Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc

Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc

Nguyễn Hữu Thắng
Chủ nhật, 12/06/2022 | 17:26
0
Tại hai cửa khẩu lớn nhất của Lạng Sơn là Hữu Nghị và Tân Thanh đã có hơn 1.000 xe container nằm chờ xuất khẩu sang Trung Quốc.

Video:

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 2).

Hiện nay, mỗi ngày, tại các cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh chỉ xuất khẩu được tổng cộng khoảng 200 xe nông sản qua biên giới. Trong khi đó, mỗi ngày số lượng xe đổ về Lạng Sơn đều cao hơn 1,5 lần lượng xe xuất khẩu qua biên giới.

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 3).

Cụ thể, mỗi ngày đều có từ 300 - 400 xe trái cây tươi đổ về Lạng Sơn. Tính đến nay, tại các khu vực cửa khẩu ở Lạng Sơn đã có gần 2.000 xe nông sản bị ùn ứ tập trung chủ yếu tại cửa khẩu Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh.

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 4).

Ghi nhận của Người Đưa Tin tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị ngày 10/6, chỉ có khoảng 100 phương tiện được thông quan mỗi ngày, ở chiều ngược lại, tình hình nhập khẩu khả quan hơn khi gần 200 phương tiện hoàn thành thủ tục nhập khẩu.

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 5).

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Đoàn Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, do phía Trung Quốc tiếp tục duy trì chính sách kiểm soát ngặt nghèo hàng hóa xuất nhập khẩu nên tình trạng thông quan tại các cửa khẩu Lạng Sơn đã xuất hiện tình trạng ùn ứ cục bộ trong những ngày gần đây.

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 6).

Vài trăm xe container đang nằm chờ tại bãi để đến lượt thông quan.

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 7).

Trước khi cho xe chạy vào cửa khẩu, các tài xế sẽ phải tiến hành test Covid-19 và đóng dấu y tế trước khi thông quan. Mỗi lần test có giá 25.000đ.

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 8).

Theo ghi nhận của PV, sau khi chờ thông quan xong các tài xế lại tiếp tục chờ đợi làm thủ tục giao nhận xong, rơ moóc mới được trả về cho lái xe Việt Nam.

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 9).

Có những tài xế đã chờ cả tháng đến nay vẫn chưa nhận được rơ moóc của mình để trở về nhà với gia đình.

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 10).

Theo các tài xế đang chờ đợi tại đây, thời gian để một xe được thông quan hiện nay ít nhất là 20 ngày. “Cộng cả thời gian nằm chờ để nhận lại rơ moóc thì khoảng một tháng là may mắn lắm rồi. Chưa kể những trường hợp bị chủ hàng trừ tiền do hoa quả hư hỏng, số tiền nhiều khi lên đến cả trăm triệu đồng", anh Phạm Trọng Sơn, lái xe từ Quảng Ngãi nói.

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 11).

Cuộc sống sinh hoạt của các tài xế trở nên tạm bợ tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Nhiều lái xe đã chủ động mang theo các phương tiện sinh hoạt như bếp gas, bát đũa…nhưng cũng chỉ là những bữa ăn vội, đạm bạc cho qua bữa.

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 12).

Đang nấu cơm, chị Huỳnh Thanh Ngọc Linh - vợ của một lái xe lý giải việc phải chờ để nhận lại rơ moóc, nếu bỏ không nhận rơ moóc để chạy xe không về thì sẽ bị lỗ hoàn toàn chuyến hàng vừa đi này. Tuy nhiên nhận xong còn phải xoay sở để làm sao có hàng chiều về, mong bù lỗ được chi phí đồng nào hay đồng đó.

Sự kiện - Hình ảnh cửa khẩu Lạng Sơn tiếp tục xảy ra ùn tắc (Hình 13).

Anh Nguyễn Ngọc D., tài xế vận chuyển container thanh long từ Bình Thuận cho biết, anh lên cửa khẩu vào ngày 18/5, chờ cho đến ngày 7/6, xe mới hoàn thành thủ tục thông quan. Nhưng cho đến nay, anh vẫn phải nằm chờ không biết đến khi nào để nhận lại rơ moóc của mình.

Hơn 1.000 container ùn ứ tại cửa khẩu: Tài xế khắc khoải đợi chờ

Thứ 7, 11/06/2022 | 18:49
Thời gian thông quan cho một phương tiện hiện nay thấp nhất là 20 ngày, nhiều tài xế khốn khổ đợi chờ.

Lạng Sơn đưa “nắm đấm thép” xử lý tiêu cực tại cửa khẩu

Thứ 4, 27/04/2022 | 09:25
Tổ công tác đặc biệt sẽ tập trung xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp tại khu vực cửa khẩu.
Cùng tác giả

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo xử lý dứt điểm bãi rác Nam Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:23
Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, sớm triển khai thêm một nhà máy xử lý ở khu vực bãi rác Nam Sơn.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.