Thực tế này cho thấy những thách thức mà nước này phải đối mặt giữa lúc Bắc Kinh đang tìm cách chấm dứt tranh chấp thương mại với Washington, giảm thiểu nguy cơ giảm tốc mạnh hơn của nền kinh tế trong năm 2019.

Công nhân làm việc trong một nhà máy ở Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Số liệu thống kê mới nhất do Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố cho thấy, Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) của nước này trong tháng 12/2018 đã rơi từ mức 50 hồi tháng trước xuống còn 49,4.
Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 7/2016, chỉ số PMI của Trung Quốc rơi xuống dưới ngưỡng 50, cũng là mức thấp nhất tính từ tháng 2/2016.
Con số trên cũng thấp hơn mức dự đoán 49,9 do giới phân tích đưa ra. Sự suy giảm trong hoạt động chế tạo báo hiệu đà tăng trưởng của Trung Quốc đang "hạ nhiệt", qua đó gia tăng thêm những mối lo ngại về triển vọng tăng trưởng toàn cầu, đặc biệt là trong trường hợp tranh chấp thương mại Trung - Mỹ kéo dài.
Số đơn đặt hàng mới - chỉ số về triển vọng của hoạt động trong tương lai - tiếp tục suy yếu và điều này củng cố các quan điểm rằng các điều kiện kinh doanh tại Trung Quốc có thể sẽ tồi tệ hơn.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.