Hoại tử xương hàm

Hoại tử xương hàm "hậu Covid-19" không phải bệnh lạ, bệnh mới

Thứ 5, 21/07/2022 | 10:45
0
Sau khi nghiên cứu các ca bệnh, Hội đồng chuyên môn với hơn 16 chuyên gia hàng đầu về răng hàm mặt kết luận hoại tử xương sọ - mặt không phải bệnh mới, bệnh lạ.

Chiều 20/7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được báo cáo từ hội đồng chuyên môn kết luận về nguyên nhân gây bệnh và các yếu tố liên quan đến tình trạng hoại tử xương hàm mặt trên bệnh nhân sau nhiễm Covid-19 mà một số bệnh viện tiếp nhận.

Theo đó, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Tp.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp thành lập Hội đồng chuyên môn.

Hội đồng chuyên môn do PGS Lê Văn Sơn, nguyên trưởng bộ môn phẫu thuật hàm mặt, Viện đào tạo răng hàm mặt, Trường ĐH Y Hà Nội, làm chủ tịch, và 16 thành viên là các chuyên gia thuộc chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng, nội nhiễm, huyết học, ngoại thần kinh và y tế công cộng của Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương Tp.HCM và Hà Nội, Bệnh viện Răng hàm mặt Tp.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Trường ĐH Y dược Tp.HCM.

Tại buổi họp chiều 18/7, Hội đồng đã nghe báo cáo về những bệnh nhân hoại tử xương hàm mặt tại 2 bệnh viện trên, nghiên cứu các tài liệu khoa học trong y văn thế giới.

Hội đồng kết luận, hoại tử xương sọ - mặt là một bệnh lý ít gặp, không phải là một bệnh lạ. Bệnh có thể xảy ra trên bệnh nhân xạ trị vùng đầu mặt cổ, lạm dụng thuốc chống loãng xương Bisphosphonate, viêm cốt tủy xương hàm do nguyên nhân từ răng và nhiễm trùng máu, chấn thương sọ - mặt, các tình trạng viêm xoang hàm do nấm, do rối loạn chuyển hóa (bệnh Paget)...

24 trường hợp bị hoại tử xương sọ-mặt tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Tp.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy thời gian qua liên quan đến thiểu dưỡng cục bộ của xương sọ - mặt và bội nhiễm với nhiều nguyên nhân khác nhau, cần được nghiên cứu thêm. Các bệnh nhân này có tiền sử mắc Covid-19.

Theo Hội đồng, các dấu hiệu lâm sàng gợi ý chẩn đoán sớm trên bệnh nhân có tiền sử mắc Covid-19 gồm sưng, đau sọ - mặt kéo dài, rò mủ trong miệng, ngoài mặt, nhiều răng lung lay bất thường, loét niêm mạc, lộ xương.

Khi xuất hiện các triệu chứng trên, các cơ sở y tế cần thực hiện hội chẩn các chuyên khoa liên quan, chụp cắt lớp vi tính là phương tiện tốt nhất để chẩn đoán sớm hoại tử xương sọ - mặt.

Về điều trị, cần phối hợp các chuyên khoa liên quan, phẫu thuật loại bỏ các tổ chức hoại tử.

"Hoại tử xương vùng hàm mặt không phải là bệnh mới, bệnh lạ vì thế người dân có thể yên tâm. Trước đây, do thiếu thốn về thuốc men, thuốc tốt các bác sĩ gặp nhiều nhưng nay ít hơn", PGS Khuê thông tin với Dân Trí.

Cũng theo PGS Khuê, người dân không nên quá lo lắng vì hiện nay có các phương tiện chẩn đoán bệnh, các bác sĩ giỏi đã làm chủ được kỹ thuật, có thuốc kháng sinh để điều trị. Điều quan trọng là cần phát hiện sớm bệnh (chụp MRI, chụp CT), điều trị kịp thời.

Trước đó, Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp.HCM) cho biết, chỉ trong 2 tháng vừa qua nơi này tiếp nhận 11 bệnh nhân bị cốt tủy viêm xương, gây hoại tử xương vùng sọ, hoại tử xương hàm trên rất nặng. Trong đó có 2 trường hợp đã tử vong, 6 bệnh nhân xin về. Ba bệnh nhân may mắn được cứu sống nhưng cũng phải cắt bỏ một phần xương sọ để xử lý hoại tử, nhiễm trùng nặng.

Triệu chứng của bệnh là sưng đau vùng má, đau buốt răng, chảy mủ hôi, giống dấu hiệu của viêm xoang do răng nên dễ chẩn đoán nhầm.

Tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Tp.HCM xác định tất cả 16 bệnh nhân đều là người lớn, đều từng mắc Covid-19 và khỏi bệnh 1-3 tháng trước đó. Về triệu chứng, hầu hết bệnh nhân bị lung lay răng và xương hàm trên, có lỗ rò mủ, sưng đau vùng khẩu cái (vùng trần của miệng), hoặc có những vết loét và lộ xương hàm trên.

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Tp.HCM, thống kê trong 6 tháng đầu năm 2022, nơi này tiếp nhận 3 trường hợp viêm đa xoang - viêm xương hàm trên, 2 trường hợp nấm xâm lấn gây viêm hủy xương hàm trên và đều có bệnh lý nền đái tháo đường. Tất cả bệnh nhân đều điều trị khỏi.

Tại Hà Nội hiện chưa ghi nhận bệnh nhân bị hoại tử xương vùng hàm mặt sau mắc Covid-19.

Minh Hoa (t/h)

Kết luận về các bệnh nhân bị hoại tử xương hàm mặt sau nhiễm Covid-19

Thứ 4, 20/07/2022 | 17:41
Chùm ca bệnh hoại tử xương ở bệnh nhân sau mắc Covid-19 tại Tp.HCM liên quan đến thiểu dưỡng cục bộ của xương sọ - mặt và bội nhiễm với nhiều nguyên nhân khác nhau.

Bản tin 15/7: Đà Nẵng miễn 100% học phí từ mầm non đến THPT; Bộ Y tế yêu cầu xác định nguyên nhân gây bệnh hoại tử xương hàm mặt

Thứ 6, 15/07/2022 | 07:00
Đà Nẵng miễn học phí cho trẻ mầm non, phổ thông; Bộ Y tế yêu cầu xác định nguyên nhân gây bệnh hoại tử xương hàm mặt,... là những tin tức nổi bật.

Những biểu hiện của hoại tử xương sọ, mặt sau khi mắc Covid-19

Thứ 5, 14/07/2022 | 06:30
Bác sĩ khuyến cáo, người dân nếu có triệu chứng lung lay răng, chảy mủ, sưng đau họng… thậm chí là loét lộ xương rõ ràng cần đến bệnh viện ngay lập tức.

Bé 18 ngày tuổi bị Covid-19 kèm viêm ruột hoại tử được cứu sống

Thứ 7, 11/09/2021 | 19:03
Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Tp.Hồ Chí Minh) cho biết đơn vị vừa kịp thời điều trị cho bệnh nhi sơ sinh mắc Covid-19 bệnh cảnh nặng, có dấu hiệu viêm ruột hoại tử.
Cùng chuyên mục

Anh nông dân bỏ túi 400 triệu đồng nhờ nuôi con "bảy màu" mê ở dưới nước

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Người đàn ông 35 tuổi từng bỏ nghề ngân hàng về quê "làm chơi ăn thật" với nông nghiệp, không ngờ tự trả lương "khủng" cho bản thân lên đến 400 triệu/năm.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.