Hội Luật gia Đồng Tháp ra mắt Chi hội xã Mỹ Thọ, tăng lực “cầu nối pháp luật”

Hội Luật gia Đồng Tháp ra mắt Chi hội xã Mỹ Thọ, tăng lực “cầu nối pháp luật”

Thứ 2, 27/04/2026 14:28 GMT+7

Việc thành lập Chi hội Luật gia xã Mỹ Thọ không chỉ kiện toàn tổ chức Hội ở cơ sở mà còn góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tư vấn pháp lý trong cộng đồng.

Kiện toàn tổ chức, đưa pháp luật đến gần dân

Mới đây, tại xã Mỹ Thọ (tỉnh Đồng Tháp), Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Luật gia xã Mỹ Thọ, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc củng cố, hoàn thiện mạng lưới tổ chức Hội tại cơ sở.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp, Chi hội Luật gia xã Mỹ Thọ được thành lập với 33 hội viên. Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ 2026–2031 gồm 7 thành viên, trong đó ông Nguyễn Minh Đoàn được chỉ định giữ chức Chi hội trưởng.

Hội Luật gia Đồng Tháp ra mắt Chi hội xã Mỹ Thọ, tăng lực “cầu nối pháp luật”- Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi lễ.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Văn Bé Sáu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Thọ, cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương và toàn thể hội viên Chi hội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Đoàn, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia xã Mỹ Thọ, bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, hỗ trợ của Hội Luật gia tỉnh và lãnh đạo địa phương trong việc thành lập Chi hội.

Hội Luật gia Đồng Tháp ra mắt Chi hội xã Mỹ Thọ, tăng lực “cầu nối pháp luật”- Ảnh 2.

Ông Lê Văn Bé Sáu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp, trao Quyết định thành lập Chi hội Luật gia xã Mỹ Thọ.

Ông nhấn mạnh, việc ra đời Chi hội là dấu mốc quan trọng, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn đối với đội ngũ luật gia trong việc góp phần xây dựng địa phương phát triển trên nền tảng thượng tôn pháp luật.

"Pháp luật chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi mỗi người dân hiểu và ý thức đầy đủ về quyền, nghĩa vụ của mình. Đây cũng là mục tiêu mà Chi hội Luật gia xã Mỹ Thọ hướng đến trong quá trình hoạt động", ông Nguyễn Minh Đoàn chia sẻ.

Nâng cao hiệu quả tư vấn, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Trong thời gian tới, Chi hội xác định tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên.

Ban Chấp hành sẽ sớm hoàn thiện quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể, triển khai các chương trình công tác trọng tâm; trong đó chú trọng thực hiện Đề án 129 của Chính phủ về phát huy vai trò của Hội Luật gia trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2024–2030.

Đáng chú ý, phương thức tuyên truyền pháp luật sẽ được đổi mới theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận, gắn với các tình huống thực tiễn, sử dụng ngôn ngữ đơn giản nhằm giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và áp dụng vào đời sống.

Công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Chi hội sẽ trực tiếp hướng dẫn, giải đáp pháp luật cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hạn chế tranh chấp phát sinh từ cơ sở.

Hội Luật gia Đồng Tháp ra mắt Chi hội xã Mỹ Thọ, tăng lực “cầu nối pháp luật”- Ảnh 3.

Ông Lê Văn Bé Sáu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại lễ công bố.

Song song đó, Chi hội Luật gia xã Mỹ Thọ sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội tại địa phương, tham gia các phong trào thi đua, nhất là xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Bé Sáu ghi nhận sự chủ động của địa phương trong việc thành lập Chi hội, đồng thời khẳng định đây là bước kiện toàn tổ chức có ý nghĩa thiết thực, giúp hoạt động của Hội ngày càng đi vào chiều sâu, sát với thực tiễn.

Ông đề nghị Ban Chấp hành Chi hội nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ ràng; đồng thời chủ động tham gia góp ý, phản biện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng tư vấn, trợ giúp pháp lý, nhất là đối với các nhóm yếu thế.

Cùng với đó, Chi hội cần phát huy vai trò trong công tác hòa giải ở cơ sở, kịp thời tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh; tăng cường phối hợp với chính quyền và các đoàn thể; chú trọng phát triển hội viên, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cũng được đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong bối cảnh chuyển đổi số.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện tổ chức, sự ra đời của Chi hội Luật gia xã Mỹ Thọ còn mở ra không gian kết nối nghề nghiệp, nơi các luật gia chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tri thức pháp luật đến cộng đồng.

Trong bối cảnh yêu cầu tuân thủ pháp luật ngày càng cao, Chi hội được kỳ vọng sẽ trở thành "cầu nối" quan trọng giữa pháp luật và đời sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển ổn định, bền vững của địa phương.

Trần Tuấn - Đoàn Vũ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.