Morocco đã sa thải Vahid Halilhodzic khỏi chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia chỉ ba tháng trước khi World Cup bắt đầu tại Qatar. Chiến lược gia người Bosnia & Herzegovina đã giúp Morocco đảm bảo vị trí của họ tới giải đấu hấp dẫn bằng việc giúp đội đến chuỗi trận bất bại trong các giai đoạn vòng loại.
Thành tích vừa nêu giúp HLV sinh năm 1952 trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự WC với 4 ĐT khác nhau, lần lượt là Bờ Biển Ngà 2010, Algeria 2014, Nhật Bản 2018 và Morocco 2022. Tuy nhiên, ông chỉ tham dự 1 VCK năm 2014 cùng Algeria.
Cần biết, 3 lần còn lại (tính cả lần này) thì HLV Vahid Halilhodzic đều rời đi trước khi giải diễn ra. Năm 2010, ông phải nhường Sven Goran Eriksson lên dẫn dắt ĐT Bờ Biển Ngà tại Nam Phi. Sau đó 8 năm, ông bất ngờ bị sa thải sau 5 trận không thắng liên tiếp khi đưa Nhật Bản đá giao hữu trước World Cup 2018.

Liên đoàn bóng đá Morocco tuyên bố chia tay nhà cầm quân 70 tuổi do "sự khác biệt" trong quan điểm về cách đội tuyển quốc gia nên chuẩn bị cho giải đấu. "Do sự khác biệt giữa Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Morocco và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Vahid Halilhodzic về cách tốt nhất để chuẩn bị cho đội tuyển bóng đá quốc gia Qatar 2022 World Cup, hai bên đã quyết định chia tay nhau", LĐBĐ Morocco viết trên trang chủ.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.