Dấu ấn rõ nét trong xây dựng và phổ biến pháp luật
Thông tin về kết quả công tác năm 2025, Ông Lý Đình Đạt – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh cho biết, Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh (sau sáp nhập với Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tổ chức, duy trì nền nếp hoạt động và triển khai đồng bộ các mặt công tác. Trong đó, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.
Trong năm qua, các cấp Hội trong tỉnh đã tham gia góp ý 33 dự thảo luật, đồng thời kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 112 văn bản quy phạm pháp luật. Hội Luật gia tỉnh tổ chức 03 buổi tọa đàm chuyên sâu, thu hút trên 30 ý kiến của các luật gia tham gia góp ý đối với các dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung như: Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Hóa chất, Luật Phá sản (sửa đổi); đồng thời tổ chức 01 tọa đàm về giải pháp đưa Luật Tư pháp người chưa thành niên vào cuộc sống.

Hình ảnh buổi tuyên truyền pháp luật cho 650 học sinh Trường THCS Hoàng Hoa Thám (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) do Hội Luật Gia tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Chi hội luật gia TAND tỉnh tổ chức hồi tháng 9/2025.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai sớm, đồng bộ và đa dạng về hình thức. Toàn tỉnh đã tổ chức 127 hội nghị tuyên truyền, thu hút 14.378 lượt người tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các luật mới, vấn đề dân sinh thiết thực như Luật Đất đai năm 2024, Luật An ninh mạng, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, phòng chống bạo lực học đường, ma túy, lao động và bảo vệ môi trường.
Hoạt động tuyên truyền được triển khai linh hoạt thông qua lồng ghép sinh hoạt hội, cử luật gia làm báo cáo viên, phát hành hơn 3.500 tờ gấp pháp luật, viết và đăng tải 400 tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. Nhân dịp Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Hội đã tổ chức 21 hội nghị tuyên truyền tại cơ sở và trường học.

Người dân xã Tam Tiến (Bắc Ninh) tham gia buổi tuyên truyền về những điểm mới của Luật đất đai năm 2024 do Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh tổ chức vào hồi tháng 11/2025.
Trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở, các cấp Hội đã tiếp 785 lượt công dân, tư vấn pháp luật cho hơn 2.000 trường hợp, trợ giúp pháp lý 876 trường hợp.
Trong năm qua, Hội tiếp nhận 1.822 đơn thư, tham gia hòa giải 94 vụ việc, trong đó 68 vụ hòa giải thành. Đáng chú ý, Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh đã thực hiện 723 vụ bào chữa chỉ định trong các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Luật gia Việt Nam và 25 năm thành lập Hội Luật gia tỉnh, qua đó khẳng định truyền thống, vị thế và những đóng góp của đội ngũ luật gia đối với sự phát triển của địa phương.
Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí
Bước sang năm 2026, Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.
Hội tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên, ổn định hoạt động các chi hội sau sáp nhập; thực hiện nghiêm quy chế sinh hoạt, chế độ thông tin, báo cáo và quản lý hội phí. Song song đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn với nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Ông Lý Đình Đạt – Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại buổi tuyên truyền về Luật an ninh mạng; biện pháp phòng chống, chống lừa đảo trên không gian mạng tại Trường THPT Mỏ Trạng (xã Tam Tiến, tỉnh Bắc Ninh).
Trong năm 2026, Hội Luật gia tỉnh tiếp tục tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật, phối hợp chặt chẽ với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trong hoạt động góp ý, phản biện xã hội, giám định tư pháp. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai theo các đề án, kế hoạch của Chính phủ và UBND tỉnh, chú trọng nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho người dân.
Đồng thời, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý miễn phí, nhất là đối với các đối tượng chính sách, người nghèo và nhóm yếu thế; tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, giữ vững an ninh trật tự và ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.