Facebook tràn ngập giấy khen. Chị Nguyễn Thị H. (ngụ Tp.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) kể: “Tôi từng khoe giấy khen con lên mạng, chia sẻ niềm vui với bạn bè. Nhưng một lần, có người lạ nhắn tin hỏi tên trường, lớp của con chỉ từ tấm ảnh tôi đăng. Tôi giật mình vì vô tình công khai quá nhiều thông tin".
“Giấy khen có họ tên, trường lớp, thậm chí cả mặt con, nếu rơi vào tay kẻ xấu thì rất nguy hiểm. Ngoài ra, tôi nhận ra mỗi lần đăng, con đều hỏi: Mẹ có vui không? Con phải được nữa hả mẹ? Sự tự hào của tôi đã thành áp lực với con. Giờ tôi vẫn lưu giữ thành tích, nhưng giữ riêng trong album gia đình. Không cần mạng xã hội mới chứng minh con mình giỏi".
Luật gia Trần Nguyên Đán, thành viên Hội Luật gia Việt Nam, Giảng viên Trường đại học Kinh tế Tp.HCM nhận định: “Việc chia sẻ thành tích học tập của con lên mạng là con dao hai lưỡi. Dù xuất phát từ niềm tự hào, nhưng nếu thiếu cẩn trọng, cha mẹ có thể vô tình khiến con đối mặt với rủi ro an toàn thông tin và áp lực tâm lý.
Thay vì biến con thành ‘tài sản khoe mẽ’ trên mạng xã hội, hãy là người bảo vệ thông tin và cảm xúc của con. Tình yêu thương cần đi cùng sự tôn trọng quyền riêng tư, chứ không phải những lượt thích ảo".

Không chỉ phụ huynh mà ngay cả những giáo viên mầm non cũng đưa cả hình ảnh giấy khen và các con lên mạng Facebook để chia sẻ. (Ảnh chụp màn hình).
Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo, việc khoe giấy khen học tập trên mạng xã hội có thể vô tình làm lộ nhiều thông tin cá nhân như họ tên, trường lớp, thậm chí là hình ảnh học sinh. Những dữ liệu này rất dễ bị kẻ xấu lợi dụng để tạo hồ sơ giả, tiếp cận học sinh hoặc đánh lừa phụ huynh.
Kết quả học tập và thông tin cá nhân còn có thể bị khai thác để tìm hiểu về lịch trình, sở thích, hoạt động ngoại khóa của trẻ. Điều này tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, xâm hại, thậm chí bắt cóc, tống tiền.
Vì vậy, phụ huynh cần hết sức thận trọng khi chia sẻ thông tin của con trên mạng. Đồng thời, nên giáo dục trẻ kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân, tuyệt đối không cung cấp thông tin cho người lạ hoặc trên các nền tảng không đáng tin cậy.