HLV Park Hang-seo được mời làm đại sứ thiện chí chương trình Sức khoẻ Việt Nam

HLV Park Hang-seo được mời làm đại sứ thiện chí chương trình Sức khoẻ Việt Nam

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 22/02/2019 | 20:45
0
Thông tin HLV Park Hang-seo được mời làm đại sứ thiện chí chương trình Sức khoẻ Việt Nam đang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Ngày 22/2, tại Hà Nội, bộ Y tế tổ chức cuộc gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam.

Tin nhanh - HLV Park Hang-seo được mời làm đại sứ thiện chí chương trình Sức khoẻ Việt Nam

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Theo đó, trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được thành tựu quan trọng về chăm sóc sức khoẻ như: Tăng tuổi thọ và thực hiện thành công nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ; Tỷ suất tử vong trẻ dưới 1 tuổi đã giảm còn 14,7% và tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể nhẹ giảm còn khoảng 14,1%; Việt Nam cũng đã kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, ngăn chặn không để dịch xâm nhập và không để dịch lớn xảy ra… Tuy nhiên, hiện nay chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới trong việc cải thiện chỉ số sức khoẻ, kiểm soát bệnh tật và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Tại buổi gặp mặt báo chí, TS. Trương Đình Bắc, Phó cục trưởng cục Y tế dự phòng (bộ Y tế) cũng đã nêu thêm một số thách thức, bất cập hiện nay: Thứ nhất về chất lượng cuộc sống của người dân còn hạn chế do bệnh tật; Thứ hai, tầm vóc, thể lực của người Việt Nam còn phát triển chậm; Sự gia tăng nhanh của gánh nặng bệnh không lây nhiễm; Sự gia tăng các yếu tố nguy cơ về hành vi và môi trường; Vấn đề già hoá dân số.

Từ những thách thức, bất cập đó cho thấy chương trình sức khoẻ Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có ý nghĩa trong việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người dân.

Cụ thể, vào ngày 27/2 tới, với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ, bộ Y tế phối hợp với bộ Giáo dục và Đào tạo, bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch cùng các bộ ngành liên quan sẽ tổ chức phát động Chương trình Sức khoẻ Việt Nam.

Chương trình sẽ được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố và hơn 700 điểm cầu quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. Tại đầu cầu Trung ương  sẽ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo.

Tin nhanh - HLV Park Hang-seo được mời làm đại sứ thiện chí chương trình Sức khoẻ Việt Nam (Hình 2).

Bài tập thể dục gồm 11 động tác.

Bên cạnh việc cung cấp thông tin về chương trình, ban tổ chức đã thực hiện bài tập thể dục 11 động tác. Nói về nguồn gốc của bài tập thể dục mẫu này, TS. Trương Đình Bắc cho biết thêm: “Bài thể dục 11 động tác là bài minh hoạ để phục vụ cho chương trình sức khoẻ Việt Nam sắp diễn ra. Bài tập thể dục này dựa trên bài gốc của Nhật Bản do Tổ chức Y tế thế giới cung cấp cho bộ Y tế. Có rất nhiều bài tập nhưng lãnh đạo bộ thấy rằng bài tập này phù hợp để kêu gọi người dân tăng cường thể dục thể thao, trong đó có thể dục giữa giờ”.

Tin nhanh - HLV Park Hang-seo được mời làm đại sứ thiện chí chương trình Sức khoẻ Việt Nam (Hình 3).

Mong chờ HLV Park Hang-seo nhận lời mời làm đại sứ thiện chí chương trình Sức khoẻ Việt Nam.

Chia sẻ những thắc mắc của PV, xoay quanh thông tin HLV Park Hang-seo sẽ được mời làm đại sứ thiện chí chương trình Sức khoẻ Việt Nam. TS. Trương Đình Bắc cho biết: “Như chúng ta đã biết, trong năm qua bóng đá Việt Nam đã đạt được khá nhiều thành công, có ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, vì thế chúng tôi có ý định mời HLV Park Hang-seo làm đại sứ thiện chí của chương trình Sức khoẻ Việt Nam trong năm đầu tiên. Theo gợi ý của Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam, đề nghị bộ Y tế mời HLV Park Hang-seo, hiện nay chúng tôi đã có công văn gửi Bộ trưởng bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, gửi trực tiếp đến HLV Park và chúng tôi đang chờ sự đồng ý, nhận lời tham gia chương trình của HLV Park Hang-seo”.

Với lời kêu gọi mỗi người dân cần thực hiện và duy trì những hành vi, lối sống lành mạnh có lợi cho sức khỏe để tự bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Cụ thể: Thường xuyên rửa tay với xà phòng, tăng cường vận động, đi bộ, đi xe đạp, tập thể dục, thể thao. Không hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia. Có chế độ ăn uống hợp lý, giảm ăn muối, giảm đường, ăn nhiều rau xanh, trái cây. Đi khám sức khỏe định kỳ, đối với người bình thường đo huyết áp ít nhất 6 tháng một lần để phát hiện sớm tăng huyết áp, đo đường máu ít  nhất 1 năm một lần để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường. Khi có ho, khò khè, khó thở cần đi khám ngay để phát hiện sớm hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.

Chương trình sức khoẻ Việt Nam hứa hẹn sẽ là cầu nối, giúp người dân nâng cao nhận thức, có ý thức bảo vệ sức khoẻ chính mình, làm sao để mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe.

Bộ trưởng y tế cùng hàng trăm đại biểu tập thể dục giữa hội nghị

Thứ 4, 20/02/2019 | 20:26
Trong buổi khai mạc ‘'Những ngày phim y tế Việt Nam 2019'’, diễn ra vào sáng nay (20/2), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã mời các đại biểu tập một vài động tác thể dục đơn giản để thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng.

31 trẻ co giật sau tiêm vắc xin Combe Five: Bộ Y tế nói gì?

Thứ 3, 29/01/2019 | 12:16
Liên quan đến thông tin 31 trẻ em co giật sau tiêm vắc xin Combe Five ở Hải Phòng, PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng cục Y tế dự phòng (bộ Y tế) đã thông tin thêm với PV báo Người Đưa Tin.

Bộ Y tế kết luận thanh tra tại trường đại học Y Hà Nội

Thứ 6, 30/11/2018 | 19:11
Bộ Y tế vừa chính thức ban hành kết luận thanh tra liên quan tới một số nội dung tố cáo có tiêu cực, vi phạm trong đầu tư xây dựng tại trường đại học Y Hà Nội.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.