Như đã đưa tin trước đó, dự kiến vào kỳ họp thứ 26 của HĐND Thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 23/9 tới đây, HĐND Thành phố sẽ xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án, trong đó có dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.
UBND Thành phố Hà Nội cũng dự kiến khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).
Ngày 17/9, Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông về việc chỉnh trang đảm bảo mỹ quan hai bên sông Tô Lịch.
Theo đó, để đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo môi trường "xanh, sạch, đẹp" hai bên sông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) được giao chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các hạng mục kè bờ sông, hè phố, lan can… đảm bảo chất lượng, mỹ thuật.

Sông Tô Lịch dài khoảng 14,6 km, chảy qua nhiều xã phường ở Thành phố Hà Nội. Từ nhiều năm qua, sông Tô Lịch đã trở thành sông bị ô nhiễm nặng nề do tiếp nhận nước thải từ các khu dân cư và các khu công nghiệp dọc theo bờ sông, Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm cải tạo môi trường sông Tô Lịch.

UBND Thành phố Hà Nội dự kiến khởi công dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025). Theo đó, dự án đầu tư xây dựng công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch sẽ được HĐND Thành phố Hà Nội thông qua tại kỳ họp thứ 26 của HĐND Thành phố diễn ra vào ngày 23/9 tới đây.

Thành phố Hà Nội cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Thành phố (Ban Quản lý) chỉ đạo nhà thầu, đơn vị thi công, tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ hoàn trả các hạng mục kè bờ sông, hè phố, lan can… đảm bảo chất lượng, mỹ thuật để đảm bảo mỹ quan đô thị, tạo môi trường "xanh, sạch, đẹp" hai bên sông.

Hiện tại đường giao thông thoáng đãng dọc sông, không có hộ dân hay công trình cần di dời nếu thực hiện dự án.

Đối với hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch, Ban Nông nghiệp Hà Nội đã hoàn thành 19 vị trí thuộc các đoạn tuyến từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ - Lê Văn Lương) trong phạm vi được bàn giao và đã mời các bên kiểm tra bàn giao.

Dọc đôi bờ sông xuôi xuống phía đường Kim Giang, có rất nhiều khoảng đất trống nằm cạnh sông có thể được quy hoạch cho xây dựng công viên xanh.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, hiện tại dòng chảy sông Tô Lịch sau khi được bổ cập nước, màu nước đã cải thiện, không còn đen đặc như trước.

Trước đó, ngày 9/9, tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5km đã cơ bản hoàn thành. Nước từ hồ Tây chính thức được bổ cập để "hồi sinh" sông Tô Lịch.

Ngoài việc thông nước dẫn từ hồ Tây về sông Tô Lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) cho biết trước ngày 20/9, Ban sẽ dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để tiếp tục bổ cập cho sông Tô Lịch.

Theo Ban Nông nghiệp Hà Nội, toàn bộ 245 cửa xả nước thải trên sông Tô Lịch đã được thu gom triệt để về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Ban Quản lý cũng được Thành phố giao phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu có giải pháp hoàn chỉnh các cửa xả, họng xả hai bên sông (đoạn từ đường Hoàng Quốc Việt đến Ngã Tư Sở và ống dẫn nước từ hồ Tây bổ cập cho sông Tô Lịch) đảm bảo mỹ quan đô thị (đặt chậu cây xanh, trồng cây khóm, cây bụi che chắn vị trí các cửa xả, đường ống dẫn nước….).