Hình ảnh cực hiếm về những con hổ có bộ lông đặc biệt ở Ấn Độ

Hình ảnh cực hiếm về những con hổ có bộ lông đặc biệt ở Ấn Độ

Thứ 5, 08/02/2024 | 16:00
0
Một số cá thể hổ sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Simlipal (bang Odisha, Ấn Độ) sở hữu bộ lông màu đen lạ mắt thay vì bộ lông sọc đen vàng như thường thấy.

Mới đây, Parveen Kaswan, nhân viên Cục Lâm nghiệp Ấn Độ, đã chia sẻ những hình ảnh hiếm thấy về một số cá thể hổ sở hữu bộ lông màu đen lạ mắt, thay vì bộ lông sọc đen vàng như thường thấy. Kaswan cho biết những cá thể hổ này hiện đang sống tại Khu bảo tồn thiên nhiên Simlipal (bang Odisha, Ấn Độ).

Thế giới - Hình ảnh cực hiếm về những con hổ có bộ lông đặc biệt ở Ấn Độ

"Những con hổ đen của Ấn Độ. Bạn có biết rằng những con hổ sở hữu bộ lông đen này được tìm thấy tại Khu bảo tồn Simlipal. Chúng có bộ lông đặc biệt như vậy vì một dạng đột biến gen và rất hiếm gặp. Sinh vật này thật xinh đẹp", Parveen Kaswan chia sẻ trên trang X (trước đây là Twitter) cá nhân.

Parveen Kaswan cho biết, thông tin về cá thể hổ sở hữu bộ lông màu đen được ghi nhận lần đầu tiên năm 1993. Cụ thể, ngày 21/7/1993, một cậu bé có tên Salku, sống tại ngôi làng Podagad trong khu bảo tồn Simlipal, đã nhìn thấy một con hổ với bộ lông đen khác thường. Đến năm 2007, hình ảnh cá thể hổ với bộ lông đen mới được bẫy ảnh chụp lại được lần đầu tiên tại Simlipal.

Theo báo cáo tổng điều tra về hổ năm 2018, số lượng hổ đen đã giảm mạnh. Tuy nhiên, điều đáng nói 70% số hổ đen trên thế giới có ở Odisha.

Trong tổng số quần thể, hầu hết chúng có thể được tìm thấy trong Khu bảo tồn hổ Similipal ở Odisha. Dù vậy về cơ bản chúng vẫn là những cá thể rất hiếm gặp.

Thế giới - Hình ảnh cực hiếm về những con hổ có bộ lông đặc biệt ở Ấn Độ (Hình 2).

Theo các nhà khoa học, những cá thể hổ lông đen có vẻ ngoài đặc biệt do một dạng đột biến gen được gọi là hắc tố giả, trong đó họa tiết sọc sẫm của chúng trở nên dày nằm sát nhau trên bộ lông màu vàng cam nhạt, thường khiến bộ lông của chúng trông có màu tối khác lạ.

Lý giải thêm về vấn đề này, trước đó, Indian Express từng đưa tin: "Các nhà nghiên cứu đã kết hợp các phân tích di truyền của các quần thể hổ khác từ Ấn Độ và dữ liệu từ các mô phỏng trên máy tính để chỉ ra rằng những con hổ đen Similipal có thể phát sinh từ một quần thể hổ mới thành lập rất nhỏ, bị cô lập và giao phối cận huyết". 

Tiết lộ lý do đằng sau những con hổ chỉ ở lại Odisha, chuyên gia động vật hoang dã và các nhà khoa học tại Viện Động vật hoang dã Ấn Độ, cho rằng đó là nơi rất nhiều rừng và môi trường sống đa dạng, kết quả hổ không cảm thấy cần phải di chuyển khỏi nơi này.

Minh Hoa (t/h theo Dân Trí, Dân Việt)

Máy bay chở khách của Ấn Độ rơi ở Afghanistan

Chủ nhật, 21/01/2024 | 15:48
Mới đây, một máy bay chở khách của Ấn Độ đang trên đường đến Nga thì bị rơi ở vùng đồi núi Afghanistan.

Ấn Độ sẽ cấm xuất khẩu đường sau 7 năm

Thứ 5, 24/08/2023 | 18:46
Sự vắng mặt của đường Ấn Độ trên thị trường thế giới có thể gây ra lo ngại về gia tăng lạm phát trên thị trường thực phẩm toàn cầu.

Ấn Độ phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể mới XE của Covid-19

Thứ 4, 06/04/2022 | 21:44
Biến thể XE cũng đã được phát hiện ở Thái Lan và New Zealand. WHO cho biết, cần có thêm dữ liệu trước khi có thể kết luận thêm điều gì về sự đột biến.

Nền kinh tế Ấn Độ có thể chịu được làn sóng Covid-19 thứ ba?

Thứ 3, 04/01/2022 | 07:05
Biến thể Omicron đang len lỏi trong đất nước 1,3 tỷ dân không phải là điềm lành cho quá trình phục hồi kinh tế của quốc gia Nam Á này.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.