Hóc hạt nhãn, bé gái 2 tuổi tử vong

Thứ 4, 23/07/2025 15:43

Bé gái 2 tuổi ăn nhãn và bất ngờ bị hóc. Thấy bé có dấu hiệu khó thở, gia đình đã đưa đến bệnh viện nhưng sau đó bệnh nhi vẫn không qua khỏi.

Ngày 23/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, xác nhận vừa tiếp nhận cấp cứu một bé gái 2 tuổi bị hóc hạt nhãn.

Tuy nhiên, do dị vật mắc quá lâu trước khi được đưa đến bệnh viện, bé đã rơi vào tình trạng nguy kịch và không qua khỏi dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Trước đó, chiều 22/7, bệnh nhi là L.N.A. (2 tuổi, trú xã Kon Braih, Quảng Ngãi) được người nhà đưa đến khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ngưng thở, tím tái toàn thân, mất ý thức.

Hóc hạt nhãn, bé gái 2 tuổi tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Theo người nhà, trước đó bé ăn nhãn và bất ngờ bị hóc. Sau khi thấy bé có dấu hiệu khó thở, gia đình đã đưa đến bệnh viện. Dù các bác sĩ nỗ lực cấp cứu gần 1 giờ đồng hồ, bệnh nhi vẫn không qua khỏi.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Cảnh Son, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, cho biết tai nạn hóc dị vật đường thở là tình trạng cấp cứu nguy hiểm, thường gặp ở trẻ từ 1-3 tuổi. Dị vật có thể là hạt trái cây, kẹo, đồ chơi nhỏ… Khi mắc kẹt tại thanh quản hoặc khí quản, trẻ có thể ngưng thở, ngưng tim chỉ sau vài phút nếu không được xử lý đúng cách.

Theo bác sĩ Son, phần lớn ca tử vong do hóc dị vật đều có điểm chung: trẻ ăn thực phẩm không phù hợp độ tuổi, ăn trong tư thế nằm hoặc chạy nhảy, và người lớn thiếu kỹ năng sơ cứu ban đầu.

"Mùa hè là thời điểm các loại trái cây như nhãn, vải, mít, chôm chôm… được tiêu thụ nhiều. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, đây lại là nhóm thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ cao gây hóc dị vật nếu ăn không đúng cách", bác sĩ Son cảnh báo.

Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu hóc dị vật như ho sặc, tím tái, ngưng thở, mất ý thức…, phụ huynh không nên đưa tay móc họng nếu không thấy dị vật rõ ràng vì có thể khiến dị vật chui sâu hơn, gây tắc hoàn toàn.

Bác sĩ Son hướng dẫn: Với trẻ dưới 2 tuổi, cần đặt trẻ úp mặt xuống cánh tay, đầu thấp hơn ngực, dùng lực vỗ 5 cái giữa hai bả vai; nếu không hiệu quả, lật ngửa và ấn ngực 5 lần. Với trẻ lớn hơn, thực hiện thủ thuật ôm ngang bụng trẻ từ phía sau, ấn mạnh vào vùng dưới xương ức để tạo áp lực tống dị vật ra. Sau đó phải nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi.

"Hóc dị vật đường thở là tình huống sống còn, chỉ vài phút cũng có thể gây tử vong hoặc tổn thương não vĩnh viễn. Xử trí đúng và kịp thời là yếu tố then chốt", bác sĩ Son nhấn mạnh.

Minh Hoa (t/h theo VietNamNet, Thanh Niên)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.