Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Phụ huynh đang có xu hướng đẩy con đi học sớm?

Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Phụ huynh đang có xu hướng đẩy con đi học sớm?

Thứ 6, 22/05/2020 | 20:00
4
Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên cho rằng, sự việc học sinh đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng tại Hải Phòng cô giáo không hoàn toàn sai. Có thể cách xử lý của không không khéo léo, gây ra sự ngộ nhận cho phụ huynh.

Liên quan đến vụ việc một học sinh lớp 1 bị cô giáo phê bình vì đi học sớm bà Đào Thị Cẩm Ly - hiệu trưởng Trường tiểu học Quang Trung (Hải Phòng) cho biết, là có chuyện giáo viên đã phê bình học sinh đi học sớm. Bà Ly giải thích do cô giáo sợ các con đi sớm sẽ đi lang thang bên ngoài, không có người kiểm soát, có thể không an toàn nên đã phê bình các con.

Gia đình - Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Phụ huynh đang có xu hướng đẩy con đi học sớm?

Sự việc học sinh đứng giữa trời nắng tại Hải Phòng gây xôn xao.

Trước sự việc đang gây ồn ào trong dư luận, PV đã có cuộc trao đổi với chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên (Cố vấn giáo dục cấp cao của Tập đoàn Microsoft, Giảng viên các chương trình đổi mới giáo dục của bộ Giáo dục và Đào tạo).

Chuyên gia Tô Thụy Diễm Quyên nêu quan điểm: “Trước hết, chúng ta cần nhìn vấn đề ở nhiều góc độ. Dưới góc nhìn của phụ huynh thì cho rằng cô giáo mắc bệnh thành tích nên mới nhẫn tâm và độc ác với học sinh của mình giữa trời nắng nóng như vậy. Nhưng, với thầy cô giáo lại nghĩ thay vì học sinh đi học sớm thì có thể ở nhà nghỉ ngơi cho đỡ nắng nôi.

 Hơn nữa, nếu phụ huynh nào cũng cho con đi học sớm, đứng nắng như vậy, nhà trường thường xuyên mở cửa cho vào lớp phụ huynh sẽ có xu hướng đẩy con đi học trước giờ để tránh những phiền phức. Họ không nghĩ rằng, khi vào trường sớm con sẽ chơi đùa, la lét ảnh hưởng đến các bạn học bán trú”.

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên cho rằng, ở sự việc này cô giáo không hoàn toàn sai, có thể cách mà cô xử lý không khéo léo, gây ra ngộ nhận cho phụ huynh, để xã hội lên án.

Gia đình - Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Phụ huynh đang có xu hướng đẩy con đi học sớm? (Hình 2).

Chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên.

 “Tuy nhiên, tôi không hoàn toàn ủng hộ cách la mắng cũng như phạt học sinh của giáo viên. Giáo viên hãy tìm một giải pháp nhẹ nhàng hơn, không gây tổn thương cho học sinh của mình.

Nếu như sự việc xảy ra quá nhiều lần thì giáo viên cần gặp phụ huynh để giải quyết. Sau đó góp ý nhà trường để có thông báo cụ thể, lý giải vì sao nhà trường lại có những quy định như vậy. Nhà trường giữ học sinh theo đúng thỏa thuận với phụ huynh và những quy định trước đó. Trừ trường hợp bất khả kháng gia đình có việc gấp thì sẽ đến nhờ với nhà trường”, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên phân tích.

Nói thêm về vai trò của hiệu trưởng cũng như các cấp quản lý trong câu chuyện này, chuyên gia giáo dục Tô Thụy Diễm Quyên cho hay, lỗi của hiệu trưởng là chưa truyền thông rõ một cách có tình có lý đến phụ huynh để phụ huynh hiểu tại sao lại quy định như vậy.

 Nhà trường họ chưa cung cấp đủ kỹ năng giải quyết vấn đề cho giáo viên. Để khi học sinh đi học sớm giáo viên nên ứng xử như thế nào và cung cấp thông tin rõ ràng cho giáo viên trong từng tình huống.

Mai Thu

Phụ huynh đánh giáo viên: Dạy con côn đồ và “nhuộm đen” nhân cách

Thứ 6, 22/05/2020 | 05:48
Trong khi cả xã hội đề cao tôn vinh truyền thống “Tôn sư trọng đạo” thì vẫn có những phụ huynh bị thói côn đồ dẫn lối, hung hăng, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm người giáo viên. Thói hành xử vội vàng vô tình dạy con tính côn đồ và “nhuộm đen” nhân cách sau này.

Học sinh đi sớm phải phơi nắng trên 40 độ: Xem xét trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm và Hiệu trưởng

Thứ 5, 21/05/2020 | 22:14
Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cho rằng sự việc để học sinh đi học sớm phải đứng ngoài cổng trường giữa trời nắng xảy ra là điều không nên xảy ra trong môi trường giáo dục. Đồng thời, yêu cầu UBND quận Ngô Quyền rà soát, xem xét trách nhiệm của cô giáo chủ nhiệm, của Hiệu trưởng nhà trường theo quy định và đề xuất hình thức xử lý.

Phụ huynh đánh giáo viên bất tỉnh: Cha hành động kiểu “côn đồ”, con trẻ lãnh chịu hậu quả?

Thứ 5, 21/05/2020 | 20:00
Sự việc phụ huynh đánh giáo viên bất tỉnh tại Long An khiến dư luận bức xúc, lo lắng. Chuyên gia tâm lý học cho rằng, hành động “côn đồ” của phụ huynh sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của con nhỏ.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.

Tin tức Đời sống 25/4: Cắt môi hình trái tim, cô gái nhận cái "kết đắng"

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:02
Cập nhật tin tức đời sống ngày 25/4: Bất ngờ nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc chì ở trẻ nhỏ; Cắt môi trái tim, cô gái nhập viện vì đôi môi biến dạng...