Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh phát huy tích cực vai trò

Thứ 7, 09/07/2022 | 15:31
0
Với sự quan tâm chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền các cấp, Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh đã khẳng định vị thế và phát huy tích cực vai trò.

Nỗ lực vượt qua khó khăn

Mặc dù những tháng đầu năm 2022 còn những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Hội Luật gia các cấp trong tỉnh Trà Vinh đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn, nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Hội và đã đạt được những kết quả thiết thực trên các mặt công tác.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, Luật gia Trần Thanh Khiết – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh cho biết, hầu hết cán bộ, hội viên các cấp hội có tư tưởng, chính trị vững vàng, nhiệt tình trong công tác hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển chung về kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dòng chảy pháp luật - Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh phát huy tích cực vai trò

Luật gia Trần Thanh Khiết – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh đang trao đổi với PV Người Đưa Tin. (Ảnh: Quang Lợi).

Cụ thể, các cấp Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh tham gia đóng góp 57 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Thường trực tỉnh Hội đóng góp các dự thảo Luật: Điện ảnh (sửa đổi); Cảnh sát cơ động; Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Thi đua-khen thưởng; Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Thanh tra (sửa đổi)…

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội Luật gia các cấp phối hợp với các ngành, các cấp trong tỉnh tổ chức tuyên truyền (lưu động), phổ biến giáo dục pháp luật 638 cuộc với 17.188 lượt người dân tham dự.

Nội dung tuyên truyền: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự; Luật Đất đai sửa đổi; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Giao thông đường bộ; Luật Cư trú; Luật Dân quân tự vệ; Luật Phòng cháy chữa cháy... cấp trên 230 bộ tài liệu; phát 1.550 thư ngõ, 1.175 tờ gấp, 1403 thông báo Zalo; phát trên thông tin đại chúng 1.123 lượt tin, bài về phòng, chống dịch Covid-19 và Phòng cháy chữa cháy.

Trang Thông tin điện tử Chi hội Công an tỉnh đã đăng 120 tin, bài tuyên truyền về pháp luật...

Đáng chú ý, các cấp Hội trong tỉnh tổ chức “Ngày pháp luật” với hơn 128 lượt cán bộ, hội viên Luật gia ở các Chi hội cơ sở tham dự; thực hiện tư vấn pháp luật 552 vụ việc, tập trung ở lĩnh vực: Hình sự, dân sự, đất đai, hôn nhân gia đình, tranh chấp hụi, thừa kế....

Qua đó, đã tuyên truyền cho công dân hiểu thêm một số luật mà công dân có yêu cầu. Thực hiện công tác giải thích và tuyên truyền pháp luật cho 3.312 lượt người thông qua công tác xét xử tại các phiên tòa của Luật sư là hội viên Hội Luật gia...

Phát huy tích cực vai trò

Cùng với đó, Hội Luật gia cấp huyện; Chi hội Luật gia xã, phường, thị trấn phối hợp với công an địa phương mại, gọi, cảm hóa giáo dục: 1.346 đối tượng trong diện quản lý theo Đề án “Tăng cường phòng ngừa đối tượng vi phạm pháp luật tại cơ sở”. Sinh hoạt 7 câu lạc bộ tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở 7 cuộc với 142 lượt người tham dự. Các cấp hội trong tỉnh phiên dịch tiếng Khmer 3 vụ.

Dòng chảy pháp luật - Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh phát huy tích cực vai trò (Hình 2).

Ông Nguyễn Vĩnh Bình – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh đang tư vấn pháp lý.(Ảnh: Quang Lợi).

Các cấp Hội thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tư vấn và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật, đã tham gia tiếp công dân 3.979 lượt và tham gia giải quyết 27 vụ việc khiếu nại của công dân; phối hợp với cơ quan ban ngành đoàn thể tham gia hòa giải thành 962 vụ.

Hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật trực thuộc Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh tư vấn 79 vụ việc theo yêu cầu của đương sự. Luật sư Trung Tâm tư vấn pháp luật nhận bào chữa cho khách hàng 9 vụ dân sự.

Theo Luật gia Trần Thanh Khiết, để đạt được những kết quả trên là nhờ vào sự quan tâm chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các sở, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp Hội và hội viên Luật gia trong tỉnh.

Đặc biệt là sự quan tâm trực tiếp lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Trà Vinh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Luật gia hoạt động phát huy tích cực vai trò.

Đồng thời, Hội Luật gia tỉnh Trà Vinh tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương Hội, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh... Tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương khi có yêu cầu; Tiếp tục triển khai thực hiện 6 cuộc phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai tại 2 huyện Trà Cú và Càng Long theo Kế hoạch Dự án Nâng cao năng lực phổ biến, tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai của Hội Luật gia Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia Trà Vinh phối hợp với UBND huyện Duyên Hải thành lập Hội Luật gia huyện Duyên Hải; Chỉ đạo Đại hội Hội Luật gia Tp.Trà Vinh, Thị xã Duyên Hải nhiệm kỳ 2022-2027. Tiếp tục chỉ đạo củng cố tổ chức các Chi hội trực thuộc Hội Luật gia tỉnh và tham gia tiếp công dân định kỳ hàng tháng do UBND tỉnh tổ chức…

Thanh Lâm – Quang Lợi

Hội Luật gia Cụm thi đua số 4 tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm

Thứ 5, 07/07/2022 | 21:29
Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long đánh giá cao những thành tích Hội Luật gia tỉnh, thành Cụm 4 trong những năm qua.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Đề án 103 làm việc với Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 4, 06/07/2022 | 17:34
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đánh giá cao hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong suốt thời gian qua.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Thứ 2, 04/07/2022 | 22:34
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chuyện công an chính quy "cắm bản" và những đổi thay không ngờ ở xã biên giới

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:40
Đến nay, xã biên giới Kim Thủy đã có nhiều đổi thay tích cực. Đó là kết quả sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an xã chính quy về "cắm bản".

"Chiếc phao cứu sinh" cho những người lầm lỡ trở về địa phương

Thứ 5, 21/03/2024 | 20:47
Chính sách nhân văn cùng với sự quan tâm giúp đỡ của địa phương đã giúp những người từng lầm lỡ có sinh kế và tạo cơ hội tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững.

Tiêu hủy hơn 5 tấn vảy tê tê vật chứng trong vụ án buôn bán hàng cấm

Thứ 6, 15/03/2024 | 18:47
Các cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp cùng Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan tiến hành tiêu hủy hơn 5 tấn vảy tê tê.

Tạm giữ tàu gỗ đeo bám tàu du lịch để bán hàng rong trên vịnh Hạ Long

Thứ 3, 12/03/2024 | 18:43
Người điều khiển phương tiện quê ở huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng đã không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm theo quy định.
     
Nổi bật trong ngày

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.