Đại học Ngoại thương cũng vừa công bố hồ sơ đợt 3 và độ lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp điểm xét tuyển cho từng ngành. Được biết, cho tới thời điểm này đã có 1.267 thí sinh đăng ký NV1 vào ngành Kinh tế của ĐH Ngoại thương (cơ sở phía Bắc). Chỉ tiêu của ngành trong năm nay là 850. Đối chiếu lượng chỉ tiêu này với danh sách hồ sơ nộp vào trường, thí sinh có điểm thấp nhất nằm trong ngưỡng chỉ tiêu là 26,5 điểm.
Trong khi lượng thí sinh nộp NV1 vào ngành Kinh tế cao đột biến thì ở những ngành khác, thí sinh lại dè dặt khi nộp hồ sơ. Ngành Luật của trường có chỉ tiêu 110 nhưng hiện mới chỉ có 25 hồ sơ. Ngành Tài chính - Ngân hàng mới có 112 hồ sơ NV1 trong khi chỉ tiêu là 310. Ngành Quản trị - Kinh doanh có 192 hồ sơ NV1 trên tổng số 310 chỉ tiêu.
Bà Lê Thị Thu Thủy - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo Đại học Ngoại thương cho biết, sở dĩ có sự chênh lệch này là ngành Kinh tế trong nhiều năm qua có điểm cao nhất và chiếm lượng chỉ tiêu lớn nhất. Xem danh sách hồ sơ đăng ký vào ĐH Ngoại Thương tại đây
Trước đó, trường ĐH Bách khoa TP.HCM, ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, ĐH Sài Gòn đã công bố điểm chuẩn xét tuyển tạm thời. Qua đó cho thấy điểm chuẩn xét tuyển của nhiều trường biến động khôn lường.
Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM có điểm xét tuyển tối thiểu cao nhất hiện tại là máy tính và công nghệ thông tin với 24,5 điểm - mức này tiếp tục tăng so với mức điểm công bố hôm 7.8 (24,25 điểm).
Ngoài ra, nhiều ngành điểm chuẩn xét tuyển tối thiểu điều chỉnh theo hướng tăng lên gồm: kỹ thuật hệ thống công nghiệp, quản lý công nghiệp, nhóm ngành cơ khí cơ điện tử, nhóm ngành điện điện tử, nhóm ngành kỹ thuật giao thông, nhóm ngành xây dựng…
Ngược lại một số ngành mức điểm này giảm nhẹ như: kỹ thuật trắc địa bản đồ, công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng…
Theo TS. Lê Chí Thông, Trưởng phòng Đào tạo nhà trường,