Hồi kết của những cỗ máy khổng lồ nằm hoang lạnh giữa rừng sâu ở Huế

Hồi kết của những cỗ máy khổng lồ nằm hoang lạnh giữa rừng sâu ở Huế

Chủ nhật, 02/08/2026 11:55 GMT+7

Hàng loạt máy móc, thiết bị trị giá lớn của một cơ sở xử lý quặng sắt ở Huế nằm phơi mưa nắng giữa rừng suốt gần một thập kỷ. Đến nay, chính quyền địa phương đang triển khai các thủ tục xử lý tài sản còn lại để thu hồi và đưa khu đất vào sử dụng đúng mục đích.

image

Nằm sâu trong khu vực rừng sản xuất thuộc phường Phú Bài, Tp.Huế (trước đây là xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế), khu xử lý quặng sắt của Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ nhiều năm nay gần như bị thời gian lãng quên.

Hồi kết của những cỗ máy khổng lồ nằm hoang lạnh giữa rừng sâu ở Huế- Ảnh 1.

Máy nghiền quặng, giàn tuyển khoáng, máy đào, xe tải cùng nhiều thiết bị cơ giới vẫn nằm ngổn ngang trên khu đất.

Với người dân địa phương, khi được hỏi về khu vực, đó không còn là sự kỳ vọng về một dự án khai thác, chế biến khoáng sản sẽ góp phần phát triển kinh tế, mà đó là hình ảnh những cỗ máy khổng lồ phủ đầy rỉ sét, các dãy nhà xưởng lắp ghép xuống cấp và khung sắt mục nát nằm im lìm giữa núi rừng.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, vào ngày 1/8, khu vực từng là cơ sở xử lý quặng sắt hiện phủ kín cỏ dại và cây bụi. Máy nghiền quặng, giàn tuyển khoáng, máy đào, xe tải cùng nhiều thiết bị cơ giới vẫn nằm ngổn ngang trên khu đất. Sau nhiều năm không được vận hành, phần lớn thiết bị đã hư hỏng nặng, hoen gỉ, nhiều vị trí bị cây leo phủ kín.

Đặc biệt, do nằm biệt lập giữa những cánh rừng sản xuất, khung cảnh hoang lạnh với những cỗ máy khổng lồ bất động tạo cảm giác u tịch, trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng về một cơ sở công nghiệp quy mô.

Hồi kết của những cỗ máy khổng lồ nằm hoang lạnh giữa rừng sâu ở Huế- Ảnh 2.

Nhiều phương tiện cơ giới còn bỏ lại giữa rừng.

Theo hồ sơ, tháng 12/2015, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là Tp.Huế) ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND gia hạn cho Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ (trụ sở tại Hà Nội) thuê 165.817m² đất để xây dựng cơ sở xử lý quặng sắt tại xã Phú Sơn. Doanh nghiệp thực hiện hình thức thuê đất trả tiền hằng năm, thời hạn được gia hạn đến hết ngày 24/6/2017.

Tuy nhiên, sau thời điểm này, hoạt động sản xuất chấm dứt. Dù quyền thuê đất của doanh nghiệp đã hết hiệu lực từ tháng 6/2017 nhưng toàn bộ tài sản trên đất vẫn không được thanh lý hoặc di dời, khiến khu vực rơi vào tình trạng bỏ hoang kéo dài gần 10 năm.

Liên quan đến việc xử lý khu đất này, ngày 1/8, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phan Hữu Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND Tp.Huế về quản lý khu đất sau thu hồi, UBND phường vừa phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực địa, khảo sát hiện trạng khu đất và toàn bộ tài sản còn lại của doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, các cơ quan thống nhất khoanh định khu vực còn tài sản của Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ với diện tích khoảng 700m² để thực hiện cưỡng chế tài sản tại chỗ theo đúng quy định pháp luật. Đây là bước quan trọng nhằm triển khai các thủ tục xử lý, bảo đảm việc tháo dỡ, di dời tài sản còn lại được thực hiện đúng trình tự.

Đối với phần diện tích ngoài khu vực khoanh định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 sẽ tiếp nhận để quản lý theo quy định.

Ông Sơn thông tin thêm, trước đó, ngày 15/7, UBND phường Phú Bài đã hoàn tất việc bàn giao ranh giới khu đất ngoài thực địa theo biên bản bàn giao mốc tọa độ, tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý và sử dụng quỹ đất sau thu hồi.

Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, UBND phường Phú Bài đã ban hành Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 16/7/2026 về cưỡng chế thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Vật liệu và Công nghệ. Đồng thời, các Thông báo số 201/TB-UBND và 207/TB-UBND cũng được ban hành, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thu gom, tháo dỡ và di dời toàn bộ tài sản trên đất.

“Sau khi hoàn tất việc xử lý tài sản còn lại, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao mặt bằng, quản lý khu đất theo quy định và đưa quỹ đất vào khai thác, sử dụng đúng mục đích”, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài nhấn mạnh.

Lê Kông - Thanh Ngân

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.