Thông tin với báo Lao Động tối 21/10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải (tỉnh Quảng Trị) cho biết, sức khỏe của 27 học sinh Trường THCS Hải Lăng nhập viện do bị ong đốt đã ổn định. Tuy nhiên, các em vẫn phải nằm viện để tiếp tục theo dõi.
Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận cùng lúc 27 học sinh của Trường THCS Hải Lăng được đưa đến cấp cứu do bị ong đốt.

Các học sinh bị ong đốt đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải. Ảnh: BVCC/Nhà Báo & Công Luận
Chia sẻ với Nhà Báo & Công Luận, bác sĩ Vĩnh cho biết, khi nhập viện, các học sinh có biểu hiện phù hợp với phản vệ độ 1 sau khi bị ong đốt. Trước số lượng bệnh nhi đông, bệnh viện đã huy động bác sĩ và các khoa liên quan để tiếp nhận, xử trí.
Hiện sức khỏe của các học sinh ổn định, không có trường hợp nặng song phải theo dõi 24-48 giờ để phòng trường hợp phát sinh phản ứng muộn.
Trước sự việc, bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, không đến gần tổ ong, không chọc phá hoặc có hành động kích động đàn ong. Khi phát hiện tổ ong, cần báo ngay cho người lớn để có biện pháp xử lý an toàn.
Nếu bị ong đốt, nạn nhân cần nhanh chóng rời khỏi khu vực có ong, thông báo cho người lớn và đến cơ sở y tế để được kiểm tra, xử trí kịp thời. Đặc biệt, nếu xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, chóng mặt, nôn ói, sưng môi hoặc lưỡi, mệt lả hay bất tỉnh, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. "Không nên chủ quan vì các phản ứng nguy hiểm sau khi bị ong đốt có thể diễn biến nhanh", bác sĩ Vĩnh cảnh báo.
Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đức Phong - Chủ tịch UBND xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - cho hay sự việc xảy ra vào đầu giờ học buổi chiều 21/10, tại Trường THCS Hải Lăng.
Theo thông tin ban đầu, một nhóm học sinh lớp 6 đến trường sớm, phát hiện tổ ong trên cây xà cừ trong sân trường. Trong lúc vui chơi, nhóm học sinh dùng đá ném vào tổ ong.
Sau đó, đàn ong bay xuống, tấn công các học sinh đang có mặt trong sân trường. Nhiều em bị ong đốt, trong đó có học sinh bị đốt hơn 10 vết.
Sau khi xảy ra sự việc, 27 học sinh được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.
Minh Hoa (t/h)