Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 8C qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có chiều dài 27,7km. Dự án bao gồm 2 đoạn: Đoạn 1 dài 11km từ xã Thiên Cầm đến Quốc lộ 1 (gói thầu 17.XL); Đoạn 2 dài 16,7km từ nút giao với Quốc lộ 8 đến nút giao với đường Hồ Chí Minh tại xã Hương Sơn (gói thầu 18.XL).
Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 1.076 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương (846 tỷ đồng) và ngân sách tỉnh Hà Tĩnh (230 tỷ đồng). Dự án được triển khai từ tháng 10/2023, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2025.
Khi hoàn thành, dự án sẽ từng bước hoàn thiện Quốc lộ 8C theo quy hoạch được duyệt; tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác đoạn Quốc lộ 1 với Khu du lịch Thiên Cầm; đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn vào mùa mưa lũ tại khu vực bờ tả ngạn sông Ngàn Phố; tạo điều kiện hỗ trợ phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng an ninh khu vực.

Ghi nhận vào tháng 8/2025, tại gói thầu 18.XL, còn khoảng 2 tháng nữa để bàn giao, đưa vào sử dụng dự án nâng cấp Quốc lộ 8C, vì vậy các nhà thầu đang tập trung máy móc, công nhân tập trung thi công.

Tuy nhiên, do vướng mặt bằng nên công trình còn đang ngổn ngang. Nhà thầu thi công ì ạch, nhiều hộ dân sống bên cạnh Quốc lộ 8C phải căng bạt che chắn, tưới nước để giảm bớt lượng bụi vào nhà.

Ông Nguyễn Văn Bình, người dân địa phương cho biết, từ khi công trình khởi công đến nay, gia đình thường xuyên phải đóng cửa, che bạt để ngăn bớt bụi. Mưa thì lầy lội, nắng thì bụi mù mịt nên người dân phải tự tưới nước thường xuyên.

Quốc lộ 8C có lượng xe cộ lưu thông khá lớn, trong khi đó các vật liệu xây dựng để hai bên chiếm hết tuyến đường. Các hộ dân đều mong muốn đơn vị thi công sớm hoàn thành công trình, đảm bảo đời sống dân sinh.

Về việc này, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Huy là đơn vị thi công cho biết, nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ là do thời tiết không thuận lợi, công tác giải phóng mặt bằng hạn chế, nguồn nguyên liệu (đất) để phục vụ san lấp khan hiếm. Đối với những đoạn đã giải phóng xong, đơn vị thi công đã tăng cường đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đúng thời hạn.

Trước thực tế này, Sở Xây dựng - chủ đầu tư dự án - thông tin, đơn vị đang tích cực phối hợp với các địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc về mặt bằng. Đồng thời, chủ đầu tư cũng đang đốc thúc nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc chia “3 ca, 4 kíp” thi công bù lại tiến độ bị chậm thời gian qua.

Quốc lộ 8C là tuyến đường huyết mạch chạy dọc sông Ngàn Phố, lâu nay do đường hẹp nên việc lưu thông của người dân gặp khó khăn. Vì vậy, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường sẽ giúp địa phương phát triển, liên kết vùng hơn.