Hiệu trưởng Đại học Đông Đô sợ mất việc nếu không làm theo chỉ đạo

Hiệu trưởng Đại học Đông Đô sợ mất việc nếu không làm theo chỉ đạo

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 5, 23/12/2021 | 12:52
0
Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô khai không hưởng lợi từ việc cấp văn bằng 2 Tiếng Anh “giả” mà thực hiện theo chỉ đạo của bị can Trần Khắc Hùng – Chủ tịch HĐQT.

Sáng nay (23/12), TAND Tp.Hà Nội mở phiên toà xét xử 10 bị cáo trong vụ Giả mạo trong công tác, xảy ra tại trường Đại học Đông Đô.

Quá trình mở tòa làm rõ, với chức vụ, quyền hạn là Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô, Dương Văn Hòa biết rõ việc làm và cấp văn bằng 2 Tiếng Anh không qua tuyển sinh, đào tạo là vi phạm pháp luật.

Nhưng từ ngày 22/5/2018 đến ngày 29/3/2019, Dương Văn Hòa ký 429 văn bằng giả. Trong đó, cơ quan điều tra đã làm rõ 208 trường hợp được cấp văn bằng giả, xác định được: Họ tên, tuổi, nơi cư trú, chức vụ, đơn vị công tác. Còn lại 221 trường hợp được cấp bằng giả không xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.

Chưa hết, bị cáo Hòa còn ký một số văn bản để hợp thức hóa việc cấp văn bằng 2 Tiếng Anh giả và giới thiệu 02 trường hợp để trường Đại học Đông Đô làm thủ tục cấp bằng.

Cơ quan tố tụng kết luận hành vi của Dương Văn Hòa đã đồng phạm với Trần Khắc Hùng, bị cáo tích cực thực hiện hành vi phạm tội.

Hồ sơ điều tra - Hiệu trưởng Đại học Đông Đô sợ mất việc nếu không làm theo chỉ đạo

Bị cáo Dương Văn Hòa thừa nhận tội trạng như cáo buộc của VKS (Ảnh Hữu Thắng).

Là người đầu tiên trả lời thấm vấn của HĐXX, bị cáo Dương Văn Hòa thừa nhận với cáo trạng của VKS khi mô tả chi tiết hành vi phạm tội của mình. Bị cáo thừa nhận bản thân không oan. Tại cơ quan điều tra, bị cáo tự nguyện khai báo, không bị ép cung, mớm cung.

Khai báo về tình tiết vụ án, bị cáo Hòa khai rõ, tháng 6/2017 bị cáo được bổ nhiệm là Hiệu trưởng trường Đại học Đông Đô.

Bị cáo Hòa biết trường Đại học Đông Đô chưa làm thủ tục đề nghị và chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo văn bằng 2 Tiếng Anh nhưng từ tháng 4/2017, Trần Khắc Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị trường Đại học Đông Đô đã chỉ đạo Hòa và Trần Kim Oanh (Phó Hiệu trưởng) ký các thông báo tuyển sinh hệ văng bằng 2 chính quy ngành ngôn ngữ Anh, đăng trên Website của trường và ký hợp đồng thỏa thuận hợp tác tuyển sinh và hỗ trợ đào tạo hệ văn bằng 2 ngôn ngữ Anh với 15 cơ sở, trong đó có 12 cơ sở đã triển khai tuyển sinh, phối hợp đào tạo.

Cùng theo lời khai của bị cáo Hòa, Trần Khắc Hùng còn chỉ đạo bị cáo ký ban hàng quy định mức thu học phí toàn khóa học đối với hệ văn bằng 2 ngôn ngữ Anh. Đối với học viên học tại cơ sở số 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội là gần 30 triệu đồng/1 học viên; học viên học tại cơ sở khác phải nộp mức phí 35 triệu đồng/1 học viên và giao cho Phòng Tài vụ của Trường thu học phí. Đồng thời, ban hàng chương trình đào tạo văn bằng 2 chính quy ngành ngôn ngữ Anh với số lượng 71 tín chỉ, thời gian học 2 năm.

Trong phần trả lời thẩm vấn của mình, bị cáo Hòa khẳng định làm theo chỉ đạo của bị can Trần Khắc Hùng.

“Chủ trương này do một mình Trần Khắc Hùng quyết định, sau đó bị can Hùng chỉ đạo trực tiếp cho bị cáo và các Viện thực hiện”, bị cáo Hòa khai tại tòa.

Trước câu chất vấn của Chủ tọa Phạm Năng Thành: “Trong vụ án này, bị cáo được hưởng lợi những gì?”, song Hòa khăng khăng “Bị cáo không được hưởng lợi gì trong việc này. Bị cáo làm công việc được giao, thực hiện chức vụ của nhà trường, nếu không làm thì … bị đuổi việc”.

Hồ sơ điều tra - Hiệu trưởng Đại học Đông Đô sợ mất việc nếu không làm theo chỉ đạo (Hình 2).

Bị cáo Trần Kim Oanh trả lời thẩm vấn (Ảnh Hữu Thắng).

Sau bị cáo Hòa, tiếp đến là Trần Kim Oanh, với chức vụ, quyền hạn là Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Viện trưởng Viện đào tạo liên tục trường Đại học Đông Đô, bị cáo Oanh khai biết rõ việc làm và cấp văn bằng 2 Tiếng Anh không qua tuyển sinh, đào tạo là vi phạm pháp luật, nhưng vi động cơ vụ lợi nên từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, Oanh đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cho học viên hợp thức bài thi để trường Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 Tiếng Anh. Trong vụ án, Oanh được hưởng lợi 48 triệu đồng.

Bị cáo Oanh cũng thừa nhận làm theo chỉ đạo của bị can Trần Khắc Hùng. Ban đầu khi biết chủ trương này, Oanh cũng khá ngập ngừng và có ý kiến, song được Hùng giải thích rằng: “đã tham khảo ý kiến người am hiểu pháp luật, việc này chỉ vi phạm hành chính, không ảnh hưởng đến cán bộ nhân viên”, nên bị cáo Oanh đã tin tưởng, thực hiện.

Đứng trước phiên tòa hôm nay, Oanh tỏ vẻ hối hận và gửi lời xin lỗi tới gia đình và các nhân viên, cán bộ nhà trường. Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng từ HĐXX.

Do hết thời gian làm việc buổi sáng, chiều nay HĐXX tiếp tục phần xét hỏi với các bị cáo còn lại.

Dàn cựu lãnh đạo Đại học Đông Đô hầu tòa

Thứ 5, 23/12/2021 | 08:32
Trong số người được cấp bằng đại học và chứng nhận giả, 67 người dùng các loại giấy tờ này để làm nghiên cứu sinh, học thạc sĩ, thi công chức hoặc thi thăng hạng...

Hình ảnh cựu lãnh đạo Trường Đại học Đông Đô bị áp giải tới toà

Thứ 5, 23/12/2021 | 09:50
10 bị cáo là cựu lãnh đạo, cán bộ Trường ĐH Đông Đô bị đưa ra xét xử về tội giả mạo trong công tác trong vụ việc cấp hơn 400 bằng giả.

Điện nhẹ viễn thông bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin

Thứ 3, 21/12/2021 | 22:18
Ngoài ra, CTCP Chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản Cadovimex cũng bị phạt 70 triệu đồng cùng lý do trên; tổng số tiền nộp phạt của 2 công ty là 170 triệu đồng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.