Hội Luật gia Tp.Hải Phòng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

Thứ 7, 26/11/2022 | 17:22
0
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật Trung ương giới thiệu 9 điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Ngày 25/11, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng tổ chức “Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về Bảo vệ môi trường cho cán bộ năm 2022”.

Đến dự có đại diện Ban nghiên cứu xây dựng và phổ biến pháp luật, Hội Luật gia Việt Nam, đại diện Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội vàHĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, các sở, ban, ngành đơn vị.

Tiêu điểm - Hội Luật gia Tp.Hải Phòng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường

Đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Trưởng Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật phát biểu tại hội nghị.

Tại đây, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật Trung ương giới thiệu 9 điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 10/1/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 02 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành các lĩnh vực trên.

Đại diện Ban nghiên cứu xây dựng và phổ biến pháp luật Hội Luật gia Việt Nam, Trung tâm tư vấn pháp luật Hội luật gia thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng trình bày các chuyên đề: Phát triển bền vững và vai trò của Hội luật gia Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường; Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, phân loại rác thải tại nguồn; Báo cáo tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ thu gom xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố; Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững từ góc độ Hội luật gia thành phố...

Tiêu điểm - Hội Luật gia Tp.Hải Phòng tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường (Hình 2).

Quang cảnh hội nghị.

Qua hội nghị, các đại biểu làm rõ vai trò của Hội Luật gia thành phố trong công tác áp dụng pháp luật bảo vệ môi trường tại thành phố.

Đồng thời, các đại biểu nâng cao thêm kiến thức về các chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, những kinh nghiệm, thực tiễn, cách làm hay tại các đơn vị để tham mưu lãnh đạo cơ quan áp dụng tại đơn vị mình, thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng thành phố Hải Phòng xanh, sạch, đẹp.

PV

Hội Luật gia Việt Nam làm việc với Ủy ban Đối ngoại thành phố St-Petersburg

Thứ 6, 25/11/2022 | 19:45
Buổi làm việc thành công tốt đẹp và mở ra một triển vọng mới trong quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Hội Luật gia Việt Nam và thành phố St-Petersburg.

Cụm thi đua số 4 Hội Luật gia Việt Nam phát huy vai trò, trách nhiệm trên mặt trận pháp lý

Thứ 6, 25/11/2022 | 19:30
Năm 2022, Hội Luật gia các tỉnh, thành phố Cụm thi đua số 4 đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua.

Tinh thần chủ động trong công tác Hội Luật gia ở các tỉnh miền núi phía Bắc

Thứ 6, 25/11/2022 | 13:35
Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, các tỉnh Hội cần căn cứ tình hình thực tế, vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong triển khai công tác Hội.
Cùng tác giả

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.