Hoa hậu Hồng Kông 2020 được tổ chức online vì dịch Covid-19

Hoa hậu Hồng Kông 2020 được tổ chức online vì dịch Covid-19

Thứ 7, 25/04/2020 | 21:36
0
Theo Jayne Stars, cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 2020 sẽ vẫn được tổ chức để tìm ra tân hoa hậu bất chấp tình hình dịch bệnh như hiện tại. Thay vì phải tập trung các thí sinh để tranh tài cùng nhau tại một địa điểm, ban tổ chức quyết định tổ chức cuộc thi dưới dạng một chương trình thực tế và phát sóng trực tuyến.
Giải trí - Hoa hậu Hồng Kông 2020 được tổ chức online vì dịch Covid-19

Thông tin trên đã được Dư Vịnh San, lãnh đạo của đài TVB (đơn vị đứng sau cuộc thi sắc đẹp nói trên) xác nhận trong một cuộc họp báo mới đây.

Theo đại diện nhà đài lớn nhất xứ Cảng thơm, cuộc thi năm nay được tổ chức hoàn toàn khác biệt so với các màn tranh tài trong lịch sử của đấu trường nhan sắc đình đám này. Dư Vịnh San tiết lộ thời lượng phát sóng các phần thi sẽ dài hơn mọi năm. Thông qua các tập phát sóng, khán giả sẽ hiểu rõ quá trình tuyển chọn, cuộc sống thường ngày, phong cách trình diễn, thời trang và make-up của từng thí sinh, từ đó bình chọn cho mỹ nhân mà mình yêu thích nhất. Như mọi năm, Hoa hậu Hồng Kông 2020 vẫn sẽ tìm ra 3 thí sinh dành danh hiệu cao nhất cuộc thi gồm Hoa hậu, Á hậu 1 và 2.

Giải trí - Hoa hậu Hồng Kông 2020 được tổ chức online vì dịch Covid-19 (Hình 2).

Tất cả người đẹp khắp thế giới đều có thể tham gia đường đua giành vương miện danh giá miễn là họ có thẻ căn cước Hồng Kông hoặc được sinh ra ở Hồng Kông. “Họ không cần phải ở Hồng Kông như trong quá khứ. Chúng tôi đang tạo ra một chương trình trực tuyến và tôi nghĩ chúng tôi là một trong số những người tiên phong làm điều này. Đây sẽ là một cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông hoàn toàn mới”, Dư Vịnh San nói thêm.

Lãnh đạo TVB cũng tiết lộ Hoa hậu Hồng Kông 2020 sẽ khởi tranh vào cuối tháng 5.2020. Khoảng 50 đến 60 cô gái sẽ cùng cạnh tranh trong các vòng thi khác nhau để tìm ra chủ nhân của chiếc vương miện danh giá. “Chúng tôi sẽ không tập hợp tất cả thí sinh lại với nhau vì tình hình dịch bệnh. Các thí sinh có thể tập luyện tại nhà. Tôi hy vọng nhiều người xem sẽ ủng hộ chương trình và có nhiều tương tác hơn với các người đẹp”, phía ban tổ chức nói thêm. Trong các vòng thi, các thí sinh phải tự quay phim và sắp xếp để nhân viên TVB lắp các thiết bị ghi hình nhằm ghi lại cuộc sống hằng ngày của họ và gửi đến công chúng như những show thực tế vẫn thường làm. Trả lời câu hỏi về việc chung kết cuộc thi có được tổ chức trực tiếp hay không, Dư Vịnh San cho biết điều đó còn phụ thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Giải trí - Hoa hậu Hồng Kông 2020 được tổ chức online vì dịch Covid-19 (Hình 3).

Các Hoa hậu Hồng Kông (Trung Quốc) của những năm gần đây đều vấp phải nhiều tranh cãi. Tiêu biểu như Hoàng Gia Văn (Hoa hậu Hồng Kông 2019) từng làm "dậy sóng" làng giải trí Hương cảng vì bê bối tình ái trong quá khứ

Hoa hậu Hồng Kông là đấu trường nhan sắc có bề dày lịch sử và danh giá bậc nhất xứ Cảng thơm. Bắt đầu từ năm 1973, cuộc thi này được TVB nắm bản quyền tổ chức và trở thành bệ phóng danh tiếng của nhiều tên tuổi đình đám trong làng giải trí Hương cảng như: Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Trần Pháp Dung, Quách Thiện Ni, Thái Thiếu Phân, Xa Thi Mạn, Viên Vịnh Nghi, Hồ Hạnh Nhi… Tuy nhiên, những năm gần đây, cuộc thi không còn được chú ý như trước, chất lượng các thí sinh mỗi năm không được đánh giá cao, những người đẹp đoạt giải thường xuyên vấp phải những ý kiến trái chiều về nhan sắc. Thêm vào đó, kiểu o bế người đẹp thành diễn viên của TVB không còn hiệu quả như trước.

Năm 2019, Hoàng Gia Văn đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi. Không lâu sau khi giành vương miện, cô bị khui quá khứ ngoại tình, làm kẻ thứ ba. Từ khi đăng quang đến nay, mỹ nhân này không có bất cứ hoạt động nào đáng chú ý.

 

Trang Dung (t/h)

 

Hoa hậu xấu nhất Hong Kong lên truyền hình xin lỗi vì bán khẩu trang giá cắt cổ

Thứ 4, 29/01/2020 | 18:13
Bệnh "viêm phổi Vũ Hán" do virus corona gây ra khiến mặt hàng khẩu trang trở nên cháy hàng. Lợi dụng cơ hội này, Trần Đình Hân và bạn trai - Dương Chấn Nguyên đã bán khẩu trang với giá cắt cổ.

“Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong” Lý Gia Hân nhận thù lao 164 tỉ đồng khi tái xuất

Thứ 3, 17/09/2019 | 10:00
10 năm trước, Hoa hậu Hong Kong Lý Gia Hân ngừng hẳn sự nghiệp diễn xuất khi sinh con đầu lòng, để lại nhiều tiếc nuối với khán giả điện ảnh Hoa ngữ. Chính vì thế, thông tin cô trở lại đang nhận được sự chú ý của người hâm mộ.
Cùng tác giả

Chỉ vì chuyện mua sắm Tết mà vợ chồng tôi cãi nhau

Thứ 6, 10/01/2020 | 14:09
Với vợ tôi, cả năm có một cái Tết, cứ mua sắm, quà cáp hoành tráng vào. Tôi đi làm về tiền lương, tiền thưởng tôi đều đưa hết cho vợ chi tiêu mua sắm. Nhưng đưa bao nhiêu cũng không đủ với cô ây.

Mẹ chồng chăm cháu kiểu tuỳ hứng, con dâu bị mắng "trứng khôn hơn vịt"

Thứ 2, 25/11/2019 | 08:52
Mẹ chồng chăm cháu cũng xuất phát từ tình thương yêu, tuy nhiên cách chăm phản khoa học của bà khiến mình rất lo lắng. Mình nên làm gì với tính cách thương cháu mà hóa hại cháu của mẹ chồng đây?

Đàm Vĩnh Hưng từng "cạch mặt" Bằng Kiều suốt một thập niên

Thứ 6, 06/09/2019 | 22:03
Đàm Vĩnh Hưng cho biết giữa anh và Bằng Kiều từng nam ca sĩ thừa nhận từng có một khoảng thời gian anh và nam ca sĩ Bằng Kiều không nhìn mặt nhau.

“Vị hoàng đế” đa tình trong Hoàn Châu Cách Cách từng phải đi tu và ruồng bỏ vợ con

Chủ nhật, 26/05/2019 | 15:00
Ít ai biết rằng vị vua Càn Long trong phim “Hoàng Châu Cách Cách” ngoài đời lại có lịch sử tình trường đầy tai tiếng. Khác với hình ảnh "Hoàng A Mã" hết mực yêu thương các con trên phim, Trương Thiết Lâm ở đời thường được biết đến là một người cha vô trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Ồn ào 1,4 tỷ đồng giữa ca sĩ Orange và Châu Đăng Khoa

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:55
Công ty chủ quản của Orange lên tiếng về những thông tin xoay quanh số tiền 1,4 tỷ đồng mà nữ ca sĩ phải bồi thường cho phía Châu Đăng Khoa.

Chồng của Midu sở hữu khối tài sản khủng thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:59
Mới đây, Midu đã hé lộ loạt ảnh của chồng được chụp ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.
     
Nổi bật trong ngày

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.