Hội Luật gia quận Tây Hồ ra mắt BCH khoá VI nhiệm kỳ 2019-2024

Hội Luật gia quận Tây Hồ ra mắt BCH khoá VI nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 5, 17/10/2019 | 15:00
0
Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Tây Hồ (Hà Nội) khoá VI, nhiệm kỳ 2019-2024 đã bầu ra 11 đại biểu tham gia vào ban chấp hành Hội luật gia quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 17/10, tại Hà Nội đã diễn ra đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Tây Hồ lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến tham dự đại hội có Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long; Uỷ viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến.

Chính sách - Hội Luật gia quận Tây Hồ ra mắt BCH khoá VI nhiệm kỳ 2019-2024

Toàn cảnh đại hội.

Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ Nguyễn Hồng Toán bày tỏ: “Với chủ đề “Luật gia Tây Hồ học tập và làm theo phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện tốt chuẩn mực của người luật gia Việt Nam, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của công dân. Đoàn kết chung tay xây dựng quận Tây Hồ kỷ cương, văn minh giàu đẹp. Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Tây Hồ khoá VI có nhiệm vụ đánh giá kết quả đạt được khoá V, đưa ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời nêu phương hướng nhiệm vụ khoá VI và tiến hành bầu BCH Hội Luật gia quận Tây Hồ khoá mới”.

Chính sách - Hội Luật gia quận Tây Hồ ra mắt BCH khoá VI nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 2).

Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ Nguyễn Hồng Toán phát biểu khai mạc đại hội.

Đại hội đã lắng nghe luật gia Ngô Kim Hạnh trình bày báo cáo Tổng kết công tác luật gia khoá V (nhiệm kỳ 2014-2019) và phương hướng, nhiệm vụ khoá VI (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Cùng với đó, trình bày báo cáo Kiểm điểm của BCH khoá V (nhiệm kỳ 2014-2019).

Chính sách - Hội Luật gia quận Tây Hồ ra mắt BCH khoá VI nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 3).

Luật gia Ngô Kim Hạnh.

Bên cạnh đó, đại hội cũng đã được nghe tham luận của một số luật gia đến từ các chi hội luật gia thuộc Hội luật gia quận Tây Hồ.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến đánh giá cao những kết quả mà Hội Luật gia quận Tây Hồ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chính sách - Hội Luật gia quận Tây Hồ ra mắt BCH khoá VI nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 4).

Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến phát biểu tại đại hội.

Đồng thời, Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hà Nội Nguyễn Hồng Tuyến cũng bày tỏ mong muốn BCH khoá mới sẽ tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò, nhiệm vụ của Hội Luật gia quận Tây Hồ trong suốt nhiệm kỳ.

Chính sách - Hội Luật gia quận Tây Hồ ra mắt BCH khoá VI nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 5).

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long trao tặng bằng khen cho Hội Luật gia quận Tây Hồ và 2 cá nhân.

Chính sách - Hội Luật gia quận Tây Hồ ra mắt BCH khoá VI nhiệm kỳ 2019-2024 (Hình 6).

BCH Hội Luật gia quận Tây Hồ khoá VI ra mắt đại hội.

Trong khuôn khổ đại hội, 100% đại biểu đồng ý với số lượng và đã bầu ra BCH Hội Luật gia quận Tây Hồ khoá VI là 11 uỷ viên nhiệm kỳ 2019-2024. Tại phiên họp BCH khoá VI lần thứ nhất, BCH đã bầu ra Chủ tịch Hội Luật gia quận Tây Hồ khoá VI là luật gia Lê Trung Đức.

Thanh Lam - Hà My

Nhiều nội dung quan trọng tại hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia lần thứ nhất khoá XIII

Thứ 6, 11/10/2019 | 20:32
Chiều ngày 11/10, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia lần thứ nhất khoá XIII. Hội nghị đã bàn và thống nhất nhiều nội dung quan trọng triển khai trong toàn khoá XIII nhiệm kỳ 2019-2024.

Đoàn đại biểu Hiệp hội Luật các nước ASEAN thăm và làm việc với Uỷ ban ALA quốc gia Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 2, 16/09/2019 | 22:20
Đoàn đại biểu Hiệp hội Luật các nước ASEAN (ALA) do chủ tịch ALA, Chánh án Tòa án tối cao Singapore Sundaresh Menon dẫn đầu thăm và làm việc với Uỷ ban ALA quốc gia Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam.

Ra mắt Ban chấp hành Trung ương Hội Luật gia khoá XIII nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 6, 13/09/2019 | 18:11
Chiều 13/9, phiên họp thứ 3 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Hội Luật Gia chính thức khép lại. Đại hội thông qua danh sách 114 Đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành khoá mới nhiệm kỳ 2019-2024.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.