Thiết chế pháp lý "tại chỗ" cho địa bàn
Ngày 24/3, Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng phối hợp với Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Vang tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi hội Luật gia xã Hòa Vang và kết nạp hội viên mới.
Ông Nguyễn Bá Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, cho biết việc thành lập Chi hội Luật gia xã Hòa Vang được triển khai trên cơ sở quán triệt các chỉ thị của Trung ương và Thành ủy về tăng cường vai trò của Hội Luật gia trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Bá Sơn nhấn mạnh nhiệm vụ đưa pháp luật vào đời sống người dân.
Đây không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền, tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.
Hòa Vang sau sáp nhập có quy mô rộng, đang trong quá trình chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị hóa, kéo theo nhiều vấn đề mới liên quan đến đất đai, quy hoạch, môi trường và an sinh xã hội. Chính những thay đổi này đặt ra yêu cầu phải có một thiết chế pháp lý đủ mạnh ngay tại cơ sở để hỗ trợ chính quyền và người dân.
"Trong bối cảnh đó, sự ra đời của Chi hội Luật gia xã Hòa Vang có ý nghĩa rất thiết thực và kịp thời", ông Sơn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Bá Sơn đề nghị Chi hội sớm ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ.
Không chỉ là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, Hội Luật gia còn được xác định là tổ chức chính trị – pháp lý quan trọng trong hệ thống chính trị cơ sở. Chi hội sẽ đóng vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người dân trong lĩnh vực pháp luật, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý và hòa giải ở cơ sở.
Với cơ chế hoạt động đặc thù, Chi hội chịu sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc. Điều này giúp xác lập rõ vai trò không chỉ là tổ chức nghề nghiệp mà còn là thiết chế chính trị – pháp lý gắn trực tiếp với đời sống xã hội.
Hướng tới giảm tranh chấp, nâng cao tiếp cận pháp luật
Trong khi đó, ông Bùi Hồng Trung, Bí thư UBND xã Hòa Vang, cho rằng việc thành lập Chi hội là sự triển khai chủ trương kiện toàn tổ chức hội, đồng thời xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong công tác phổ biến pháp luật, hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lý cho người dân.

Ông Bùi Hồng Trung, Bí thư UBND xã Hòa Vang, tặng hoa chúc mừng ông Lê Đình Quảng, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia xã Hòa Vang.
Trong thời gian tới, Chi hội cần nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác sát thực tế. Trọng tâm là phát huy vai trò của đội ngũ luật gia trong việc tuyên truyền pháp luật, tham gia hòa giải để hạn chế tranh chấp, khiếu kiện và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
Ngoài ra, Chi hội sẽ tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các nhóm yếu thế, đối tượng chính sách, đồng thời tham gia góp ý xây dựng chính quyền và phản biện xã hội một cách khách quan, trách nhiệm.
Một trong những mục tiêu quan trọng là góp phần xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, tiêu chí ngày càng được chú trọng trong phát triển địa phương.

Việc thành lập Chi hội góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân địa phương.
Luật gia Lê Đình Quảng, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia xã Hòa Vang nhiệm kỳ 2026-2028, cho hay việc đảm nhận vai trò này vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn.
Ông Quảng nhấn mạnh Chi hội sẽ tập trung vào ba hướng chính: nâng cao năng lực đội ngũ, đổi mới hoạt động và xây dựng khối đoàn kết hội viên. Trong đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp lý miễn phí cho người nghèo, tham gia hòa giải và hỗ trợ các vấn đề phát sinh tại địa phương sẽ được ưu tiên.
Chi hội cũng đặt mục tiêu tham gia vào các nhiệm vụ cụ thể như vận động giải phóng mặt bằng, tuyên truyền pháp luật cho thanh niên và hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách.
Theo đánh giá của Hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, đội ngũ hội viên của Chi hội lần này có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao.
Đây là nền tảng để Chi hội hoạt động hiệu quả, gắn kết giữa lý luận pháp luật và thực tiễn địa phương.
Việc thành lập Chi hội là bước khởi đầu, song yếu tố quyết định vẫn nằm ở hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.
Với sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, Chi hội sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc đưa pháp luật vào đời sống, góp phần giữ vững ổn định xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững tại Hòa Vang.
