Học sinh được giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông

Học sinh được giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo an toàn cho các em học sinh khi tham gia giao thông, sáng 29/9, huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh trường THCS Liên Ninh.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, đội phó đội CSGT công an huyện Thanh Trì, báo cáo viên tại Hội nghị, các vi phạm về pháp luật giao thông mà học sinh thường mắc phải là: Đi xe dàn hàng ba, hàng bốn lấn chiếm lòng đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai, không chú ý quan sát khi sang đường, dừng đỗ xe không đúng quy định, vượt đèn đỏ.... Thêm vào đó, nhiều trường hợp phụ huynh học sinh khi dừng, đỗ xe đón con cũng không tuân thủ đúng các quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông ở khu vực cổng trường giờ tan học.

Xã hội - Học sinh được giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông

Hội nghị nhằm giáo dục ý thức chấp hành quy định của Luật Giao thông đường bộ cho các em học sinh

Từ thực trạng nêu trên, Hội nghị đã tập trung hướng dẫn cho các em học sinh các quy định của Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 2-4-2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ những quy tắc tham gia giao thông đường bộ cơ bản như: Không đi bộ dưới lòng đường, qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, nơi có vạch sơn trắng dành cho người đi bộ sang đường, đi đúng phần đường, làn đường dành cho xe đạp, không đi ngược chiều, không sử dụng ô khi đi xe đạp, không dàn hàng ngang, chú ý quan sát khi sang đường, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên các phương tiện xe ô tô, xe máy… Ngoài ra các em còn được giới thiệu về hệ thống các biển báo, chỉ dẫn trên đường.

Phan Chính