Mất tiền oan vì làm khảo sát "Ưu đãi riêng"
Ngay sau khi có thông báo về lịch nghỉ hè, muốn cho con ở độ tuổi tinh nghịch có trải nghiệm về sự ngăn nắp, gọn gàng, chị Nguyễn Thị Kim P. (40 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) dự định cho con tham gia học kỳ quân đội. Chị lên mạng tìm và thấy trang "Mùa hè quân đội 2025" trên Facebook.
Lướt trang này, chị P. thấy nhiều bài đăng giới thiệu nhiều hoạt động tích cực, mang tính rèn luyện… với lượt tương tác hàng chục ngàn người, hàng ngàn bình luận, nên không có chút nghi ngờ nào.

Đây là 2 trang chính thống của Bình Phước tổ chức tuyển sinh học kỳ quân đội. (Ảnh chụp màn hình).
Sau khi đăng ký một chương trình trại hè cho con, chị P. liên tục nhận được quảng cáo tương tự từ Facebook, với nhiều mô hình đa dạng và chi phí hấp dẫn.
Sau khi tham khảo, chị chọn một trung tâm vì mức giá cạnh tranh, nội dung phong phú. Tư vấn viên hướng dẫn chị tham gia nhóm chat trên Telegram để làm thủ tục sớm và nhận ưu đãi.
Người này cho biết chương trình diễn ra tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, học phí và chi phí sinh hoạt được tài trợ 100%. Trẻ sẽ được trải nghiệm tại khu du lịch thác số 4. Chị P. chỉ cần làm khảo sát, đặt cọc vài trăm ngàn đồng để "giữ suất".
Để con được xét vào lớp đặc biệt, chị được mời tham gia thêm các khảo sát từ "đơn vị đồng hành", được hứa hoàn tiền sau khi hoàn thành. Tuy nhiên, mức phí khảo sát ngày càng cao khiến chị nghi ngờ. Khi chị yêu cầu hoàn tiền, người tư vấn tiếp tục đưa ra "ưu đãi riêng" để thuyết phục tiếp tục.
“Tôi không yên tâm, nên đề nghị đến trực tiếp trung tâm để đóng tiền, nhưng khi đến nơi thì không có trại hè nào như quảng cáo. Tôi gọi lại thì bị chặn liên lạc”, chị P. kể. Vì số tiền không lớn, chị không trình báo, nhưng sau đó phát hiện nhiều phụ huynh khác cũng rơi vào bẫy tương tự.
Chị Trần Phạm Thị Phương Thảo, Bí thư Huyện Đoàn Đồng Phú khẳng định với Người Đưa Tin, các trang mạng quảng cáo chương trình học kỳ quân đội tại Bình Phước là giả mạo. Phụ huynh cần cảnh giác để tránh bị lừa mất tiền hoặc gặp rủi ro khác.
Chương trình chính thức do Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp tổ chức, chỉ được đăng tải trên fanpage Tuổi trẻ Bình Phước và Thanh thiếu nhi Bình Phước. Các nội dung như miễn học phí, phần thưởng, mua hàng qua link đều là chiêu trò lừa đảo.
Chị Thảo cho biết, “Học kỳ trong Quân đội” khóa I năm 2025 sẽ diễn ra từ 15–21/6 tại Tiểu đoàn 208 (huyện Lộc Ninh), dành cho 120 học viên từ 9–12 tuổi. Phụ huynh nên liên hệ trực tiếp qua Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi hoặc các đơn vị tổ chức để đảm bảo an toàn cho con em.
2 hình thức lừa đảo trại hè phổ biến
Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Bình Phước cũng đã phát đi cảnh báo đến người dân về việc xuất hiện tình trạng tội phạm tạo lập các website, trang Facebook giả mạo trường đại học, trung tâm đào tạo, quảng cáo khóa huấn luyện, học kỳ, trại hè quân đội, công an... cho trẻ em.

Cảnh báo sập bẫy lừa đảo qua mời tham gia các khóa hè.
Kẻ gian lợi dụng các chương trình “học kỳ quân đội”, “trại hè trải nghiệm” để tiếp cận phụ huynh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chúng lập các website, fanpage giả mạo cơ quan uy tín như Công an, Quân đội, trung tâm giáo dục..., sao chép nội dung, hình ảnh y hệt nhưng thay đổi thông tin liên hệ để dẫn dụ nạn nhân.
Thông qua những lời quảng cáo hấp dẫn như được trải nghiệm môi trường quân đội, cấp phát trang phục, chứng nhận, học kỹ năng sống..., các đối tượng dụ phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân qua Zalo, sau đó đưa vào nhóm Telegram để thực hiện các kịch bản lừa đảo.
Hai hình thức phổ biến gồm: yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc toàn bộ học phí để “giữ chỗ”, sau đó cắt liên lạc; hoặc hứa "trại hè miễn phí", dụ thực hiện các “nhiệm vụ nhận thưởng”, nhưng khi chuyển tiền thì trang web báo lỗi, mất liên hệ.
Hiện nhiều phụ huynh trên cả nước đã là nạn nhân. Công an tỉnh Bình Phước cảnh báo người dân cần cảnh giác khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, kể cả những trang có nhiều lượt tương tác.
Trước khi đăng ký cho con em, nên liên hệ trực tiếp với đơn vị tổ chức để xác minh. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần trình báo công an để được hỗ trợ và lan tỏa cảnh báo đến cộng đồng.