Đồng Nai: Lý do hoãn phiên toà xét xử sai phạm ở Trung tâm Đăng kiểm 60.05D

Đồng Nai: Lý do hoãn phiên toà xét xử sai phạm ở Trung tâm Đăng kiểm 60.05D

Nguyễn Anh Trọng

Nguyễn Anh Trọng

Thứ 5, 11/04/2024 22:17

Phiên tòa bị hoãn do bị cáo Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D bị bệnh nặng.

Ngày 11/4, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo về tội Đưa và Nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D (phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa).

Nguyễn Ngọc Minh, cựu Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 60.05D là chủ mưu, đã nhận hối lộ để bỏ qua cho các trường hợp xe cơ giới không đủ điều kiện khi đăng kiểm. Tuy nhiên, tại phiên toà, bị cáo có đơn xin vắng mặt do đang điều trị ở bệnh viện. Sau khi hội ý, HĐXX đồng ý hoãn phiên xét xử.

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Lý do hoãn phiên toà xét xử sai phạm ở Trung tâm Đăng kiểm 60.05D

Các bị cáo tại phiên toà.

Theo cáo trạng, cuối năm 2016, công ty Cường Thuận CTI thành lập Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D và bổ nhiệm bị cáo Minh làm giám đốc. Minh có nhiệm vụ quản lý, điều hành các công việc liên quan đến việc điều hành hoạt động của trung tâm này.

Trong quá trình quản lý, Minh tiếp nhận nhiều ý kiến của những người đưa phương tiện đi đăng kiểm nên bàn bạc với 2 phó giám đốc, những lỗi không gây nguy hiểm đến quá trình vận hành phương tiện thì tạo điều kiện bỏ qua. Việc này, nhằm để được nhiều người đăng ký kiểm định, tăng thu nhập cho trung tâm.

Do đó, Minh đã chỉ đạo các đăng kiểm viên xử lý những lỗi thường gặp như: đèn chiếu sáng không đạt, lắp miếng chống trầy bên hông xe, thiếu hoặc cản chắn bùn không hiệu lực, hệ thống giảm chấn không hoạt động, gạt nước mòn, hệ thống phun rửa kính không hoạt động…

Các chủ xe sẽ bỏ tiền vào hộc bàn vi tính ở cuối dây chuyền đăng kiểm hoặc trên cabin để đăng kiểm viên nhận tiền, bỏ qua lỗi khi xác nhận kết quả đăng kiểm.

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Lý do hoãn phiên toà xét xử sai phạm ở Trung tâm Đăng kiểm 60.05D (Hình 2).

Toàn cảnh phiên toà.

Với thủ đoạn trên, từ năm 2018 đến tháng 10/2022, Minh chỉ đạo cho 2 Phó Giám đốc là Phạm Văn Tân và Kiểu Văn Vinh cùng các đăng kiểm viên dùng thủ thuật can thiệp vào kết quả đăng kiểm phương tiện cơ giới đạt chuẩn, để chủ phương tiện đưa từ 100-300 nghìn đồng/lần.

Tổng số tiền nhận hối lộ của các chủ xe là gần 127 triệu đồng cho việc bỏ qua lỗi khoảng 900 trường hợp không đủ điều kiện khi đăng kiểm.

Cáo trạng xác định, Minh là người chủ mưu, cầm đầu đã nhận hối lộ gần 127 triệu đồng. Các đăng kiểm viên Phạm Văn Tân, Kiểu Văn Vinh, Nguyễn Trần Duy Ngọc, Hồ Phương Kiệt, Phạm Xuân Thành, Nguyễn Cao Hùng, Nguyễn Thái Bình, Vũ Xuân Nghĩa, Vũ Văn Tài là những người thực hiện hành vi nhận hối lộ.

Với số tiền thu lợi bất chính, Minh nộp lại cho Công ty Cường Thuận CTI là 70%. Còn 30%, Minh và các đăng kiểm viên chia nhau.

Liên quan đến vụ án, Bùi Quang Thông và Nguyễn Tiến Lan được các chủ xe nhờ đưa xe đi đăng kiểm. Tất cả đều thừa nhận, biết xe khó đăng kiểm và có đưa tiền cho Thông và Lan chung chi đăng kiểm viên để được xét. Lan là người đưa hối lộ tổng số tiền hơn 27 triệu đồng, còn Thông đưa hối lộ hơn 30 triệu đồng.

Hồ sơ điều tra - Đồng Nai: Lý do hoãn phiên toà xét xử sai phạm ở Trung tâm Đăng kiểm 60.05D (Hình 3).

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60.05D, nơi xảy ra sai phạm.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai, các luật sư bào chữa cho bị cáo và các bị cáo tại tòa đều đồng ý hoãn phiên tòa, để đảm bảo khách quan trong quá trình xét xử. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 9/5.

Gia Hân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.