Học sinh cấp 3 sáng chế máy làm chè

Học sinh cấp 3 sáng chế máy làm chè "4 trong 1" điều khiển bằng smartphone

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 7, 09/03/2019 | 21:22
0
Đó là một trong 252 dự án góp mặt trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2018 - 2019 khu vực phía Bắc vừa được khai mạc chiều nay (9/3) tại trường THPT Hà Nội – Amsterdam.

Khai mạc cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia cho học sinh trung học khu vực phía Bắc

Tham dự lễ khai mạc cuộc thi, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách vụ Giáo dục Chính trị và công tác học sinh, sinh viên đánh giá: “Năm nay, các khu trưng bày sản phẩm của học sinh trung học tăng cả số lượng và chất lượng. Tôi ấn tượng với hai dự án.

Đầu tiên là máy chăm sóc và thu hoạch chè tự động của trường THPT Sơn Dương, đoàn Tuyên Quang, có ý nghĩa thiết thực trong đời sống, giúp người nông dân giảm sức lao động, tăng năng suất thu hoạch và giảm độc hại cho sức khỏe từ thuốc trừ sâu.

Thứ hai là nghiên cứu chỉ số cảm xúc học đường của trường THPT Chuyên TP.Lào Cai, dự án này khá thú vị và đúng thời điểm, chúng ta đang hướng đến xây dựng trường học hạnh phúc”.

Chia sẻ về ý tưởng chế tạo nên máy chăm sóc và thu hoạch chè, thầy giáo Hoàng Văn Kiên, trường THPT Sơn Dương, người hướng dẫn dự án cho biết: “Việc hái chè của người nông dân có nhiều công đoạn, hiện nay chỉ có máy hái chè của Trung Quốc, của Nhật Bản thì giá thành cao. Muốn cải tiến phương tiện lao động cho bà con, sử dụng được pin mặt trời, khi pin mặt trời yếu có thể chạy động cơ.

Hơn nữa, máy tích hợp chăm sóc, tỉa cành, thu hoạch và phun thuốc sâu có thể điều khiển qua điện thoại di động. Tôi thường gọi vui là máy "4 trong 1"”.

Giáo dục - Học sinh cấp 3 sáng chế máy làm chè '4 trong 1' điều khiển bằng smartphone

Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cùng các đại biểu tham quan các gian trưng bày.

Học sinh Đỗ Chí Khiêm, trường THPT Sơn Dương chia sẻ thêm về dự án: “Trường gắn liền lao động sản xuất, dạy nghề cho học sinh, chính là chăm sóc và thu hoạch chè. Từ đó, chúng em nảy ra ý tưởng chế tạo chiếc máy này để phục vụ nhu cầu sản xuất của bà con. Chúng em đã từng thất bại, khi chạy thử máy đã gặp trục trặc, phải làm lại hoàn toàn”.

Giáo dục - Học sinh cấp 3 sáng chế máy làm chè '4 trong 1' điều khiển bằng smartphone (Hình 2).

Sản phẩm chăm sóc và thu hoạch chè, đoàn Tuyên Quang.

Là một trong gần 500 học sinh có sáng kiến tham gia cuộc thi, em Vũ Hoàng Long, trường THPT số 1 TP.Lào Cai chia sẻ về dự án khoa học của mình: “Sau khi được bố mẹ đưa đến bệnh viện, em chứng kiến nhiều bệnh nhân không tự xúc ăn, khó khăn trong phục vụ bản thân và phải có người hỗ trợ, em đã nảy ra ý tưởng chế tạo và lập trình sản phẩm robot hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân parkinson sử sụng công nghệ xử lý hình ảnh”.

Thầy Vương Quang Trọng, người hướng dẫn Long tự hào: “Thông qua cuộc thi, tôi hy vọng sẽ khơi dậy sự say mê khám phá khoa học cho học sinh, để các em biết vận dụng tổng hợp các kiến thức, học hỏi thêm nhằm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống để phát triển tư duy, hoàn thiện kỹ năng để phục vụ cuộc sống”.

Giáo dục - Học sinh cấp 3 sáng chế máy làm chè '4 trong 1' điều khiển bằng smartphone (Hình 3).

Dự án robot hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân parkinson sử dụng công nghệ xử lý ảnh, đoàn Lào Cai.

 

Anh “kỹ sư” chỉ học hết lớp 8 với những sáng chế khiến thế giới thán phục

Thứ 6, 21/12/2018 | 06:55
Mặc dù chỉ học hết lớp 8 nhưng anh nông dân Nguyễn Hồng Chương vẫn khiến nhiều người "ngả mũ thán phục" với bộ sưu tập sáng chế hữu ích và độc đáo dành cho nhà nông của mình.

Không để sáng kiến, sáng chế của ‘anh Hai lúa’ bị bỏ lại phía sau

Thứ 3, 27/11/2018 | 08:31
Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tìm kiếm và động viên kịp thời, giữ lửa cho những đóng góp của rất nhiều tập thể, cá nhân trong lĩnh vực “tam nông”, Thủ tướng nhấn mạnh, điều này là “để không có những sáng kiến hay, sáng tạo hữu ích mà không được biết tới, bị bỏ lại phía sau, kể cả những sáng chế, cải tiến kỹ thuật của người nông dân mà người ta thường gọi là “anh Hai lúa”.

“Ong thợ” mẫn cán hiện thực đam mê sáng chế

Thứ 2, 04/06/2018 | 15:00
Với thâm niên hơn 10 năm làm việc, anh Phạm Chí Chung đã không ngừng sáng tạo, nghiên cứu cũng như phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện hàng chục đề tài, sáng kiến giá trị làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...