Hơn 20.000 vé tàu Tết đường xa chưa có chủ

Hơn 20.000 vé tàu Tết đường xa chưa có chủ

Thứ 6, 27/12/2013 | 09:38
0
Khác với những năm trước, năm nay, sau hơn hai tháng bán vé, vẫn còn hơn 20.000 vé chưa có chủ.

Báo Sài Gòn Tiếp Thị dẫn số liệu của ga Sài Gòn cho thấy, tính tới ngày 26/12 sau hơn hai tháng bán vé tàu tết, ga Sài Gòn vẫn còn 20.238 vé đi các ngày từ 16 – 21/1/2014 và ngày 29/1/2014.

Nói về thực trạng vé tàu Tết 2014, ông Nguyễn Văn Thành, trưởng ga Sài Gòn, chia sẻ: “Nếu như mọi năm thì vé tàu đã được bán hết. Năm nay, có thể vé tàu không bán hết được theo kế hoạch”.

Ông Thành phân tích thêm, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng trên là do các trường đại học vẫn chưa quyết định ngày thi cử nên sinh viên chưa dám mua vé tàu trong các ngày còn trống.

“Chúng tôi đang điện thoại hỏi thăm các trường đại học về chuyện thi cử, để còn tính toán với số vé dành cho sinh viên”, ông Thành nói.

Tiêu dùng & Dư luận - Hơn 20.000 vé tàu Tết đường xa chưa có chủẢnh minh họa (Nguồn: Internet)

 

Tuy nhiên, một nguyên nhân không nhỏ khiến năm nay có thể không tiêu thụ hết vé (chủ yếu tập trung ở các vé từ Sài Gòn đi Huế trở ra đến Hà Nội) do hành khách đang có sự so sánh về mức giá giữa các loại hình dịch vụ vận tải dịp tết.

Theo nhiều người dân thì giá các dịch vụ vận tải Tết đang có mức tương đương và không chênh lệch nhau là bao. Lý giải việc giá vé tàu các tuyến xe (từ Huế đổ ra) cao hơn vé xe tết và gần tiệm cận với giá vé máy bay, trưởng ga Sài Gòn Nguyễn Văn Thành nói: “Bản thân chúng tôi cũng đâu muốn tăng giá vé. Nếu tàu hoả chỉ phục vụ hành khách đi những tuyến đường xa mà không phải phục vụ khách đi tuyến đường gần (từ Đà Nẵng đổ vào) thì giá vé sẽ giảm rất nhiều”.

Cũng theo báo trên, ông Đinh Văn Sang, phó tổng giám đốc công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn nêu ý kiến: Để giải quyết tất cả các bất cập trên, không thể một mình ngành đường sắt làm được mà phải có sự tham gia của các cơ quan chức năng cao hơn và phải có sự tham gia của bộ Giao thông vận tải.

“Cần xem xét phương án đường bộ chỉ vận chuyển hành khách những tuyến gần, đường sắt và hàng không vận chuyển hành khách có cự ly xa. Như vậy mới mong giảm tải được cho ngành đường sắt mỗi khi tết đến”, ông Sang nói.

Ngoài ra, ông Đinh Văn Sang cũng nêu giải pháp tránh tai nạn giao thông trong dịp Tết. Theo ông Sang:“Nếu xe ôtô chỉ chạy cự ly ngắn khoảng 500km thì tài xế đỡ mệt, đỡ buồn ngủ, đầu óc minh mẫn, xử lý tình huống tốt hơn; và đặc biệt là độ an toàn kỹ thuật của xe cao hơn. Còn như hiện nay, có những tuyến xe khách chạy ở cự ly hơn 1.500km, với thời gian chạy vài ngày, thử hỏi làm sao đảm bảo các yếu tố an toàn, khi mà ai cũng muốn nhanh chóng quay đầu chạy thêm chuyến nữa”.

Tuấn Khanh (Nguồn: Sài Gòn Tiếp Thị)

Vé tàu Tết Nguyên đán 2014 tăng giá 10%

Thứ 4, 02/10/2013 | 21:36
Giá vé tàu Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ tăng từ 2-10% so với Tết năm 2013 tùy theo từng giai đoạn. Mức điều chỉnh tăng được áp dụng đối với vé ghế ngồi, vé tàu hạng giường nằm vẫn được giữ nguyên mức giá.

“Cò” vé tàu Tết chuyển sang bán “vé hơi”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Mặc dù hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn nhưng năm nay, việc mua bán vé tàu được thực hiện qua nhiều hình thức. Tuy nhiên, điều đó vẫn không giải quyết được tình trạng vé "chợ đen". Tại Ga Hà Nội đang bắt đầu cho mùa làm ăn của "cò" vé.

Nên nghỉ Tết sớm vì 'đến cơ quan cũng chẳng làm gì'?

Thứ 2, 02/12/2013 | 09:59
Những ngày cuối năm, ai cũng có tâm lý nghỉ Tết. Người lao động đến cơ quan làm việc nhưng không hiệu quả.Nhiều chuyên gia, cán bộ hoạt động trong ngành vận tải ủng hộ chủ trương “nghỉ Tết sớm, đi làm sớm” do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề xuất.

Khắp châu Á rộn ràng đón Tết

Thứ 4, 06/02/2013 | 10:13
Tạii nhiều quốc gia ở châu Á, người dân đang háo hức chờ đón một năm mới đang đến gần.

Sinh viên bơ phờ 'săn' vé tàu xe Tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 20:35
Được nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày nên năm nay, rất đông sinh viên có dự định về quê ăn Tết, thế nhưng không ít sinh viên tại TPHCM đang lo rơi vào cảnh khó về nhà vì kiếm một tấm vé tàu xe không hề dễ.

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 9 ngày

Thứ 2, 02/12/2013 | 21:29
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng, theo đó Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sẽ được nghỉ trước 3 ngày, tổng số ngày nghỉ Tết sẽ là 9 ngày.

Vé tàu Tết Nguyên đán 2014 tăng giá 10%

Thứ 4, 02/10/2013 | 21:36
Giá vé tàu Tết Giáp Ngọ 2014 sẽ tăng từ 2-10% so với Tết năm 2013 tùy theo từng giai đoạn. Mức điều chỉnh tăng được áp dụng đối với vé ghế ngồi, vé tàu hạng giường nằm vẫn được giữ nguyên mức giá.

“Cò” vé tàu Tết chuyển sang bán “vé hơi”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
Mặc dù hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn nhưng năm nay, việc mua bán vé tàu được thực hiện qua nhiều hình thức. Tuy nhiên, điều đó vẫn không giải quyết được tình trạng vé "chợ đen". Tại Ga Hà Nội đang bắt đầu cho mùa làm ăn của "cò" vé.

Nên nghỉ Tết sớm vì 'đến cơ quan cũng chẳng làm gì'?

Thứ 2, 02/12/2013 | 09:59
Những ngày cuối năm, ai cũng có tâm lý nghỉ Tết. Người lao động đến cơ quan làm việc nhưng không hiệu quả.Nhiều chuyên gia, cán bộ hoạt động trong ngành vận tải ủng hộ chủ trương “nghỉ Tết sớm, đi làm sớm” do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề xuất.

Khắp châu Á rộn ràng đón Tết

Thứ 4, 06/02/2013 | 10:13
Tạii nhiều quốc gia ở châu Á, người dân đang háo hức chờ đón một năm mới đang đến gần.

Sinh viên bơ phờ 'săn' vé tàu xe Tết

Thứ 5, 27/12/2012 | 20:35
Được nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày nên năm nay, rất đông sinh viên có dự định về quê ăn Tết, thế nhưng không ít sinh viên tại TPHCM đang lo rơi vào cảnh khó về nhà vì kiếm một tấm vé tàu xe không hề dễ.

Chốt phương án nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 9 ngày

Thứ 2, 02/12/2013 | 21:29
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với đề xuất của Bộ trưởng Giao thông vận tải Đinh La Thăng, theo đó Tết Nguyên đán Giáp Ngọ sẽ được nghỉ trước 3 ngày, tổng số ngày nghỉ Tết sẽ là 9 ngày.
Cùng chuyên mục

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.