Từ ngày 18-21/7, tại Thủ đô Kathmandu, Nepal, Hội Luật gia dân chủ quốc tế (IADL) tổ chức Đại hội lần thứ 19 với chủ đề "Vai trò của Luật gia dân chủ trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của người dân, hòa bình và luật pháp quốc tế trước chủ nghĩa phát xít, diệt chủng, quân sự hóa và chiến tranh xâm lược".
Tham dự đại hội gồm có 160 đại biểu đại diện cho 20 tổ chức, đoàn thể đến từ 27 quốc gia gồm: Algeria, Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Bangladesh, Bỉ, Brazil, Colombia, Vương quốc Anh, Hy Lạp, Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Liban, Malaysia, Maroc, Nepal, Nigeria, Pakistan, Palestine, Philippines, Bồ Đào Nha, Nam Phi, Hàn Quốc, Togo, Hoa Kỳ, Việt Nam và Nga...
IADL là một tổ chức phi chính phủ có tư cách cố vấn tại Hội đồng kinh tế và xã hội (ECOSOC) của Liên hiệp quốc, được lập ra để ủng hộ và duy trì luật pháp quốc tế, hỗ trợ và bảo vệ các phong trào xã hội và đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Theo thông lệ, cứ bốn năm một lần, IADL sẽ tổ chức Đại hội toàn thể nhằm thúc đẩy chương trình hành động chung và triển khai các bước đi cụ thể của giới luật gia dân chủ quốc tế.
Với tư cách là tổ chức thành viên của IADL, Đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam do ông Nguyễn Khánh Ngọc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam dẫn đầu tham dự Đại hội lần thứ 19. Tham gia đoàn công tác còn có bà Lê Thị Kim Thanh – Uỷ viên Ban chấp hành Hội Luật gia Việt Nam cùng đại diện một số ban chuyên môn của Hội Luật gia Việt Nam.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và Đoàn Đại biểu Hội Luật gia Việt Nam dự Đại hội IADL-19 chụp ảnh cùng ông Jan Fermon - Tổng Thư ký Hội Luật gia Dân chủ quốc tế.
Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 19, bên cạnh các phiên toàn thể, sẽ có 7 hội thảo chuyên đề thảo luận về các chủ đề cấp thiết của nền chính trị quốc tế hiện nay như hòa bình và chiến tranh; khủng hoảng trong luật pháp quốc tế và hệ thống quốc tế; chủ nghĩa phát xít mới; quyền con người được hưởng một môi trường trong lành và lành mạnh; cuộc đấu tranh cho quyền phụ nữ, bình đẳng và chống phân biệt đối xử dựa trên giới; lao động và quyền lao động…
Với tinh thần chủ động, Đoàn đại biểu Hội Luật gia Việt Nam đã tham gia tích cực, trách nhiệm trong các phiên thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, phản ánh quan điểm, lập trường của Việt Nam trong việc bảo vệ hòa bình, công lý và thúc đẩy pháp quyền trên trường quốc tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo vệ quyền con người, cũng như vai trò của giới luật gia trong việc đấu tranh chống các hành vi bất công, thúc đẩy tiến bộ trên toàn cầu.
Những ý kiến đóng góp của đoàn không chỉ thể hiện cam kết của Hội Luật gia Việt Nam đối với các mục tiêu chung của IADL, mà còn góp phần nâng cao vị thế, tiếng nói của giới luật gia Việt Nam trong cộng đồng luật gia tiến bộ quốc tế.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc và ông Jan Fermon - Tổng Thư ký Hội Luật gia Dân chủ quốc tế.
Chiều ngày 18/7 (giờ địa phương), phiên khai mạc Đại hội lần thứ 19 Hội Luật gia dân chủ quốc tế đã chính thức diễn ra.
Trong thông điệp chào mừng tại phiên khai mạc, Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli gửi tới Đại hội lời chúc mừng tốt đẹp nhất và bày tỏ sự tin tưởng các cuộc thảo luận, trao đổi trong khuôn khổ đại hội sẽ góp phần định hướng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và những người đang đấu tranh vì dân chủ, công lý trên toàn cầu.
Thủ tướng Sharma Oli khẳng định Nepal và Chính phủ Nepal luôn cam kết sâu sắc trong việc bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền – giá trị được hun đúc từ chính lịch sử đấu tranh của đất nước Nepal. Với tư cách là người đứng đầu chính phủ, ông cam kết luôn bảo vệ nhân quyền ở mọi cấp độ, thông qua hệ thống pháp luật và thể chế dân chủ được xây dựng vì lợi ích của người dân.
Nhấn mạnh chính sách đối ngoại độc lập và cân bằng, ông cho biết Nepal luôn duy trì lập trường đối ngoại dựa trên nguyên tắc của hòa bình, công lý và phẩm giá con người và xem đây là nền tảng trong các mối quan hệ quốc tế.
Thủ tướng Nepal chỉ rõ nhân quyền không thể thực thi một cách thực chất nếu đói nghèo và bất công vẫn tồn tại. Do đó, mục tiêu của Chính phủ Nepal là hướng đến một chính quyền hiệu quả, phát triển nhanh, công bằng, chú trọng tới phụ nữ và các nhóm yếu thế, tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của trẻ em.

Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli phát biểu chào mừng tại phiên khai mạc Đại hội IADL-19.
Đánh giá cao chủ đề của đại hội IADL lần này, Thủ tướng Sharma Oli nhấn mạnh rằng cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chiến tranh, di cư cưỡng bức, quân sự hóa và chạy đua vũ trang, cũng như thúc đẩy hòa bình và công lý là một yêu cầu bức thiết trong thời đại ngày nay.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng Nepal bày tỏ tin tưởng rằng những nhận thức chung của đại hội sẽ mang lại định hướng quan trọng cho tiến trình phát triển công bằng và bền vững trên toàn thế giới.
Ngày mai (20/7), theo chương trình làm việc, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Thường vụ Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế khóa 19 và các chức danh Chủ tịch, Tổng thư ký.
Đại hội cũng sẽ thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của IADL, các nghị quyết của 7 hội thảo và Tuyên bố của Đại hội.