Hồi kết cho kẻ sản xuất hàng ngàn viên thuốc lắc từ công thức trên mạng

Hồi kết cho kẻ sản xuất hàng ngàn viên thuốc lắc từ công thức trên mạng

Võ Công Thư
Thứ 6, 18/03/2022 | 09:00
0
Để có nguồn thuốc lắc, ma túy sử dụng, bán kiếm lời, Việt lên mạng học công thức tự sản xuất và hàng ngàn viên thuốc lắc đã được Việt tạo ra.

Từ vụ bắt quả tang tàng trữ ma túy

Nhiều năm trước, Nguyễn Bá Việt từ tỉnh Bắc Ninh vào Bình Dương lập nghiệp. Thời gian đầu, Việt làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Sau đó, vì chơi bời nên Việt nghiện ma túy và số tiền kiếm ra hằng ngày không đủ để Việt sử dụng ma túy.

Những người quen Việt cho biết, Việt là người thông minh. Nhưng Việt đã không dùng sự thông minh vốn có để làm giàu một cách chính đáng, mà làm liều đi buôn ma túy và cả sản xuất thuốc lắc.

Ngoài việc sử dụng, Việt còn tàng trữ nhiều ma túy để chia nhỏ bán kiếm lời. Thậm chí, khi thấy nhiều người có nhu cầu mua và sử dụng thuốc lắc, Việt còn học công thức trên mạng, tự mua dụng cụ và điều chế, ép viên thuốc lắc để bán.

Khoảng 14h20 ngày 8/11/2020, Việt điều khiển ô tô lưu thông trên đường ĐT741 với tốc độ cao. Khi đến đoạn đi qua khu phố 6, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, tổ tuần tra thuộc lực lượng Công an huyện Phú Giáo đang làm nhiệm vụ phát hiện chiếc xe Việt điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Việt đang tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 1 túi nylon bên trong có chứa tinh thể màu trắng là 1,0345g ma túy loại Methamphetamine, 1 bịch nylon chứa 10 viên nén hình vuông màu xanh loại Ketamin, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Đối tượng Việt bị tạm giữ trong trường hợp quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Việt thừa nhận số ma túy bị phát hiện quả tang là của mình, nhưng khi hỏi về nơi ở, Việt cố tình lảng tránh. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Việt đã phải khai nơi mình sinh sống, đó là một căn nhà ở đường Nguyễn Chí Thanh, phường Hiệp An, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đây là căn nhà Việt thuê ở hồi tháng 8/2020 và cũng là nơi đối tượng làm “đại bàn doanh” sản xuất thuốc lắc.

Một ngày sau khi bị bắt, Công an huyện Phú Giáo phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Việt tại căn nhà nói trên, thu giữ lượng lớn ma túy, thuốc lắc, cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và tang vật liên quan.

Lộ ra “xưởng” sản xuất thuốc lắc cực lớn

Đối tượng Việt khai sau khi thuê căn nhà trên đường Nguyễn Chí Thanh, Việt lên mạng tham khảo quy trình sản xuất ma túy. Sau đó Việt chế tạo bộ dụng cụ dập ép viên nén bằng cách mua con đội, sắt xây dựng làm thành máy dập, đặt làm bộ khuôn viên nén.

Sau khi có bộ khuôn làm thuốc lắc, Việt tìm mua các nguyên liệu gồm một số loại thuốc dạng viên nén, cồn và chế phẩm hóa học khác để phục vụ cho quy trình sản xuất ma túy. Sau thời gian tìm tòi, thử nghiệm, Việt đã cho “ra lò” tổng cộng 2.659 viên thuốc lắc có tổng khối lượng 1.068,8065g là ma túy.

Với hành vi của mình, Việt bị khởi tố, truy tố về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và tội Sản xuất trái phép chất ma túy.

Ngày 17/3, TAND tỉnh Bình Dương đưa bị cáo ra xét xử về các tội danh nói trên. Tại phiên tòa, Việt khai số ma túy bị lực lượng tuần tra bắt quả tang trên đường ĐT741 là do Việt mua từ khu vực bến xe Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước từ một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch.

Về hàng ngàn viên thuốc lắc và dụng cụ sản xuất thuốc lắc thu giữ tại nơi ở, Việt khai đã tự học công thức và một mình điều chế, sản xuất thuốc lắc với mục đích bán lại cho các đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính.

Xác định hành vi của Việt là đặc biệt nghuy hiểm cho xã hội, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương thực hành quyền công tố tại tòa đã đề nghị tòa tuyên án bị cáo tổng mức án tù chung thân, sau khi vị đại diện cơ quan công tố xem xét cho bị cáo Việt một số tình tiết giảm nhẹ mức hình phạt.

Tuy nhiên, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương chỉ chấp nhận một phần quan điểm của đại diện VKS cùng cấp. Theo HĐXX, hành vi sản xuất số lượng lớn ma túy của Việt là không thể tha thứ, cần phải có mức án nghiêm khắc hơn mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Từ nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Việt án tử hình về tội Sản xuất trái phép chất ma túy. Ngoài ra, HĐXX còn tuyên phạt Việt 2 năm 6 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là tử hình.

Khám xét "xưởng" sản xuất ma tuý tổng hợp ở Bình Dương

Thứ 2, 16/11/2020 | 18:50
Phát hiện trong người Việt có ma túy, cơ quan chức năng kiểm tra nơi ở của đối tượng và thu được hơn 2.700 viên ma túy tổng hợp cùng thiết bị sản xuất ma túy.

Công an Bình Dương triệt phá đường dây sản xuất ma túy "khủng"

Thứ 2, 16/11/2020 | 15:03
Sau khi khống chế các đối tượng ra ngoài, cơ quan chức năng tìm thấy 1 túi cỏ mỹ, 2671 viên ma túy tổng hợp, 2 túi ma túy đá cùng nhiều máy móc khác.

Đồng Nai: Triệt phá đường dây sản xuất ma tuý "khủng" của ổ nhóm giang hồ

Thứ 4, 22/01/2020 | 19:10
Điều tra hoạt động của băng nhóm "sản xuất" ma túy, công an thu giữ 1.000 viên thuốc lắc cùng nhiều tang vật.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
     
Nổi bật trong ngày

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.