Hội thảo tham vấn đối với dự thảo hướng dẫn tư vấn pháp luật thân thiện cho người chưa thành niên

Hội thảo tham vấn đối với dự thảo hướng dẫn tư vấn pháp luật thân thiện cho người chưa thành niên

Thứ 5, 17/06/2021 | 09:43
0
Hội Luật gia Việt Nam cùng UNICEF tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn đối với dự thảo tài liệu hướng dẫn tư vấn pháp luật thân thiện cho người chưa thành niên.
Ngày 16/6/2021, trong khuôn khổ chương trình tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam (EU JULE) do Liên minh Châu Âu tài trợ, hội Luật gia Việt Nam cùng Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức hội thảo trực tuyến tham vấn đối với dự thảo tài liệu hướng dẫn tư vấn pháp luật thân thiện cho người chưa thành niên. Tài liệu được xây dựng nhằm mục đích cung cấp những hướng dẫn về thực hiện các biện pháp tư vấn pháp luật thân thiện cho người chưa thành niên.
Sự kiện - Hội thảo tham vấn đối với dự thảo hướng dẫn tư vấn pháp luật thân thiện cho người chưa thành niên

Hội thảo trực tuyến với nhiều điểm cầu. 

 
Bà Lê Thị Kim Thanh, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có ông Sergiu Rusanovschi, chuyên gia bảo vệ trẻ em của UNICEF, đại diện các cơ quan: Bộ Tư pháp, đại học Luật Hà Nội, các trung tâm tư vấn pháp luật, các ban chuyên môn của Trung ương hội Luật gia Việt Nam, đại biểu thuộc hội Luật gia 20 tỉnh, thành phố.
Sự kiện - Hội thảo tham vấn đối với dự thảo hướng dẫn tư vấn pháp luật thân thiện cho người chưa thành niên (Hình 2).

Các đại biểu tham dự hội thảo. 

Phát biểu khai mạc, bà Lê Thị Kim Thanh nhấn mạnh người chưa thành niên luôn được sự quan tâm đặc biệt của toàn xã hội. Do đang trong quá trình hoàn thiện về thể chất và tinh thần nên các em rất dễ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi hoàn cảnh bất lợi. Vì vậy, hỗ trợ pháp lý nói chung và tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên nói riêng là một trong những phương thức quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

Trong những năm qua, hội Luật gia Việt Nam đã nỗ lực đóng góp vào việc tăng cường tiếp cận pháp luật và dịch vụ pháp lý cho công dân nói chung và người chưa thành niên thông qua việc cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp luật của 68 Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc hội Luật gia các cấp trên toàn quốc.

Hoạt động tư vấn pháp luật của các Trung tâm này đã giúp người dân nâng cao ý thức pháp luật, cũng như giải quyết các vướng mắc pháp luật của người dân, trong đó có hỗ trợ và tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên và gia đình người chưa thành niên tại địa phương.

Tuy nhiên, đội ngũ tư vấn viên pháp luật của hội Luật gia Việt Nam, mặc dù được đào tạo bài bản về chuyên ngành luật, có thời gian công tác pháp luật lâu năm, có kinh nghiệm và nhiệt tình, tâm huyết với nghề nhưng chưa được đào tạo bài bản để có kiến thức, kỹ năng cần thiết khi làm việc với người chưa thành niên.

Vì vậy, hội Luật gia Việt Nam đáng giá rất cao việc UNICEF đã phối hợp với hội xây dựng tài liệu này. hội rất kỳ vọng tài liệu này sẽ trở thành cẩm nang thực hành tư vấn pháp luật được các tư vấn viên pháp luật, cộng tác viên tư vấn pháp luật, cán bộ hội luật gia Việt Nam thực hiện khi tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên, từ đó góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ này, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn pháp luật cho người chưa thành niên.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia của dự án chia sẻ về nội dung dự thảo tài liệu, gồm 3 phần chính: Một số khái niệm cơ bản, những nguyên tắc trong tư vấn pháp luật thân thiện cho người chưa thành niên và các hướng dẫn thực hiện tư vấn pháp luật thân thiện cho người chưa thành niên.

Sự kiện - Hội thảo tham vấn đối với dự thảo hướng dẫn tư vấn pháp luật thân thiện cho người chưa thành niên (Hình 3).

Các đại biểu đã được nghe các chuyên gia của dự án chia sẻ về nội dung dự thảo tài liệu.

Ngoài các phần nội dung chính, bảng đánh giá tư vấn pháp luật thân thiện với người chưa thành niên được thiết kế kèm theo tài liệu. Đây chính là danh mục thể hiện biện pháp nhằm bảo đảm sự thân thiện mà người thực hiện tư vấn pháp luật cần tuân thủ khi tư vấn cho người chưa thành niên. Danh mục được thiết kế ngắn gọn, dễ áp dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành trong thực tiễn.

Hội thảo đã nhận được 12 bản góp ý bằng văn bản và hơn 10 lượt trao đổi thảo luận của các đại biểu cho dự thảo tài liệu. Một số vấn đề được các đại biểu tại hội thảo góp ý để hoàn thiện tài liệu như: Bổ sung thêm các nguyên tắc cần tuân thủ khi tư vấn pháp luật thân thiện cho người chưa thành niên; bổ sung một số kỹ năng quan trọng, đặc thù khi làm việc với người chưa thành niên; chỉnh lý lại các hướng dẫn theo hướng khái quát, toàn diện, tránh trùng lặp; bảng đánh giá tư vấn pháp luật thân thiện nên thiết kế theo từng nhóm tiêu chí, loại bỏ một số tiêu chí chưa phù hợp với thực tế ở địa phương... Những ý kiến đóng góp này sẽ được hội tiếp thu trong quá trình bổ sung và hoàn thiện tài liệu.

Đây là hội thảo trực tuyến đầu tiên được hội tổ chức với số lượng đại biểu tham gia vượt xa số lượng đại biểu dự kiến. Đại biểu tham gia hội thảo sôi nổi, tâm huyết và ý kiến đóng góp rất chất lượng, hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp. 

Nhóm PV

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Trần Công Phàn trúng cử ĐBQH khoá XV

Thứ 5, 10/06/2021 | 22:24
Theo Nghị quyết về kết quả bầu cử, có 499 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV. Trong đó, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam trúng cử tại tỉnh Bình Dương.

Lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đi bầu cử lựa chọn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Chủ nhật, 23/05/2021 | 16:28
Hoà chung không khí của Ngày hội toàn dân, sáng 23/5, các đồng chí lãnh đạo TƯ HLGVN đã đến các điểm bầu cử thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam: “Vừa chống dịch vừa đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của đất nước”

Thứ 7, 22/05/2021 | 06:00
Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, hội Luật gia Việt Nam đã, đang và sẽ luôn sát cánh cùng với Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.