Hơn 100.000 lượt khách du lịch đến Đắk Lắk, Đắk Nông trong dịp lễ Quốc khánh

Hơn 100.000 lượt khách du lịch đến Đắk Lắk, Đắk Nông trong dịp lễ Quốc khánh

Thứ 3, 06/09/2022 | 10:15
0
Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông đã đón hơn 100.000 lượt du khách trong và ngoài nước.

Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Đắk Lắk cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 1/9 đến ngày 4/9), toàn tỉnh đã đón khoảng 60.000 lượt du khách đến tham quan, vui chơi giải trí (tăng trên 110% so với năm 2019).

Trong đó, khách quốc tế khoảng 120 lượt, khách du lịch nội địa khoảng 59.880 lượt, khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch trên 19.000 lượt khách, công suất phòng trung bình đạt 7,5%. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 37 tỷ đồng (tăng hơn 127% so với năm 2019).

Sự kiện - Hơn 100.000 lượt khách du lịch đến Đắk Lắk, Đắk Nông trong dịp lễ Quốc khánh

Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần thứ I thu hút hơn 40.000 lượt du khách.

Trong dịp lễ năm nay, bên cạnh những lễ hội truyền thống, các sự kiện văn hóa lớn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như Lễ hội Đêm trắng Ban Mê và Lễ hội sầu riêng Krông Pắk lần I năm 2022 đã thu hút đông đảo lượng du khách đến với Đắk Lắk.

Cũng theo Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Đắk Lắk, trong dịp lễ, công tác an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch đều được đảm bảo an toàn.

Sự kiện - Hơn 100.000 lượt khách du lịch đến Đắk Lắk, Đắk Nông trong dịp lễ Quốc khánh (Hình 2).

Các sự kiện văn hóa lớn trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 đã thu hút đông đảo lượng du khách đến các tỉnh Tây Nguyên thăm quan, trải nghiệm. 

Còn tại tỉnh Đắk Nông, trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, tổng lượt khách du lịch đến tỉnh này ước đạt khoảng 46.250 lượt khách, tăng 655% so với kỳ nghỉ lễ năm 2019.

Trong đó, lượng khách lưu trú đạt hơn 3.700 lượt và khách tham quan đạt khoảng 42.470 lượt khách. Tổng doanh thu ngành du lịch Đắk Nông trong kỳ nghỉ lễ ước đạt hơn 6,6 tỷ đồng.

Khách du lịch tập trung tham quan khu vực Tà Đùng (nơi được ví như “Vịnh Hạ Long trên Tây Nguyên) xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông. Bên cạnh đó, các khu du lịch nổi tiếng khác trên địa bàn như: Khu du lịch sinh thái cụm thác Dray Sap- Gia Long, khu du lịch sinh thái Phước Sơn, khu du lịch sinh thái, văn hóa, lịch sử Nâm Nung... cũng thu hút một lượng du khách lớn.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Đắk Nông, dịp lễ vừa qua, các địa phương đã thực hiện tốt việc quản lý các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn, tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình an ninh trật tự cũng như chất lượng dịch vụ tại các cơ sở kinh doanh du lịch. Do đó, hoạt động du lịch tại địa phương được đảm bảo, không xảy ra tình trạng đáng tiếc đối với du khách khi tham quan du lịch tại tỉnh.

Mặt khác, nhiều điểm tham quan trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong dịp lễ 2/9 cũng bổ sung nhiều dịch vụ mới để thu hút khách như: Biểu diễn cồng chiêng, giao lưu văn nghệ, tổ chức các hoạt động vui chơi...

Khánh Ngọc

Dịp lễ 2/9: Bình Thuận đón khoảng 45.000 lượt khách du lịch

Thứ 7, 03/09/2022 | 14:00
Nghỉ lễ kéo dài 4 ngày (từ 1 - 4/9/2022), dịp này bình quân công suất phòng của các khách sạn, resort tiêu chuẩn 3 - 5 sao tại Bình Thuận đạt từ 80 - 90%.

Du lịch Khánh Hòa: Những con số tăng trưởng và công tác chuẩn bị cho dịp lễ 2/9

Thứ 5, 01/09/2022 | 15:05
8 tháng đầu năm, doanh thu du lịch tỉnh Khánh Hòa đạt gần 9.500 tỷ đồng. Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị tăng cường các biện pháp đảm bảo phục vụ du khách dịp lễ 2/9.

Lâm Đồng: Phạt Công ty du lịch tự ý đắp đập ngăn suối

Thứ 4, 31/08/2022 | 18:00
Với hàng loạt lỗi vi phạm xâm lấn hành lang bảo vệ hồ thủy lợi, Công ty TNHH Du lịch Pró bị xử phạt hơn 60 triệu đồng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:23
Phó Thủ tướng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình Chính phủ trước ngày 30/4 về điều chỉnh báo cáo khả thi dự án thu hồi đất, tái định cư sân bay Long Thành.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.