Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia của Canada bị tin tặc tấn công

Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia của Canada bị tin tặc tấn công

Thứ 3, 22/03/2022 | 15:30
0
Vụ tấn công mạng nhằm vào Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia của Canada được phát hiện lần đầu vào ngày 18/3 và "các hành động giảm thiểu đã được thực hiện ngay lập tức".

Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia (NRC - cơ quan nghiên cứu và phát triển khoa học lớn nhất của Chính phủ Canada) ngày 21/3 cho biết, mạng máy tính của NRC bị tấn công, chỉ 2 tháng sau khi Bộ các vấn đề toàn cầu (GAC) phải hứng chịu một cuộc tấn công mạng khiến quyền truy cập Internet của GAC gặp trục trặc trong hơn 4 tuần.

Bà Christine Aquino, Tổng giám đốc phụ trách truyền thông của NRC, cho biết "sự cố mạng" được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 18/3 và "các hành động giảm thiểu đã được thực hiện ngay lập tức". Thuật ngữ "sự cố mạng" thường xuyên được các quan chức an ninh mạng Canada sử dụng để mô tả việc máy tính của chính phủ bị tấn công.

Thông tin chi tiết về vụ tấn công không được công bố nhưng bà Aquino cho biết, NRC đang làm việc với Trung tâm An ninh mạng thuộc CSE để điều tra xem điều gì đã xảy ra.

Là một tổ chức khoa học, NRC vẫn thường xuyên cảnh giác với nguy cơ tấn công mạng và các biện pháp kiểm soát đã giúp NRC có thể phản ứng nhanh chóng với sự cố ngày 18/3. Vào năm 2014, NRC cũng từng là mục tiêu tấn công của tin tặc nước ngoài. 

Trung tuần tháng 1/2022, Bộ Ngoại giao nước này cũng bị các tin tặc tấn công mạng. Vụ tấn công được phát hiện hôm 19/1, một ngày trước khi cơ quan tình báo về tín hiệu của Canada cảnh báo các nhà quản lý mạng của những cơ quan quan trọng nên tăng cường khả năng phòng thủ.

"Không có dấu hiệu cho thấy những cơ quan chính phủ khác bị ảnh hưởng trong vụ tấn công", theo Ủy ban Tài chính, cơ quan chịu trách nhiệm chung về hoạt động của chính phủ Canada. Cơ quan này không công bố thêm chi tiết nào về vụ việc.

Đầu năm nay, Cơ quan An ninh Truyền thông (CSE) - cơ quan an ninh mạng của Canada, cũng đã cảnh báo các doanh nghiệp về nguy cơ bị tin tặc tấn công. CSE đưa ra khuyến cáo công khai sau khi theo dõi các mối đe dọa nhằm vào mạng lưới cơ sở hạ tầng nước này.

Người phát ngôn của CSE, Ryan Foreman nhấn mạnh: "CSE và Trung tâm An ninh mạng Canada đặc biệt khuyến khích tất cả các tổ chức của Canada hành động ngay lập tức và tăng cường các biện pháp an ninh mạng trực tuyến". Theo các chuyên gia độc lập về an ninh mạng, các tổ chức như bệnh viện, các công ty dịch vụ công cộng,... dễ nằm trong tầm ngắm của tin tặc.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, Thanh Niên)

 

Canada cấp phép cho vắc-xin phòng Covid-19 sản xuất trong nước

Thứ 6, 25/02/2022 | 16:56
Bộ Y tế Canada đã phê duyệt vắc-xin phòng Covid-19 Covifenz do hãng Medicago sản xuất tại Canada. Loại vắc-xin này được phép sử dụng cho người từ 18-64 tuổi.

Canada phê duyệt thuốc viên điều trị Covid-19 của hãng Pfizer

Thứ 3, 18/01/2022 | 14:32
Cơ quan quản lý y tế Canada ngày 17/1 đã phê duyệt thuốc kháng virus điều trị Covid-19 của hãng dược phẩm Mỹ Pfizer có tên là Paxlovid.

Xả súng tại Canada khiến 4 người thương vong

Thứ 2, 17/05/2021 | 11:52
Cảnh sát Toronto nhận định, đây không phải là vụ xả súng ngẫu nhiên và nhiều khả năng nhằm vào mục tiêu cụ thể.

Canada tuyên bố không gửi VĐV dự Olympic Tokyo 2020 vì đại dịch Covid-19

Thứ 2, 23/03/2020 | 17:55
Ủy ban Olympic và Paralympic Canada vừa thông báo sẽ không gửi VĐV đến Thế vận hội Olympic 2020 ở Tokyo vì những rủi ro liên quan đến sự bùng phát đại dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.