Học sinh tiểu học vùng biển oằn mình “gánh” 23 khoản phí, quỹ ...

Học sinh tiểu học vùng biển oằn mình “gánh” 23 khoản phí, quỹ ...

Phạm Xuân Chinh
Thứ 7, 25/12/2021 | 14:00
0
Học sinh một trường tiểu học ở Thanh Hóa phải gánh 23 khoản phí, quỹ, đồ dùng. Mỗi em phải đóng 1,2 triệu đồng tiền học thêm/năm, BGH được "cắt phế" 25% số tiền này.

Học sinh oằn mình "gánh" phí, quỹ …!

Một số phụ huynh có con đang theo học tại Trường tiểu học thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa phản ánh, năm học 2021 – 2022, con em họ phải “gánh” từ 20 – 23 khoản phí, quỹ...

Một số khoản đóng góp “cứng” bắt buộc theo quy định, còn lại hàng chục khoản quỹ mà các em học sinh tiểu học phải đóng góp đều được “núp” dưới những cụm từ “vận động”, “tự nguyện”, “xã hội hóa” …

Các khoản thu bắt buộc như: quỹ cha mẹ học sinh (50.000 đồng), quỹ vệ sinh môi trường (50.000 đồng), nước uống (50.000 đồng), số liên lạc điện tử (80.000 đồng), giấy kiểm tra (30 – 40.000 đồng), tiền gửi xe (120.000 đồng), quỹ đội (25.000 đồng), quỹ nhân đạo (10.000 đồng), bảo hiểm y tế (563.000 đồng, tăm tre, vòng tay nhân ái, quỹ biên giới ...

Các khoản thu dưới danh nghĩa “vận động”, “tự nguyện” gồm: quỹ khuyến học (100.000 đồng), xã hội hóa giáo dục (200.000 đồng), quỹ lớp (300.000 đồng), mua máy chiếu và tivi (150.000 đồng), tiền quét dọn (100.000 đồng), tiền phô tô đề thi, tiền ghế đá, tiền học tăng cường (1,2 triệu đồng), tiền học sinh xã ngoài (1 triệu đồng) ...

Giáo dục - Học sinh tiểu học vùng biển oằn mình “gánh” 23 khoản phí, quỹ ...

Trường tiểu học thị trấn Nga Sơn nơi học sinh phải đóng 23 khoản phí, quỹ ...

Bà Mai Thị Mai – Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Nga Sơn xác nhận, năm học 2021 – 2022, tổng số khoản thu bắt buộc và vận động tự nguyện của trường là 23 khoản, nếu cộng gộp một số khoản thu nhỏ cũng tới 19 - 20 khoản.

Theo bà Mai, các khoản thu bắt buộc đã được Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) huyện Nga Sơn phê duyệt, các khoản đóng góp “vận động”, “tự nguyện” đã được hội nghị ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường thông qua từ đầu năm học.

Kế hoạch thu chi ngoài ngân sách năm học 2021 – 2022 của Trường tiểu học thị trấn Nga Sơn được Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn phê duyệt thì tiền quét dọn vệ sinh  (vệ sinh môi trường) là 50.000 đồng, nhưng nhà trường đã thu tới 150.000 đồng (100.000 đồng quét sân trường, 50.000 đồng quét lớp học).

Ban giám hiệu “cắt phế” 25% tiền học thêm

Cũng theo bà Mai, việc dạy thêm (học tăng cường buổi 2) không được phòng GD&ĐT phê duyệt, mà do nhà trường thống nhất với phụ huynh và tự đặt ra mức thu 1,2 triệu đồng/học sinh/năm. Quan điểm thu là để đủ bù chi, trả tiền cho các thầy cô giáo dạy thêm.

Kiểm tra biên bản họp đại diện hội cha mẹ học sinh Trường tiểu học thị trấn Nga Sơn đầu năm học 2021 – 2022 không thể hiện nội dung này. Rất nhiều khoản quỹ “vận động”, “tự nguyện” như: quỹ khuyến học, xã hội hóa giáo dục, mua máy chiếu và tivi, thu tiền học sinh xã ngoài… cũng không thể hiện trong biên bản họp đại diện phụ huynh của toàn trường đầu năm học.

Giáo dục - Học sinh tiểu học vùng biển oằn mình “gánh” 23 khoản phí, quỹ ... (Hình 2).

Bà Mai Thị Mai - Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Nga Sơn làm việc với PV.

Bà Bùi Thị Hằng - Phó hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Nga Sơn lại cho biết, nhà trường không trực tiếp thu chi tiền học thêm mà giao cho giáo viên chủ nhiệm. Ban giám hiệu nhà trường được các giáo viên “trích” lại 25% trên tổng số tiền thu được. Số tiền “trích lại” được chia cho hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và những người làm công tác hành chính, văn thư, còn lại được chi cho liên hoan, du lịch …

Trường tiểu học thị trấn Nga Sơn có 812 học sinh, dự kiến năm học này trường thu được 974 triệu đồng tiền học thêm buổi 2. Theo xác nhận của BGH nhà trường, khoản tiền thu này trường không được mở sổ sách kế toán để theo dõi việc thu chi.

Năm học 2021 – 2022, trường tiểu học thị trấn Nga Sơn còn vận động thu 700.000 – 1 triệu đồng/học sinh từ địa phương khác (ngoài địa bàn thị trấn) theo học để mua bàn ghế do không được UBND thị trấn Nga Sơn đầu tư.

Bà Mai Thị Mai thông tin thêm, năm học 2020 – 2021 khi bà đang làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Nga Thanh thì tại trường này cũng triển khai các khoản thu “tự nguyện”, “vận động” như đang thực hiện tại Trường tiểu học thị trấn Nga Sơn.

Hiện tại, ngoài Trường tiểu học thị trấn Nga Sơn, nhiều trường tiểu học trên địa bàn huyện Nga Sơn có số lượng các khoản thu và mức thu cao hơn trường bà (!?)

Giáo dục - Học sinh tiểu học vùng biển oằn mình “gánh” 23 khoản phí, quỹ ... (Hình 3).

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn khá bất ngờ trước thông tin học sinh Trường tiểu học thị trấn Nga Sơn phải đóng 23 khoản phí, quỹ ... và 1,2 triệu đồng tiền học thêm buổi 2.

Ông Nguyễn Thanh Sơn – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Nga Sơn sau khi được Người Đưa Tin thông tin về số khoản thu, tổng số tiền thu tại Trường Tiểu học thị trấn Nga Sơn thì tỏ ra rất bất ngờ. “Tôi rất bất ngờ khi nghe thông tin này”.

Nga Sơn là huyện Vùng biển của tỉnh Thanh Hóa. Trong số 812 em học sinh thì có khoảng 400 em đang sinh sống tại các xã lân cận thị trấn Nga Sơn, điều kiện kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Sơn, ngoài các khoản thu bắt buộc hoặc vận động do Phòng GD&ĐT huyện phê duyệt, nhà trường muốn “vận động xã hội hóa” thì phải triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức họp bàn thống nhất với ban đại diện cho mẹ học sinh của trường từ đầu năm và phải được thể hiện bằng biên bản.

Nếu vận động thu tự nguyện nhưng không họp bàn và thể hiện bằng biên bản là sai quy trình. Việc nhà trường tổ chức học thêm, học tăng cường có thu tiền là trái quy định.

“Phòng sẽ báo cáo và tham mưu cho chủ tịch UBND huyện thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận để có hướng xử lý”, ông Sơn cho biết thêm

Hà Nội: Học sinh lớp 1, 2 kiểm tra học kỳ trực tiếp

Thứ 6, 24/12/2021 | 12:06
Học sinh lớp 1, lớp 2 Hà Nội sẽ làm bài kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tiếp. Theo đó, các cơ sở giáo dục thực hiện linh hoạt, phù hợp, an toàn phòng chống dịch.

Nghệ An: Xét nghiệm khẩn nhiều học sinh tiểu học sau ca nhiễm Covid-19

Thứ 6, 17/12/2021 | 19:51
Ca nhiễm Covid-19 cộng đồng đã lây cho một học sinh tiểu học khiến cho nhiều em trong lớp trở thành F1.

Làm thêm ở "lầu xanh" kiếm tiền học phí

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Bang Victoria (Úc) có 95 nhà chứa hợp pháp với gần một ngàn “công nhân tình dục”. Nhiều người trong số này đến từ các nước Châu Á trong đó không ít người là sinh viên làm thêm để có tiền đóng học phí.
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.