Hoạt động bất chấp lệnh cấm, chủ quán karaoke lĩnh 12 tháng tù

Hoạt động bất chấp lệnh cấm, chủ quán karaoke lĩnh 12 tháng tù

Nguyễn Thị Thúy
Thứ 6, 27/08/2021 | 15:22
0
Nữ chủ quán karaoke Linh Dương chỉ đạo nhân viên đưa khách thoát hiểm qua tầng mái, trèo sang mái nhà bên cạnh khi có công an đến kiểm tra.

Ngày 27/8, TAND quận Đống Đa (Hà Nội) đưa bị cáo Đỗ Thu Hà (44 tuổi, chủ quán karaoke Linh Dương đường Phạm Ngọc Thạch) ra xét xử về tội Chống người thi hành công vụ.

Hồ sơ điều tra - Hoạt động bất chấp lệnh cấm, chủ quán karaoke lĩnh 12 tháng tù

HĐXX của TAND quận Đống Đa mở phiên xét xử vụ án Chống người thi hành công vụ.

Hồ sơ thể hiện: Bất chấp lệnh cấm kinh doanh karaoke, vũ trường để phòng chống dịch Covid-19, song Đỗ Thu Hà vẫn chỉ đạo quán đón khách kinh doanh.

Để đối phó khi lực lượng chức năng kiểm tra, Hà quán triệt nhân viên không được mở cửa khi có cơ quan chức năng đến; đồng thời đưa khách lên tầng trốn theo lối trèo qua mái nhà bên cạnh.

Đầu giờ chiều ngày 09/07/2021, quán karaoke của Hà vẫn nhộn nhịp khách đến hát. Tất nhiên, Hà đều chỉ đạo nhân viên âm thầm bố trí phòng hát và gọi người vào các phòng phục vụ.

Tối cùng ngày, công an phường Trung Tự (quận Đống Đa) nhận được tin báo của nhân dân về việc quán karaoke của Hà vẫn hoạt động nên cùng UBND phường, phối hợp với lực lượng thuộc công an quận Đống Đa tổ chức tổ công tác đến kiểm tra quán karaoke Linh Dương.

Mặc cho tổ công tác đứng bên ngoài gọi cửa, yêu cầu kiểm tra, nhưng nhân viên của Hà kiên quyết không mở.

Lực lượng chức năng đã dùng nhiều biện pháp vận động nhưng chủ cơ sở không chấp hành. Phải tới 23h15 cùng ngày, khi một khách hàng nữ đến hát trước đó đi xuống, rút chốt, mở cửa quán thì tổ kiểm tra mới vào được bên trong. Hà và những người trong quán hát được mời về trụ sở để làm rõ hành vi.

Hà khai nhận mình là chủ cơ sở kinh doanh karaoke Linh Dương, hoạt động từ năm 2016 đến nay mặc dù không đủ điều kiện, không có các giấy tờ cần thiết để hoạt động karaoke nhưng vẫn tổ chức đón khách cho hát tại quán.

Thời điểm chống dịch năm 2020 và 2021, mặc dù đã được UBND và Công an phường Trung Tự tuyên truyền và ký cam kết không kinh doanh nhưng khi có khách đến hát, Hà vẫn cho đón khách như bình thường.

Hà cũng thừa nhận, trong quá trình hoạt động, Hà là người điều hành, quán triệt, dặn dò nhân viên không được mở cửa khi cơ quan chức năng kiểm tra để tránh bị xử phạt.

Căn cứ tài liệu thu thập được, xét thấy mặc dù đã được giải thích, phổ biến cấm hoạt động kinh doanh để đảm bảo phòng chống Covid-19, nhưng Đỗ Thu Hà vẫn cố tình vi phạm, tổ chức cho khách hát tại quán. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Hà có hành vi trốn tránh, cố tình không mở cửa để cản trở việc kiểm tra của người thi hành công vụ. Hành vi của Hà đã cấu thành tội Chống người thi hành công vụ, quy định tại Điều 330 BLHS.

Đối với nhân viên của Hà, cơ quan chức năng xét thấy những người này làm theo chỉ đạo của Hà; xuất phát từ những hoàn cảnh sống khó khăn, phải lao động kiếm sống nên không cần thiết phải xử lý hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính về hành vi Cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ, theo điểm a, khoản 2, Điều 20 Nghị định 167/CP, mức phạt 2,5 triệu đồng.

Về phần Hà, sau khi hoàn tất hồ sơ, Hà bị đưa ra xét xử công khai về hành vi Chống người thi hành công vụ. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi như bản cáo trạng truy tố của VKS. Bị cáo tỏ vẻ ăn năn, hối cải, khai báo đã nhận thức được rõ hành vi sai phạm của bản thân cũng như thấy được sự nguy hiểm do hành vi của mình gây ra, nhất là đang trong thời gian dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Về nhân thân, hồ sơ thể hiện bị cáo đã có 01 tiền án; cụ thể, ngày 28/12/2006, Hà bị TAND TP.Hà Nội xử phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Cướp tài sản và đánh bạc; đã được xóa án tích nhưng thể hiện bị cáo có nhân thân xấu, coi thường pháp luật.

Căn nhắc vào toàn diện hồ sơ vụ án, HĐXX của TAND quận Đống Đa quyết định xử phạt bị cáo Đỗ Thu Hà 12 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Sáng 27/8: Gần 5.200 ca COVID-19 nặng đang điều trị; hôm nay đưa thuốc Molnupiravir vào điều trị F0 trong cộng đồng

Thứ 6, 27/08/2021 | 07:17
Đến nay, Việt Nam ghi nhận 392.938 ca mắc COVID-19, đã có 188.488 bệnh nhân khỏi. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có đến gần 5.200 ca nặng. Từ hôm nay đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào điều trị F0 trong cộng đồng.

Đồng Tháp: Thành lập 6 tiểu ban tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Thứ 5, 26/08/2021 | 22:12
Ngày 26/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Phạm Thiện Nghĩa đã có quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Bình Thuận: Tiếp nhận hơn 51 tỷ ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

Thứ 5, 26/08/2021 | 21:30
Tính từ đợt phát động cao điểm ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 đến ngày 24/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận với tổng số tiền ủng hộ là hơn 51 tỷ đồng.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt giữ đối tượng cướp giật điện thoại tại Hà Nội

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:17
Công an đã bắt giữ thủ phạm là Lê Công Hùng và tìm được chiếc điện thoại bị cướp tại một cửa hàng sửa chữa điện thoại trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Khởi tố nam thanh niên bán “cỏ mỹ” cho khách

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:08
Đang bán "cỏ Mỹ" cho khách, Nguyễn Văn Vĩnh bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Tử hình bà trùm ma túy “đội lốt” nữ doanh nhân thành đạt

Thứ 4, 27/03/2024 | 21:10
Mỹ tạo vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt trên mạng xã hội để buôn bán ma túy. Đối tượng này vừa bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt án tử hình.