Hơn 2.000 nhà tốc mái, 12 người bị thương, hàng nghìn hecta hoa màu tan hoang sau mưa đá, lốc xoáy

Thứ 2, 04/05/2026 11:52 GMT+7

Đợt không khí lạnh bất ngờ tràn về kéo theo mưa dông, lốc xoáy, sét và mưa đá dữ dội, khiến nhiều tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ thiệt hại nặng nề. Hơn 2.000 ngôi nhà bị tốc mái, 12 người bị thương, hàng nghìn hecta lúa màu hư hỏng trong đêm.

Sáng 4/5, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phát đi báo cáo nhanh cho thấy tình hình thời tiết trong những ngày đầu tháng 5 đang diễn biến cực kỳ phức tạp. Không khí lạnh trái mùa kết hợp với rãnh áp thấp đã gây ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài từ Bắc Bộ xuống Bắc Trung Bộ, đi kèm dông lốc, sét và mưa đá xuất hiện liên tiếp tại nhiều địa phương.

Mưa dông “quật ngã” miền Bắc: Hơn 2.000 nhà tốc mái, 12 người bị thương, hàng nghìn hecta hoa màu tan hoang - Ảnh 1.

Nhiều khu vực có mưa, dông lốc, mưa đá gây thiệt hại nặng về tài sản.

Chỉ trong khoảng thời gian từ 19h ngày 2/5 đến 19h ngày 3/5, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa từ 50-80mm, cá biệt có nơi vượt ngưỡng 100mm. Thanh Hóa, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh đều xuất hiện những điểm mưa rất to.

Đáng chú ý, bước sang đêm 3/5 đến rạng sáng 4/5, mưa vẫn chưa dứt mà tiếp tục trút xuống nhiều nơi với cường suất lớn hơn, Hà Tĩnh ghi nhận điểm mưa lên tới 143mm, Nghệ An vượt 100mm. Tổng lượng mưa tích lũy trong 3 ngày qua tại một số điểm đã lên tới hơn 160mm, tạo ra nguy cơ ngập úng, sạt lở và thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp.

Mưa dông “quật ngã” miền Bắc: Hơn 2.000 nhà tốc mái, 12 người bị thương, hàng nghìn hecta hoa màu tan hoang - Ảnh 2.

Mưa đá to như quả trứng tại xã Yên Sơn, tỉnh Phú Thọ - Ảnh: TRIỆU SINH

Nhưng đáng sợ hơn cả không chỉ là những con số mưa lớn, mà là sức tàn phá khủng khiếp của dông lốc đi kèm. Theo thống kê nhanh từ các địa phương, chỉ sau chiều tối 2/5, mưa dông kèm lốc xoáy và mưa đá đã khiến 12 người bị thương tại Thái Nguyên và Tuyên Quang. Hàng loạt mái tôn, mái fibro xi măng bị gió giật tung, cây cối gãy đổ ngổn ngang, nhiều hộ dân đang nghỉ lễ thì bất ngờ rơi vào cảnh nhà cửa tan hoang.

Mưa dông “quật ngã” miền Bắc: Hơn 2.000 nhà tốc mái, 12 người bị thương, hàng nghìn hecta hoa màu tan hoang - Ảnh 3.

Rạp cưới ở Thái Nguyên bị dông lốc quật đổ - Ảnh: T.NGUYÊN

Con số thiệt hại về nhà ở khiến nhiều người không khỏi choáng váng: có tới 2.077 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng. Trong đó, riêng Thái Nguyên đã có tới 1.382 căn bị ảnh hưởng, Phú Thọ 376 căn, Tuyên Quang 159 căn, Lào Cai 116 căn cùng hàng chục ngôi nhà ở Điện Biên, Cao Bằng bị gió lốc đánh bật mái. Nhiều trường học, nhà văn hóa cũng không tránh khỏi cảnh xơ xác khi mái bị cuốn bay, tường nứt vỡ, đồ đạc bên trong hư hỏng nặng.

Mưa dông “quật ngã” miền Bắc: Hơn 2.000 nhà tốc mái, 12 người bị thương, hàng nghìn hecta hoa màu tan hoang - Ảnh 4.

Một nhà dân ở xã Phú Lương, tỉnh Tuyên Quang bị thiệt hại - Ảnh: Q.VIỆT

Không chỉ nhà cửa, đợt thiên tai trái mùa này còn giáng đòn nặng nề xuống sản xuất nông nghiệp đúng thời điểm người dân đang kỳ vọng vào vụ mùa đầu hè. Khoảng 2.300ha lúa và hoa màu bị dập nát, ngập úng hoặc đổ rạp sau dông lốc. Những ruộng ngô, lúa, rau màu vừa xanh tốt ở Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Nội, Tuyên Quang hay Phú Thọ chỉ sau vài giờ mưa lớn đã chìm trong nước hoặc bị mưa đá băm nát. Nhiều nông dân gần như trắng tay khi chưa kịp thu hoạch.

Thiệt hại về hạ tầng cũng rất đáng báo động khi 72 cột điện bị gãy đổ, hàng loạt tuyến điện sinh hoạt bị gián đoạn, 16 trường học tốc mái, 5 nhà văn hóa hư hỏng, một đoạn kè dài 50m tại Phú Thọ bị sạt lở. Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, chiều tối 3/5 tiếp tục xuất hiện dông lốc và mưa đá, nhiều địa phương đang khẩn trương rà soát nhưng dự báo thiệt hại còn có thể tăng thêm trong các báo cáo tiếp theo.

Theo cơ quan khí tượng, sáng 4/5, không khí lạnh đã bao trùm gần như toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến nền nhiệt giảm mạnh từ 3-6 độ C. Nhiều nơi trời chuyển mát đột ngột, vùng núi có nơi xuống dưới 19 độ C. Riêng khu vực Hà Nội duy trì trạng thái mưa rải rác, trời se lạnh hiếm thấy giữa đầu tháng 5.

Trên biển, gió Đông Bắc hoạt động mạnh khiến Bắc vịnh Bắc Bộ có lúc giật cấp 7, biển động rõ rệt. Khu vực phía Đông Bắc Biển Đông sóng cao từ 2-3m, tàu thuyền đối diện nguy cơ mất an toàn nếu tiếp tục hoạt động trong vùng thời tiết xấu. Không chỉ miền Bắc, khu vực Nam Bộ cũng đang được cảnh báo xâm nhập mặn quay trở lại tại nhiều cửa sông chính, tạo nên bức tranh thiên tai đa chiều và đầy bất an trong những ngày đầu tháng 5.

Trước diễn biến bất thường này, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã sớm có văn bản yêu cầu các tỉnh, thành chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển trong suốt kỳ nghỉ lễ. Cơ quan phòng chống thiên tai đang duy trì trực ban 24/24h, liên tục cập nhật các bản tin cảnh báo đến từng địa phương. Tuy nhiên, với việc mưa dông vẫn còn tiếp diễn trong ngày 4/5, nguy cơ thiệt hại gia tăng là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu người dân tiếp tục chủ quan trước đợt thiên tai trái mùa đang diễn biến khó lường này.

Khánh Linh (t/h)


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.