Học xuất sắc, nam sinh “bật khóc” trên bục giảng vì không có giấy khen

Học xuất sắc, nam sinh “bật khóc” trên bục giảng vì không có giấy khen

Phạm Xuân Chinh
Thứ 6, 26/05/2023 | 11:58
0
Dù có thành tích học tập cả năm xếp loại giỏi, giải nhì HSG môn toán toàn thị xã, nhưng nam sinh lớp 6 “bật khóc” khi không được khen thưởng vì đi học trước tuổi.

Tối 24/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết với nội dung “một câu chuyện buồn của ngành giáo dục”. Nội dung bài viết phản ánh, em B.L. học sinh lớp 6 (SN 2012 – 11 tuổi tại thời điểm nhập học), kết quả học tập, rèn luyện cuối năm đạt loại giỏi. Em này còn tham gia kỳ thi giao lưu học sinh giỏi toàn thị xã môn toán và đạt giải nhì; đây cũng là học sinh duy nhất khối 6 của trường đạt giải cao nhất trong kỳ thi này.

Do biết trước kết quả học tập của mình, vào lễ tổng kết năm học của lớp, B.L. cùng các bạn khác đạt học sinh giỏi bước lên bục giảng để nhận khen thưởng (giấy khen và phần thưởng).

Các bạn lần lượt được nhận khen thưởng, chỉ còn duy nhất B.L. không có khiến em này tủi thân và bật khóc giữa lớp. Theo nội dung chia sẻ, việc không được nhận khen thưởng vì em này đi học sớm hơn tuổi 1 tuổi. Việc không được khen thưởng không được nhà trường và giáo viên chủ nhiệm thông tin trước với phụ huynh và học sinh gây tâm lý hụt hẫng cho con trẻ.

PV đã tìm cách liên hệ với người đăng status để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc trên. Được biết, người đăng thông tin là chị gái của B.L. và hiện đang cư trú học tập tại nước ngoài. Chị này cảm thấy thất vọng với cách hành xử của giáo viên và nhà trường đối với em mình – một đứa trẻ phải chịu tổn thương không đáng có vì đã học sớm hơn tuổi.

Giáo dục - Học xuất sắc, nam sinh “bật khóc” trên bục giảng vì không có giấy khen

Năm học 2020 - 2021, B. L. được nhận giấy khen của nhà trường vì "Đã hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện".

Chị này cũng chia sẻ, mẹ cũng là giáo viên, do chịu áp lực khi “một số người” gọi điện nên đã yêu cầu con gỡ bài viết đã đăng tải. Sau khi được đăng tải, thông tin vụ việc đã gây bất ngờ đối với các bậc phụ huynh và cộng đồng mạng. 

Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên xảy ra tại trường THCS Hải Hà, TX.Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Bà Vũ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TX.Nghi Sơn xác nhận, sự việc trên xảy ra tại trường THCS Hải Hòa và bà Vân đã nắm được thông tin.

Theo bà Vân, mẹ học sinh B.L. là giáo viên công tác tại một trường tiểu học của xã Hải Hà. Dù mới 5 tuổi, thấy con học được nên phụ huynh đã xin cho B.L. vào học lớp 1 (chưa đủ 6 tuổi). Học sinh B. L. từ lớp 1 đến lớp 5 được đánh giá có năng lực học tập và rèn luyện xếp loại xuất sắc.

Giáo dục - Học xuất sắc, nam sinh “bật khóc” trên bục giảng vì không có giấy khen (Hình 2).

Trưởng phòng GD&ĐT TX.Nghi Sơn chứng nhận em B.L. đạt giải nhì môn toán kỳ thi giáo lưu học sinh giỏi thị xã năm học 2022 - 2023.

Theo điều lệ trường trung học, nếu đánh giá có đủ khả năng và sức khỏe thì nhà trường ra quyết định chấp nhận cho phép học sinh học trước tuổi 1 tuổi so với quy định.

Theo bà Vân, học sinh B. L. đủ điều kiện để vào học lớp 6 tại trường THCS Hải Hà sớm hơn 1 tuổi (11 tuổi). Khi vào trường THCS Hải Hà, do sơ suất nên nhà trường không kiểm tra và phát hiện ra việc này. Giữa học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, khi phát hiện việc học sinh B.L. không có giấy khai sinh nên nhà trường đã yêu cầu gia đình nộp bổ sung. Gia đình muốn làm lại giấy khai sinh theo hướng “hợp thức hóa” tăng tuổi cho B. L., nhưng không thực hiện được.

Giáo dục - Học xuất sắc, nam sinh “bật khóc” trên bục giảng vì không có giấy khen (Hình 3).

Trường THCS Hải Hà nơi học sinh B.L. theo học.

Hiện tại, khi kết thúc năm học (chương trình dạy học) nhưng B. L. chưa có giấy khai sinh nên nhà trường không nhập được dữ liệu điện tử cho em này. Kết quả tổng kết cuối năm, B.L, đạt học sinh giỏi và em này cũng đạt giải nhì môn Toán tại kỳ thi giao lưu học sinh sinh giỏi của thị xã năm học 2022 – 2023.

Lý do, B.L. không được khen thưởng là không có dữ liệu điện tử của học sinh do chưa có giấy khai sinh. Phòng GD&ĐT đã chỉ đạo nhà trường xử lý theo hướng, nếu gia đình không làm được giấy khai sinh mới để “hợp thức hóa” việc học đúng tuổi thì sẽ sử dụng giấy khai sinh cũ để nhập dữ liệu điện tử, hoàn thiện hồ sơ cho em này.

Bà Vân đánh giá, để xảy ra việc này là sai sót, chủ quan của trường THCS Hải Hà.

Khen thưởng 2 ngư dân dũng cảm cứu 4 du khách đuối nước ở biển Cửa Lò

Thứ 4, 26/04/2023 | 09:18
Thấy 4 du khách bị sóng biển cuốn, hai anh em Yên và Bình đã chèo thuyền thúng ra ngoài biển, cứu vớt đưa các nạn nhân vào bờ.

Bộ GD&ĐT khen thưởng 33 học sinh đoạt giải Olympic và khoa học quốc tế

Thứ 2, 26/12/2022 | 12:55
Trong năm 2022, các đoàn học sinh giỏi dự thi các kỳ thi Olympic quốc tế của Việt Nam đã mang về 38 huy chương và bằng khen.

Hà Nội khen thưởng học sinh đạt Á quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia

Thứ 5, 06/10/2022 | 20:34
Tính đến nay THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã có 5 thí sinh vào vòng chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Cùng tác giả

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.

Nghệ nhân giữ lửa nghề truyền thống và chuyện đúc phiên bản trống đồng Ngọc Lũ lớn nhất Việt Nam

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:00
Nghệ nhân Nguyễn Bá Châu – người có công tìm tòi, nghiên cứu đúc thành công trống đồng cổ Đông Sơn và “thổi hồn” để nghề đúc đồng cháy rực ngọn lửa truyền thống.

Dừng khai thác đá vì phát hiện hang động gần nơi phát tích triều Nguyễn

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:32
Tỉnh Thanh Hóa thống nhất tạm dừng khai thác đá tại núi Đụn, nơi vừa phát hiện các hang động có nhũ đá tự nhiên rất đẹp, phía sau nơi phát tích triều Nguyễn.

TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác Hubway do FLC trả lại

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:51
Do vướng mắc thủ tục nên TP.Sầm Sơn chưa thể đấu thầu quyền khai thác các Hubway do FLC tự nguyện trả lại.
Cùng chuyên mục

Từ 24/4, thí sinh thử đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp THPT

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Từ ngày 24/4, thí sinh học lớp 12 năm học 2023-2024 có thể đăng ký dự thi thử tốt nghiệp THPT trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT.

Quảng Ninh: Xử lý gần 160 học sinh vi phạm quy định giao thông

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Cùng với xử lý các trường hợp này, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh lập biên bản, xử lý theo quy định 50 cha mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển.

Một số thay đổi quan trọng khi thi vào trường chuyên tại Tp.HCM

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:16
Dự kiến từ năm học 2024-2025, công tác tuyển sinh lớp 10 chuyên tại Tp.HCM có nhiều thay đổi.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non phải tháo gỡ được 3 điểm nghẽn

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:28
Mục tiêu là phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi, đổi mới nội dung chương trình giáo dục mầm non là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.

Dự báo nắng nóng gay gắt bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ sắp tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Theo chuyên gia dự báo thời tiết, nắng nóng sẽ bao trùm khắp cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Bản tin 23/4: Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Đề xuất trường tiểu học có tối đa 40 lớp; Đã có 29 ca tử vong do bệnh dại tại 17 địa phương...

"Giáo dục nghề nghiệp không tuyển sinh được là một sự đau xót"

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:01
Theo chuyên gia, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nếu không sớm có giải pháp sẽ rất khó tăng nguồn tuyển sinh trong bối cảnh người học vẫn còn trọng bằng cấp.