Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật mới
Theo nội dung công văn, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) được căn cứ theo Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Quyết định số 44/QĐ-HĐPH ngày 26/4/2025 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2025.
Hội Luật gia Việt Nam đề nghị các cấp Hội, đơn vị trực thuộc chủ động, sáng tạo và tích cực triển khai các hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong cán bộ, hội viên và nhân dân.

Ông Trần Công Phàn – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam.
Trọng tâm là đẩy mạnh thông tin, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới, đặc biệt là những luật, pháp lệnh, nghị định được ban hành trong các năm 2024–2025, có liên quan trực tiếp, thiết thực đến đời sống người dân, doanh nghiệp và các vấn đề xã hội được quan tâm.
Các chuyên đề được khuyến khích triển khai gồm: quốc phòng, an ninh; tổ chức bộ máy nhà nước; chế độ cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi số; chính sách thuế; tạo việc làm và an sinh xã hội; chất lượng hàng hóa, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản; lao động; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; an toàn giao thông, thực phẩm, an toàn trên không gian mạng; cũng như kỹ năng ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Đa dạng hình thức tuyên truyền, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Bên cạnh hoạt động phổ biến văn bản, Hội Luật gia các cấp sẽ tăng thời lượng tin, bài, phóng sự chuyên sâu về Ngày Pháp luật, Hiến pháp và pháp luật trên các ấn phẩm báo chí, tạp chí và trang thông tin điện tử của Hội.
Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan thông qua hệ thống pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị, tạo không khí sôi nổi, thiết thực hướng tới Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).
Công văn cũng khuyến khích các cấp Hội tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức pháp luật mới gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.
Song song đó là tăng cường hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, biên soạn và cung cấp tài liệu phổ biến pháp luật bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Hình thức tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa giả định được Chi hội Luật gia Công ty luật Hợp danh The Light (trực thuộc Hội Luật gia Việt Nam) áp dụng mới đây tại trường THCS Lương Thiện (xã Thanh Minh, tỉnh Tuyên Quang).
Đặc biệt, Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông, tạo điều kiện để thông tin pháp luật đến với người dân nhanh chóng, hiệu quả và dễ tiếp cận hơn.
Thời gian cao điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được xác định từ 20/10 đến 20/11/2025.
Hội Luật gia Việt Nam đề nghị Hội Luật gia các tỉnh, thành phố, đơn vị và Chi hội trực thuộc căn cứ nội dung công văn, bám sát hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để triển khai phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Trung ương Hội để tổng hợp, đánh giá.
Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 nhằm tiếp tục lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống xã hội.
Sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi mỗi người dân đều "sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật".