Học sinh Đà Nẵng đón năm học mới qua... màn hình laptop

Học sinh Đà Nẵng đón năm học mới qua... màn hình laptop

Lê Nhâm Thân
Chủ nhật, 05/09/2021 | 12:12
0
Dịch bệnh khiến học sinh chưa thể đến trường, lễ khai giảng cũng chỉ được diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tuy vậy vẫn giữ được không khí trang nghiêm, long trọng.

Ngày 5/9, ngành giáo dục TP. Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đã triển khai công tác khai giảng trực tuyến năm học 2021 – 2022. Chương trình này được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình địa phương, đồng thời các trường sẽ tự tổ chức khai giảng trực tuyến.

Theo số liệu từ sở GDĐT TP. Đà Nẵng, hiện có khoảng 2.000 học sinh Đà Nẵng đang ở các tỉnh, thành khác, trong đó có 692 em không đủ điều kiện học trực tuyến, phải gửi học tạm tại 34 địa phương khác, tập trung chủ yếu tại tỉnh Quảng Nam với 410 em.

Quan điểm của ngành giáo dục địa phương là việc dạy, học trực tuyến chỉ là tạm thời, không phải chủ đạo vì những bất cập từ hình thức này phát sinh. Do đó, sau khai giảng, việc học trực tuyến 2 tuần đầu chủ yếu là giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, phương pháp học tập và củng cố kiến thức cũ, giúp thầy, trò làm quen với dạy học trực tuyến, sau đó tùy diễn biến của dịch, sở GDĐT sẽ có phương án hướng dẫn cụ thể.

Từ sáng sớm, vợ chồng anh Nguyễn Anh Tuấn, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu đã dậy sửa soạn cho 2 cô con gái nhỏ để dự lễ Khai giảng. Mọi thứ tuy diễn ra trực tuyến qua màn hình laptop nhưng vẫn rất trang nghiêm, chu đáo.

Giáo dục - Học sinh Đà Nẵng đón năm học mới qua... màn hình laptop

Chị gái buộc tóc sao cho em thật gọn gành để bước vào giờ khai giảng.

"Cũng như nhiều bạn nhỏ ở vùng dịch, 2 cháu nhà mình khai giảng trực tuyến năm học 2021 - 2022. Tối qua, cô giáo chủ nhiệm đã có buổi gặp mặt online với các học sinh của mình. 6h sáng này, Anh Thư và Tuệ Linh (tên 2 cô con gái của anh Tuấn -PV) dậy sớm, đánh răng, rửa mặt và ăn sáng. 

Chị cả bắt đầu sửa soạn, bối tóc cho em gái nhưng còn vụng về quá nên cả 2 nhờ mẹ làm giúp để nhanh dự lễ Khai giảng đúng giờ. Đây là lần thứ 2 trong Anh Thư dự khai giảng qua mạng, còn Tuệ Linh lần đầu vì mới vào lớp 1", anh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo vụ phụ huynh này, dù không được đến trực tiếp ở trường hòa chung không khí với chúng bạn, thầy cô nhưng những năm trước nhưng các con của anh vẫn tỏ ra nghiêm túc. Đặc biệt là phút chào cờ nghiêm trang, các cháu nghe và hát theo Quốc ca, cùng chào cờ theo hiệu lệnh. Sau đó, 2 cháu chăm chú nghe khai giảng qua màn ảnh nhỏ.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, chính vì công tác tổ chức khai giảng trực tuyến nên hầu hết các trường học trên địa bàn Đà Nẵng đều vắng hoe. 

Khung cảnh lạ lẫm khác xa ngày tựu trường bao năm là tiếng cười nói ríu rít hay tiếng khóc của những đứa trẻ lớp 1 mới lần đầu đến trường.

Giáo dục - Học sinh Đà Nẵng đón năm học mới qua... màn hình laptop (Hình 2).

Khai giảng qua màn hình laptop nhưng các em vô cùng nghiêm túc, chăm chú. Đặc biệt là giây phút chào cờ, hát Quốc ca.

Bác bảo vệ già ở trường Thái Phiên, đường Trần Cao Vân một mình lặng lẽ với sân trường. Dõi theo công tác khai giảng trên tivi, bác không quên gửi lời chúc đến các em học sinh một năm học mới thật tốt, thật giỏi. Xa hơn một chút, trường THCS Nguyễn Thị Định cửa đóng then cài nhưng vẫn rất lộng lẫy với băng rôn, cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng năm học mới.

Ông Đặng Hùng Thương, hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Thoại cho biết, trong năm học 2021 – 2022 nhà trường sẽ dạy trực tuyến mỗi buổi học 4 tiết, mỗi tiết học không quá 45 phút. Trong đó có 15 phút để giáo viên bộ môn và học sinh chuẩn bị, kết nối các phương tiện dạy học.

Giáo dục - Học sinh Đà Nẵng đón năm học mới qua... màn hình laptop (Hình 3).

Dịch bệnh khiến công tác dạy học phần nào bị ảnh hưởng, nhiều trường học đang được sử dụng làm nơi cách ly y tế. Tuy nhiên, ngành giáo dục đang nỗ lực vượt qua khó khăn.

Cũng theo ông Thương, ngoài ra, trường cũng thành lập tổ chuyển đổi số tạo sẵn các nhóm lớp, các kênh học tập và cung cấp tài khoản đến tất cả giáo viên và học sinh. Các giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn chủ động liên hệ, thông báo trước cho học sinh để các em và gia đình chuẩn bị phương tiện kết nối lớp học. Khi tham gia học, giáo viên nhận xét, đánh giá tiết học trên sổ ghi đầu bài điện tử.

Học sinh Nghệ An háo hức tham dự lễ khai giảng đặc biệt

Chủ nhật, 05/09/2021 | 10:17
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khai giảng trực tuyến. Dù vậy, lễ khai giảng vẫn được tổ chức long trọng, đầy đủ các nghi thức.

Đà Nẵng sắp triển khai đợt tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 quy mô lớn

Thứ 7, 04/09/2021 | 22:30
Thông tin từ sở Y tế TP. Đà Nẵng chiều 4/9 cho biết, đơn vị vừa triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 Astra Zeneca cho hơn 92.000 người dân trên địa bàn.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.