Hội Luật gia Đà Nẵng: Chủ động tham mưu, tránh tư duy "ngồi chờ"

Nguyễn Duy Cường

Nguyễn Duy Cường

Thứ 4, 22/04/2026 06:16 GMT+7

Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng vừa làm việc với lãnh đạo ba phường Hội An, Hội An Tây và Hội An Đông, thống nhất định hướng thành lập Hội Luật gia liên phường nhằm nâng cao hiệu quả tư vấn pháp lý cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ động tham mưu, tránh tư duy "ngồi chờ"

Ngày 21/4, ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, đã chủ trì Hội nghị phối hợp kiện toàn tổ chức và hoạt động chi hội Luật gia cấp xã, phường với đại diện lãnh đạo ba phường Hội An, Hội An Tây và Hội An Đông. 

Tham dự có ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Hội An Tây; bà Trần Thị Cẩm Nhung, Phó Bí thư Đảng ủy phường Hội An; ông Dương Anh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An Đông cùng đại diện các chi hội cơ sở.

Hội Luật gia Đà Nẵng: Chủ động tham mưu, tránh tư duy "ngồi chờ"- Ảnh 1.

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với ba phường.

Buổi làm việc tập trung vào hai nội dung chính: đánh giá thực trạng hoạt động của các chi hội Luật gia tại địa phương và bàn phương án thành lập tổ chức Hội Luật gia liên phường.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bá Sơn không ngại thẳng thắn chỉ ra thực trạng một số chi hội hoạt động còn mang tính thụ động, chờ đợi sự phân công từ cấp trên thay vì chủ động tham mưu, đề xuất.

"Chính quyền địa phương hiện nay bình quân phải xử lý hơn 1.000 đầu việc mỗi ngày. Các anh các chị không có thời gian để quản lý tất cả các tổ chức hội. Nếu chúng ta cứ ngồi chờ thì không ổn", ông Sơn nói.

Đồng thời, ông dẫn chứng một trường hợp cụ thể khi ông phải trực tiếp dẫn cán bộ hội đến gặp cấp ủy và chính quyền địa phương, nhưng hai tuần sau hỏi lại thì vẫn chưa có bước tiếp cận tiếp theo nào.

Ông Sơn nhấn mạnh, trong giai đoạn tình hình đang chuyển biến rất nhanh, các chi hội Luật gia cần phải nghiên cứu kỹ các văn kiện của Đảng và chính quyền từ thành phố trở xuống để chủ động tham mưu, đề xuất.

Đặc biệt, Hội Luật gia là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, không phải tổ chức đối lập hay cung cấp dịch vụ đơn thuần như tổ chức luật sư, nên tinh thần đồng hành với chính quyền phải được đặt lên hàng đầu.

Chủ tịch Hội Luật gia thành phố cũng nhắc lại hình ảnh đáng khích lệ từ các buổi tuyên truyền, tư vấn pháp lý tại vùng Tây Đà Nẵng năm ngoái, khi người dân nghe tin có cán bộ hội về địa phương đã mang hồ sơ đến ngồi chờ từ sớm. "Đó chính là hiệu quả thực chất mà chúng ta cần hướng đến", ông Sơn nói.

Thống nhất lộ trình thành lập Hội liên phường

Điểm nhấn quan trọng của buổi làm việc là sự thống nhất về chủ trương thành lập Hội Luật gia liên phường cho ba đơn vị Hội An, Hội An Tây và Hội An Đông.

Ông Sơn cho rằng ba phường này vốn có tính gắn kết lịch sử, không có sự chia tách rõ ràng như ở các quận, huyện khác, nên việc thành lập mô hình liên phường là hoàn toàn khả thi và không có trở ngại lớn.

Theo ông, khi có chủ trương, các đơn vị cần xây dựng đề án bài bản theo Quy định 118, bao gồm đề án tổ chức đại hội, đề án nhân sự ban chấp hành và đề án nhân sự cho từng chức danh cụ thể, đặc biệt chức danh Chủ tịch phải được cấp ủy phê duyệt.

Hội Luật gia Đà Nẵng: Chủ động tham mưu, tránh tư duy "ngồi chờ"- Ảnh 2.

Buổi làm việc kết thúc với sự thống nhất cao về hướng thành lập Hội Luật gia liên phường tại khu vực Hội An, Hội An Tây và Hội An Đông.

Về địa điểm đặt trụ sở và nhân sự chủ chốt, các đại biểu thảo luận sôi nổi. Nhiều ý kiến nhấn mạnh yếu tố con người là quan trọng nhất khi chọn địa phương đặt trụ sở.

Bà Trần Thị Cẩm Nhung đề nghị trước khi ban hành văn bản chính thức, các bên nên chờ thêm văn bản chỉ đạo từ UBND thành phố để tránh chồng chéo nội dung và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai sau này. Bà cũng cho biết phía địa phương "thống nhất cao" với định hướng đã được đặt ra tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Bá Sơn đề nghị ngay sau buổi họp, các đơn vị khẩn trương làm văn bản xin chủ trương của cấp ủy và chính quyền ba phường; đồng thời giao nhiệm vụ cho Mặt trận Tổ quốc đứng ra đăng ký tổ chức đại hội thành lập Hội liên phường.  

Thường trực Thành hội sẽ gửi kế hoạch công tác trong tuần tới, tích hợp đề xuất từ cơ sở, và cam kết hỗ trợ tài liệu, hướng dẫn cũng như "chi viện" kịp thời khi các đơn vị gặp khó khăn.

Đây là bước khởi động quan trọng trong việc kiện toàn mạng lưới Hội Luật gia cơ sở tại các phường mới sáp nhập, góp phần nâng cao chất lượng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.