Ngày 27/6, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.
Quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết
Thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025, Luật gia Trương Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long cho biết, các cấp Hội luôn quan tâm tích cực tham gia học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Hội cấp trên, các văn bản pháp luật của Nhà nước.
Đồng thời, triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng, gắn kết Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục học tập chuyên đề năm 2025 "Xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Luật gia Trương Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.
Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long cũng đã tổ chức thực hiện, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 1/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hội Luật Gia Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Ban Chấp hành Trung ương về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyễn đổi số quốc gia; Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Hội Luật gia Vĩnh Long đang triển thực hiện Kế hoạch số 283-KH ngày 21/12/2023 của Đảng Đoàn Hội Luật gia Việt Nam về tổ chức thực hiện Quyết định 118-QĐ/TW ngày 22/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và ngày 29/1/2024 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh.
Bên cạnh đó, Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII với nội dung "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Phát huy tích cực vai trò các cấp Hội
Theo Luật gia Trương Thị Hồng Tươi, hiện Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long có hơn 1.800 hội viên với 91 Chi hội cơ sở trực thuộc.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội và các Chi hội trực thuộc đã tham gia đóng ý kiến các dự thảo Luật và 22 văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương với 36 cuộc có hơn 250 lượt ý kiến theo cầu của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các ngành và địa phương.

Luật gia Lê Văn Xứ (Hội Luật gia thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) nêu ý kiến tại hội nghị.
Đáng chú ý, trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp Hội đã thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật của Hội Luật gia Việt Nam và của tỉnh hội năm 2025. Hội các cấp thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ngành các Đoàn thể chính trị tổ chức tuyên truyền 1.207 cuộc với 8.488 lượt người dự bằng nhiều hình thức phong phú.
Ngoài ra, các cấp Hội Luật gia Vĩnh Long còn lồng ghép trong hoạt động hòa giải cơ sở, các cuộc họp đoàn thể và sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý và tiếp xúc cử tri.
Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến một số văn bản pháp luật mới và các văn bản pháp luật khác có liên quan đến cuộc sống đời thường của người dân như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024; Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật tổ chức Chính phủ, Luật Phòng chống mua bán người, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế,…
Một điểm nổi bật khác, Hội Luật gia các cấp của tỉnh thực hiện tốt việc tư vấn pháp luật miễn phí cho 287 trường hợp và trợ giúp pháp lý 374 trường hợp; tham gia hòa giải tại các tổ hòa giải hòa giải thành 184/238 vụ việc, đạt tỉ lệ 77,31%.
"Các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, tham gia hỗ trợ tốt công tác tuyên truyền phổ, biến giáo dục pháp luật và đóng góp các văn khi có yêu cầu ở địa phương.
Cùng với đó, các cấp Hội đã phát huy vai trò giám thực thi pháp luật tham gia cùng với Đoàn kháo sát của Mặt trận Tổ quốc cùng cấp; quan tâm công tác xây dựng cũng cố tổ chức hội", luật gia Trương Thị Hồng Tươi, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.
Tại hội nghị, đại diện các Chi hội trực thuộc đã có những ý kiến, đề xuất kiến nghị về các hoạt động của Hội. Luật gia Lê Văn Xứ (Chi hội Luật gia Bình Minh) mong muốn, Tỉnh hội, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam và các ngành chức năng của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để các cấp Hội tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của mình trong tình hình mới.

Luật gia Nguyễn Văn Cơ, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thanh Lâm).
Luật gia Nguyễn Văn Cơ, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long ghi nhận những đóng góp tích cực, hiệu quả của các Chi hội trực thuộc trong thời gian qua góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Đồng thời, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các Luật gia tại hội nghị. Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long sẽ tổng hợp các ý kiến để báo cáo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam , Tỉnh ủy Vĩnh Long và các đơn vị liên quan nhằm làm tốt hơn nữa trong công tác Hội vào thời gian tới.
Hợp nhất thành Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long (mới)
Về thông tin về đề án hợp nhất Hội Luật gia 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre thành Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long (mới), Luật gia Nguyễn Văn Cơ, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Vĩnh Long cho biết, sau hợp nhất sẽ có 1 Chủ tịch và 7 Phó Chủ tịch (3 Phó Chủ tịch chuyên trách và 4 Phó Chủ tịch kiêm nhiệm) với gần 4.000 hội viên tham gia làm việc tại Hội Luật gia cấp xã và tương đương sau khi chính quyền cơ sở mới đi vào hoạt động.
Thanh Lâm