Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31

Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31

Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 2, 14/03/2022 | 08:00
0
Được lựa chọn là địa điểm thi đấu SEA Games 31 ở Tp.Hà Nội, đến nay nhà thi đấu huyện Đan Phượng và Hoài Đức đã sẵn sàng phục vụ SEA Gamees 31.
Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra từ ngày 5 - 23/5/2022 tại Hà Nội và các địa phương lân cận. Lần đầu tiên được lựa chọn tổ chức một môn thi đấu chính thức trong khuôn khổ SEA Games 31, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất cũng như công tác chuẩn bị để phục vụ tổ chức thành công giải đấu.

Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31 (Hình 2).

Ghi nhận của PV tại đây, không khí làm việc khẩn trương, gấp rút để hoàn thiện các hạng mục phục vụ tổ chức giải đấu.

Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31 (Hình 3).

Theo đó, tại đây sẽ diễn ra thi đấu môn Jujitsu (hay còn được gọi là nhu thuật, là một thuật ngữ chung dùng để chỉ nhiều môn võ thuật cổ truyền của Nhật Bản).

Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31 (Hình 4).

Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Khánh cho biết, từ khi huyện được lựa chọn là địa điểm tổ chức môn thi Jujitsu thuộc khuôn khổ SEA Game 31, Trung tâm đã tích cực tham mưu cho UBND huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như xây dựng các kịch bản, kế hoạch tổ chức thành công giải đấu.

Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31 (Hình 5).

Trước đó, nhà thi đấu huyện Đan Phượng được trưng dụng thành điểm trạm y tế lưu động – khu thu dung tiếp nhận, điều trị F0. Từ ngày 14/2, huyện Đan Phượng có quyết định dừng tiếp nhận điều trị F0 tại địa điểm này và sau đó mới bàn giao cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ SEA Games 31.

Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31 (Hình 6).

Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng đã triển khai kế hoạch, huy động nhân lực tiến hành khử khuẩn vệ sinh môi trường nhiều lần. Đồng thời triển khai các hạng mục nhỏ như sơn sửa, dựng pano tuyên truyền sự kiện… đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành.

Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31 (Hình 7).

Cũng là địa điểm được lựa chọn để thi đấu của SEA Games 31 tại Hà Nội, nhà thi đấu Hoài Đức đến nay gần như đã hoàn tất các công tác chuẩn bị và sẵn sàng chào đón các đoàn thể thao về tranh tài ở 2 môn là Judo và Kurash.

Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31 (Hình 8).

Theo đó, các hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện để đảm bảo đúng tiến độ cho ngày Đại hội diễn ra. Phía bên ngoài nhà thi đấu đã được dọn dẹp, tu sửa cây xanh một cách hợp lý.

Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31 (Hình 9).

Bên trong nhà thi đấu cũng đã hoàn thiện về cơ sở vật chất như các phòng chức năng, khán đài, mặt sàn Nhà thi đấu, mạng internet đã được lắp đặt...

Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31 (Hình 10).

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Hoài Đức Vũ Văn Chuyền cho biết, bộ môn Kurash sẽ tranh tài vào ngày 10/5 tại nhà thi đấu, sau đó 2 ngày sẽ là Lễ khai mạc tại sân Mỹ Đình và tiếp nối đó bộ môn Judo sẽ được khởi tranh.

Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31 (Hình 11).
Sự kiện - Hoàn tất nhà thi đấu phục vụ Sea games 31 (Hình 12).

"Việc được chọn là nơi tổ chức 2 môn thi đấu tại SEA Games 31 là niềm vinh dự đối với Trung tâm huyện. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho nhà thi đấu đã hoàn tất, sẵn sàng", ông Vũ Văn Chuyền thông tin.

Bên trong công viên lớn nhất ở Hà Nội sắp được cải tạo

Chủ nhật, 13/03/2022 | 11:20
Sau hơn 60 năm đưa vào sử dụng, đến nay nhiều hạng mục của công viên Thống Nhất đã xuống cấp và hư hỏng.

Thi đấu thiếu người, Hà Nội bị cầm hoà trên sân Hàng Đẫy

Thứ 7, 12/03/2022 | 22:27
Trong một ngày thiếu vắng nhiều trụ cột và thi đấu thiếu người, Hà Nội FC đã để TP.HCM cầm hòa với tỉ số 0-0 trên sân Hàng Đẫy.
Cùng tác giả

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Đất "vàng" ghi tên Tân Hoàng Minh bị "hô biến" thành bãi trông xe

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:02
Khu đất “vàng” đã bỏ không nhiều năm nay nằm cạnh hồ Tây (phường Yên Phụ, quận Tây Hồ) được rào chắn với bảng hiệu Tân Hoàng Minh bất ngờ trở thành bãi xe ôtô.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.