Hỗ trợ trang phục, tập huấn, dựng phim để gìn giữ lễ hội truyền thống

Ma Thị Kim Thoa

Ma Thị Kim Thoa

Thứ 4, 24/09/2025 12:27 GMT+7

Dự án bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu được khởi động với nhiều hoạt động đồng bộ, nhằm gìn giữ bản sắc văn hóa và đưa giá trị di sản lan tỏa trong đời sống đương đại.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hoàng Đạo Cương đã ký Quyết định số 3395 phê duyệt Dự án bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc, phục vụ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trong đời sống đương đại.

Dự án hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm tự hào, tình yêu và ý thức giữ gìn di sản trong cộng đồng, đồng thời nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo tồn. Thông qua các hoạt động trao truyền tri thức, cách thức thực hành lễ hội, dự án còn góp phần gắn kết các thế hệ, tạo sự lan tỏa bền vững các giá trị văn hóa.

Hỗ trợ trang phục, tập huấn, dựng phim để gìn giữ lễ hội truyền thống- Ảnh 1.

Phê duyệt Dự án bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc, phục vụ phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2021-2025, Cục Di sản văn hóa đã lựa chọn hai lễ hội tiêu biểu để hỗ trợ cộng đồng gìn giữ và phát huy giá trị di sản đó là Lễ hội Cầu ngư Vạn đầm Xương Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) và Lễ hội Katê của người Chăm tại Khánh Hòa. Việc lựa chọn này không chỉ nhằm bảo vệ nghi lễ cổ truyền đặc sắc mà còn gắn với phát triển du lịch văn hóa và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo kế hoạch, trong Quý III và IV năm 2025, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, UBND phường Quy Nhơn Đông cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa và UBND xã Phước Hữu triển khai các nhiệm vụ cụ thể. 

Nội dung gồm khảo sát thực địa; tổ chức tập huấn, truyền dạy tri thức, kỹ năng thực hành di sản cho cộng đồng; hỗ trợ trang phục, đạo cụ, lễ vật; tổ chức luyện tập, trình diễn và ghi hình, dựng phim tư liệu để phục vụ công tác bảo tồn và quảng bá.

Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh, các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và phong tục tập quán địa phương, tránh hình thức, lãng phí. Toàn bộ dự án cần đảm bảo tiến độ, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và di sản.

Việc triển khai Dự án vừa là hành động bảo tồn vừa mở ra hướng đi mới là đưa di sản văn hóa sống động hòa nhập vào đời sống hiện đại, trở thành động lực cho phát triển du lịch và xây dựng nông thôn mới, đồng thời nuôi dưỡng bản sắc, niềm tự hào của các dân tộc Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.