Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không đạt được thỏa thuận nào về giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine sau Hội nghị Thượng đỉnh kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi tại Alaska, mặc dù nhà lãnh đạo Mỹ mô tả cuộc họp là "rất hiệu quả".
Trong cuộc họp báo chung với ông Putin hôm 15/8, ông Trump cho biết, hai bên đã không đạt được thỏa thuận về "có lẽ là khía cạnh quan trọng nhất" trong cuộc gặp, nhưng có rất nhiều khả năng sẽ đạt được điều đó.
"Nhiều điểm đã được thống nhất. Chỉ còn lại một số rất ít. Một số không quá quan trọng. Một điểm có lẽ là quan trọng nhất, nhưng chúng tôi có cơ hội rất lớn để đạt được điều đó", ông Trump nói với các phóng viên.
"Có rất nhiều, rất nhiều điểm mà chúng tôi đã thống nhất… chúng ta đã đạt được một số tiến triển. Vì vậy, sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có một thỏa thuận", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở căn cứ Elmendorf-Richardson, Anchorage, Alaska, ngày 15/8/2025. Ảnh: Getty
Trong những phát biểu ngắn gọn, ông Putin cho biết, ông hy vọng Ukraine và các đồng minh châu Âu sẽ chấp nhận kết quả đàm phán Mỹ-Nga, đồng thời cảnh báo họ không nên "phá hoại" tiến trình hướng tới một giải pháp.
Nhà lãnh đạo Nga hy vọng các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh Alaska có thể đặt nền tảng cho việc giải quyết xung đột Ukraine và khôi phục quan hệ giữa Moscow và Washington.
"Tôi hy vọng rằng các thỏa thuận hôm nay sẽ trở thành một điểm tham chiếu, không chỉ để giải quyết vấn đề Ukraine, mà còn khởi động việc khôi phục mối quan hệ kinh doanh thực tế giữa Nga và Mỹ", Tổng thống Putin phát biểu.
Ông cho biết hai nước có tiềm năng to lớn để xây dựng quan hệ đối tác kinh doanh và đầu tư trong các lĩnh vực như: năng lượng, công nghệ, thám hiểm không gian, và ở Bắc Cực.
"Tôi có mọi lý do để tin rằng bằng cách đi theo con đường này, chúng ta có thể chấm dứt xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt", ông Putin phát biểu tại cuộc họp báo chung, nhưng không nêu rõ hai bên đã nhất trí về những gì.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm. Ảnh: Getty

Hai nhà lãnh đạo chuẩn bị rời đi sau khi kết thúc họp báo. Ảnh: Getty
Theo NBC News, lịch trình của Tổng thống Trump tại Anchorage bao gồm một bữa trưa làm việc với người đồng cấp Nga, nhưng nó đã bị hủy bỏ sau cuộc hội đàm. Theo kênh truyền hình này, một số quan chức cấp cao của Mỹ cũng dự kiến tham dự bữa trưa. Cuối cùng, sau cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo đã quyết định tiến hành họp báo ngay lập tức.
Tổng thống Trump và Tổng thống Putin mỗi người chỉ dành vài phút trò chuyện với các phóng viên và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Sau đó, ông Trump đã lên máy bay trở về Washington, DC.
Hiện chưa rõ liệu cuộc hội đàm rất được mong đợi ở Alaska có tạo ra những bước đi có ý nghĩa hướng tới một lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Ukraine hay không.

Máy bay chiến đấu F-22 được nhìn thấy trên đường băng tại căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, ngày 15/8/2025, trước khi Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga đến. Ảnh: Getty
Tuy nhiên, Hội nghị Thượng đỉnh Alaska không chỉ đánh dấu một cuộc gặp gỡ ngoại giao quan trọng mà còn ghi nhận một sự kiện quân sự đáng chú ý: Lần đầu tiên các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm F-22 Raptor của Mỹ và Su-57 Felon của Nga có khả năng hoạt động trong cùng một vùng trời.
Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, không chỉ vì ý nghĩa địa chính trị mà còn bởi sự đối đầu tiềm tàng giữa hai trong số những máy bay chiến đấu tiên tiến nhất thế giới.
Cuộc gặp diễn ra tại Alaska, một khu vực có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với cả Mỹ và Nga, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng tại Bắc Cực.
Căn cứ Elmendorf-Richardson là nơi đóng quân của một số lượng lớn F-22 Raptor, chiến đấu cơ tàng hình chủ lực của Không quân Mỹ, biểu tượng cho khả năng thống trị bầu trời của cường quốc quân sự hàng đầu thế giới.
Trước đó, Su-57 và F-35 của Mỹ từng xuất hiện tại một triển lãm hàng không ở Ấn Độ vào tháng 2, nhưng F-22 và Su-57 chưa từng "chạm mặt" trực tiếp.

F-22 Raptor của Mỹ và Su-57 Felon của Nga. Ảnh: Growling Sidewinder
Cả F-22 và Su-57 đều là những chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ năm, được trang bị radar tiên tiến, hệ thống điện tử hàng không hiện đại và khả năng tác chiến vượt trội.
Theo chuyên gia phân tích chiến lược Frederik Mertens từ TNO (Hà Lan), F-22 có đặc tính tàng hình vượt trội hơn so với Su-57, vốn vẫn mang nhiều đặc điểm kế thừa từ dòng Su-27. Dù vậy, Su-57 vẫn được đánh giá là một đối thủ "rất đáng gờm và nguy hiểm."
Sự xuất hiện của 2 loại máy bay này trong cùng một không phận, dù chỉ mang tính biểu tượng, được coi là cơ hội để cả hai bên tìm hiểu về khả năng của đối phương, đồng thời che giấu những đặc tính kỹ thuật quan trọng.
Ông Mertens nhận định rằng, sự kiện này sẽ giúp tạo ấn tượng rằng Su-57 có thể sánh ngang với F-22, dù trên thực tế, F-22 được đánh giá cao hơn về mặt công nghệ.
Theo số liệu từ báo cáo Military Balance 2025 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), Mỹ sở hữu khoảng 165 chiếc F-22, trong khi Nga chỉ có khoảng 19 chiếc Su-57.
Điều này cho thấy sự chênh lệch về số lượng, nhưng cũng phản ánh sự cẩn trọng của Nga trong việc triển khai Su-57, đặc biệt trong xung đột Ukraine, nơi chúng chủ yếu được sử dụng ở khoảng cách an toàn, tránh các khu vực giao tranh trực tiếp.
Minh Đức (Theo Newsweek, RNZ)