Học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiên phong chuyển đổi số

Thứ 6, 26/12/2025 20:18 GMT+7

Chiều ngày 26/12 đã diễn ra Diễn đàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) "Câu chuyện số từ các bản làng".

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành dòng chảy lớn của đất nước, quá trình này sẽ khó có thể thành công nếu chỉ dừng lại ở các đô thị hay trung tâm lớn. Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi lan tỏa đến từng cộng đồng, từng bản làng, từng người dân và khi chính người trẻ trở thành chủ thể của hành trình ấy.

Trước thực tế đó, Diễn đàn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) "Câu chuyện số từ các bản làng" được Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

Diễn đàn "Câu chuyện số từ các bản làng" không nói về công nghệ theo cách trừu tượng, mà kể những câu chuyện rất thật về con người, về bản làng, về khát vọng vươn lên của thanh niên dân tộc thiểu số trong kỷ nguyên số.

Chương trình là nơi lắng nghe và đối thoại về những câu chuyện số, từ ý tưởng khởi nghiệp nảy sinh trong cộng đồng, đến thử nghiệm và phát triển sản phẩm. Từ ứng dụng công nghệ số trong truyền thông, tiếp thị, giáo dục đến những giá trị kinh tế - xã hội mang lại cho địa phương.

Từ chuyển đổi số tới kinh tế số

Anh Sùng A Tủa, người dân tộc Mông - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phình Hồ trình bày tham luận với chủ đề "Thanh niên dân tộc thiểu số ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo". Anh kể về hành trình khởi nghiệp từ chính bản làng của mình, dựa trên nền tảng công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo. 

A Tủa đã mạnh dạn sáng tạo, phát triển thương hiệu trà Shan tuyết cổ thụ Phình Hồ bằng cách đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và xây dựng kênh mạng xã hội thu hút đông đảo người xem, mua hàng. 

Học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiên phong chuyển đổi số- Ảnh 1.

Anh Sùng A Tủa trình bày tham luận tại Diễn đàn.

Xuất phát từ việc hiểu rõ khó khăn của đồng bào địa phương, anh vận động người dân sản xuất theo quy trình và cam kết thu mua nông sản với giá cao rồi thành lập hợp tác xã, kiểm soát chất lượng, quảng bá chân thật và tận dụng chuyển đổi số để đưa trà ra thị trường quốc tế khó tính như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, mở ra hướng đi mới cho nông sản vùng cao.

Nhìn về tương lai, A Tủa chia sẻ sẽ tiếp tục bảo vệ và phát triển các sản phẩm trà san tuyết cổ thụ, đưa ra các tiêu chuẩn khắt khe hơn để nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, anh cũng mong muốn Nhà nước có thêm các chính sách hỗ trợ phù hợp để người dân tộc thiểu số có thể phát huy lợi thế của địa phương, góp phần cải thiện đời sống bà con.

Ứng dụng chuyển đổi số để học tập và lan tỏa văn hóa

Về lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của thanh niên dân tộc thiểu số, tham luận "Sinh viên ứng dụng chuyển đổi số trong học tập và lan tỏa văn hóa" do em Nguyễn Mạnh Đức Đạt, dân tộc Tày đến từ tỉnh Thái Nguyên trình bày, đã để lại nhiều ấn tượng.

Học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS tiên phong chuyển đổi số- Ảnh 2.

Đức Đạt từng đoạt Giải Vàng Cuộc thi Olympic và Hội nghị Quốc tế về Khoa học sáng tạo (ICPC 2025) tổ chức tại Hàn Quốc.

Trong học tập và nghiên cứu, Đạt đã tận dụng hiệu quả các công cụ số như nền tảng học tập trực tuyến, phần mềm phân tích dữ liệu và nguồn tài liệu khoa học hiện đại để mở rộng kiến thức, nâng cao chất lượng nghiên cứu. 

"Việc áp dụng công nghệ số đã giúp rút ngắn khoảng cách địa lý và tri thức, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam tham gia các sân chơi khoa học quốc tế và đạt được thành tích cao", Đạt bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực học thuật, Đạt còn sáng tạo các video, hình ảnh và bài viết trên những nền tảng số nhằm giới thiệu, lan tỏa nét đẹp văn hóa, phong tục tập quán của dân tộc Tày đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Với Đạt, sinh viên dân tộc thiểu số không chỉ là những người kế thừa giá trị văn hóa truyền thống, mà còn có thể trở thành lực lượng tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số để phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

"Thông qua câu chuyện của mình, em có thể khẳng định rằng thanh niên dân tộc thiểu số hoàn toàn có thể không chỉ bắt kịp tiến trình chuyển đổi số, mà còn chủ động sáng tạo, tự tin hội nhập và vươn ra thế giới", Đạt chia sẻ.

Hoàng Nhung

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.