Hơn 1,3 triệu tấm pin tạo nên “rừng điện mặt trời” giữa hồ Dầu Tiếng

Hơn 1,3 triệu tấm pin tạo nên “rừng điện mặt trời” giữa hồ Dầu Tiếng

Thứ 5, 18/12/2025 06:30 GMT+7

Trải rộng trên mặt hồ Dầu Tiếng, cụm nhà máy điện mặt trời này từng được xem là lớn nhất Đông Nam Á khi đi vào vận hành, gây ấn tượng mạnh bởi quy mô đồ sộ và công nghệ hiện đại.

Cận cảnh “rừng pin” mặt trời trên hồ Dầu Tiếng - Ảnh 1.

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng là dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, tọa lạc tại tỉnh Tây Ninh, giáp ranh Tp.HCM và Đồng Nai, với tổng mức đầu tư lên tới 12.600 tỷ đồng.

Cận cảnh “rừng pin” mặt trời trên hồ Dầu Tiếng - Ảnh 2.

Trải rộng trên mặt hồ Dầu Tiếng, dự án có diện tích khoảng 7,2 km², gồm 3 nhà máy thành phần: Dầu Tiếng 1, Dầu Tiếng 2 và Dầu Tiếng 3.

Cận cảnh “rừng pin” mặt trời trên hồ Dầu Tiếng - Ảnh 3.

Theo Công ty CP Năng lượng Xuân Cầu (chủ đầu tư), cụm nhà máy có tổng công suất lắp đặt 570 MW, chiếm hơn 10% tổng công suất điện mặt trời của cả nước. Khi chính thức vận hành vào tháng 6/2019, đây từng được xem là nhà máy điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á.

Cận cảnh “rừng pin” mặt trời trên hồ Dầu Tiếng - Ảnh 4.

Nhà máy điện mặt trời Dầu Tiếng ứng dụng công nghệ pin quang điện tiên tiến, cho khả năng chuyển đổi hiệu quả bức xạ mặt trời thành điện năng.

Cận cảnh “rừng pin” mặt trời trên hồ Dầu Tiếng - Ảnh 5.

Sau khi đi vào hoạt động, “rừng pin” tại cụm nhà máy cung cấp sản lượng điện gần 1 tỷ kWh mỗi năm, tương đương nhu cầu tiêu thụ điện của gần 1 triệu hộ gia đình Việt Nam trong một năm, với mức sử dụng bình quân khoảng 80 kWh mỗi hộ mỗi tháng.

Cận cảnh “rừng pin” mặt trời trên hồ Dầu Tiếng - Ảnh 6.

Riêng 2 dự án Dầu Tiếng 1 và Dầu Tiếng 2 sử dụng khoảng 1,3 triệu tấm pin mặt trời, được cố định trên gần 200.000 cọc bê tông, trải dài dọc ven bờ và các khu đất bán ngập của hồ Dầu Tiếng. Trong quá trình thi công, nhà thầu đã sử dụng các thùng phuy ghép thành bè nổi, kết hợp giàn giáo trên mặt nước để lắp đặt hệ thống pin.

Cận cảnh “rừng pin” mặt trời trên hồ Dầu Tiếng - Ảnh 7.

Đáng chú ý, việc đặt nhà máy điện mặt trời trên mặt hồ không chỉ tận dụng hiệu quả không gian mặt nước mà còn góp phần giảm bốc hơi nước, làm mát tấm pin, qua đó nâng cao hiệu suất phát điện.

Cận cảnh “rừng pin” mặt trời trên hồ Dầu Tiếng - Ảnh 8.

Đây được xem là giải pháp thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên và là mô hình mẫu cho xu hướng phát triển các dự án điện mặt trời nổi mà nhiều quốc gia đang theo đuổi.

Cận cảnh “rừng pin” mặt trời trên hồ Dầu Tiếng - Ảnh 9.

Theo anh Nguyễn Quang Cảnh (ngụ xã Dương Minh Châu), dự án điện mặt trời Dầu Tiếng góp phần khai thác hiệu quả mặt nước hồ, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hay sản xuất nông nghiệp. Việc phát triển điện mặt trời nổi còn giúp cải thiện môi trường, tạo thêm việc làm và được xem là hướng đi bền vững, phù hợp lâu dài.

Đoàn Vũ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.