Đóng góp gần 10.000 ý kiến xây dựng pháp luật
Trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
Hội viên Hội Luật gia các cấp của tỉnh An Giang đã bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và các nghị quyết của Đảng.
Đặc biệt, Hội Luật gia tỉnh An Giang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 vào ngày 22/1.

Luật gia Cao Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang phát biểu tại buổi tọa đàm về “Thực trạng và giải pháp phòng, chống mua bán người” do Hội Luật gia tỉnh An Giang tổ chức vào ngày 27/5 vừa qua.
Thông tin vời Người Đưa Tin, luật gia Cao Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang cho biết, trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Hội Luật gia tỉnh An Giang đã tổ chức 8 hội nghị, tham gia nghiên cứu chính sách, pháp luật và đóng góp 9.650 ý kiến dự thảo văn bản theo yêu cầu của Trung ương và UBND các cấp.
Trong đó, có 11 dự án luật quan trọng như Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Hóa chất (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
Trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam.
Công tác tuyên truyền được thực hiện qua nhiều hình thức như hội nghị, tuyên truyền miệng và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cấp Hội đã tổ chức được 1.331 cuộc với 27.358 lượt người tham dự, trong đó có nhiều hoạt động phối hợp với các đoàn thể và cơ quan khác.
Vượt qua thách thức hoàn thành nhiệm vụ được giao
Theo Luật gia Cao Thanh Sơn, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, trong 6 tháng đầu năm, Hội Luật gia tỉnh An Giang đã thực hiện 6.877 vụ việc tư vấn pháp luật. Công tác tư vấn pháp luật đã được lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại cơ sở.
Điểm nhấn là Tỉnh hội đã tổ chức thành công buổi tọa đàm về "Thực trạng và giải pháp phòng, chống mua bán người". Đây là dịp để các ngành chức năng liên quan trao đổi, thảo luận nhằm tìm ra giải pháp hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm mua bán người tại An Giang thời gian tới.
Đặc biệt, Hội Luật gia tỉnh An Giang tham gia tốt trong công tác cải cách tư pháp và giám sát thực hiện pháp luật.
Cụ thể, Tỉnh hội đã tích cực tham gia nghiên cứu nội dung công tác cải cách tư pháp và cải cách hành chính.
Các cấp Hội đã tham gia 12 đoàn giám sát và thực hiện nhiều hoạt động giám sát, khảo sát, phản biện xã hội.
Công tác tổ chức, cán bộ, hội viên và cơ sở vật chất, trong 6 tháng đầu năm, Hội Luật gia tỉnh An Giang đã kết nạp 47 hội viên mới và thành lập 6 chi hội mới. Tuy nhiên, một số đơn vị trực thuộc Hội Luật gia tỉnh An Giang vẫn gặp khó khăn về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động.

Lãnh đạo Tỉnh hội chụp ảnh lưu niệm với đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Viện KSND, TAND, Công an tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Trường đại học An Giang sau buổi tọa đàm. (Ảnh: Thanh Lâm).
Từ sau Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh An Giang lần thứ VI, hoạt động của Tỉnh hội đã duy trì và giữ vững bám sát kế hoạch của địa phương. Các cấp Hội luôn quan tâm tiếp nhận sự chỉ đạo của Hội Luật gia cấp trên và các cấp chính quyền địa phương. Hoạt động của Hội đã thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức Hội viên và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền.
Song song những kết quả đạt được, Hội Luật gia tỉnh An Giang cũng gặp phải những hạn chế, khó khăn, như: Một số Hội Luật gia cấp cơ sở hoạt động chưa thường xuyên và liên tục; Kinh phí hoạt động của Hội cấp huyện còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả năng thực hiện kế hoạch.
Nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công tác 6 tháng cuối năm 2025, Luật gia Cao Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh An Giang, nhấn mạnh: Tỉnh hội sẽ tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.
Các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Tích cực tham gia đóng góp ý kiến với HĐND, UBND và các bộ ngành liên quan; Tham dự tập huấn và triển khai tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật mới. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở và phát triển hội viên mới. Ngoài ra, Tỉnh hội tiếp tục thực hiện các kế hoạch phối hợp với các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Tiếp tục phát huy vai trò của Hội
Hội Luật gia tỉnh An Giang đã có những đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng chính sách pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân. Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2025, Hội Luật gia tỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình trong việc nâng cao nhận thức pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân trong thời gian tới.
Thanh Lâm