Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới

Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới

Thứ 5, 12/05/2022 | 16:16
0
Ngày 12/5, thông tin từ Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị, Hội vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2022 - 2024 thành công tốt đẹp.

Đến dự, chỉ đạo Đại hội có TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam và ông Hoàng Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới

Toàn cảnh đại hội.

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua, Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị khóa II đã bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong các văn bản: Kết luận số 19-KL/TW ngày 23/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW ngày 18/8/2000 của Bộ Chính trị (Khóa XIII) về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam; Chỉ thị số 08-CT/TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới và Chỉ Thị số 06/CT-TU ngày 10/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia tỉnh trong tình hình mới nhờ đó, hoạt động của Hội đã có bước phát triển quan trọng cả về tổ chức bộ máy và số lượng hội viên, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, phục vụ kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các cấp Hội đã tham gia tích cực công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở góp phần giải quyết nhiều vấn đề xã hội đang đặt ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II của Hội. Báo cáo cũng đã chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới (Hình 2).

TS. Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội, TS. Nguyễn Văn Quyền ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội Luật gia tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Điển hình là công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý đạt được nhiều kết quả tích cực nhất. Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cũng đề nghị cán bộ, hội viên Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị trong nhiệm kỳ tới cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, các cấp Hội trong tỉnh tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, nhất là các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước về công tác Hội Luật gia. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: tiếp tục phát triển tổ chức Hội ở những nơi có đủ điều kiện; nâng cao chất lượng hội viên; Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở, giám sát việc giải quyết khiếu nại…

Hai là, sau Đại hội này, cần quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra đến toàn thể các cấp hội luật gia trong tỉnh, đến từng hội viên để các Nghị quyết này được thực hiện đồng bộ, thống nhất và thực sự phát huy tác dụng, hiệu quả trong thực tiễn. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện các Quy chế, chương trình, kế hoạch công tác nhằm củng cố về tổ chức, định hướng hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới.

Ba là, Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và các sở, ban, ngành trong tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia trên địa bàn tỉnh củng cố tổ chức, kiện toàn cán bộ làm công tác Hội, bảo đảm kinh phí cho Hội thực hiện nhiệm vụ được giao, hỗ trợ cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động để Hội Luật gia phát huy hơn nữa vai trò, vị trí của tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp. Tăng cường phối hợp với MTTQVN địa phương và các tổ chức thành viên làm tốt công tác tư vấn, phản biện và tham gia giám sát việc thực thi pháp luật; kiến nghị với các cơ quan Nhà nước những vấn đề xây dựng và thực thi pháp luật, tham gia tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cơ sở, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế ở địa phương.

Bốn là, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội Luật gia trong giai đoạn tiếp theo như: Tập trung tuyên truyền về kết quả Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 56-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII và quán triệt, triển khai thực hiện ngay sau khi có Chỉ thị mới; Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Bộ chỉ số đánh giá của người dân đối với hoạt động tư pháp” sau khi được Ban bí thư phê duyệt trong thời gian tới...

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới (Hình 3).

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao vai trò của Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, ông Hoàng Nam cũng đã khẳng định vai trò to lớn của Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị đối với Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song hoạt động của Hội Luật gia tỉnh ngày càng phong phú, đa dạng, chất lượng và hiệu quả không ngừng được nâng lên. Hội luôn bám sát đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương trong mọi hoạt động và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sự kiện - Hội Luật gia tỉnh Quảng Trị có Ban chấp hành mới (Hình 4).

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Hội Luật gia tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, hội viên. Tích cực tham gia cùng Mặt trận Tổ quốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện chính sách, pháp luật đối với các văn bản quy phạm pháp luật, đề án của chính quyền địa phương. Tiếp tục phát huy năng lực, kiến thức, kinh nghiệm của hội viên trong việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; giải quyết khiếu nại; giám sát, phản biện xã hội. Chú trọng công tác hỗ trợ pháp lý cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người dân vùng vùng sâu, miền núi. Ban Thường vụ Tỉnh hội cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành để củng cố, phát triển tổ chức, phát triển hội viên, nhất là ở các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời cần nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 16 luật gia, trong đó, Luật gia Hoàng Kỳ được bầu làm Chủ tịch.

Tạ Tốn - Lê Kông

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Chính trị - xã hội – nghề nghiệp là các thành tố quan trọng đảm bảo Hội Luật gia Việt Nam hoạt động trong thời gian tới

Thứ 5, 21/04/2022 | 16:25
Chủ tịch nước nhấn mạnh về vai trò và tầm quan trọng của Hội, đồng thời ghi nhận, đánh giá Hội đã trở thành tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp vững mạnh.

Khẳng định thương hiệu pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 6, 08/04/2022 | 15:06
Tại buổi làm việc với Hội Luật gia Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đánh giá cao các hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tư vấn cho ngàn lượt người về pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Thứ 2, 20/12/2021 | 19:52
Trong những tháng cuối năm 2021, Trung tâm Tư vấn pháp luật – Hội Luật gia tỉnh Hòa Bình tổ chức được 15 buổi Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai, thu hút tới ngàn lượt người tham dự.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.