Hơn 41.000 trái chủ đại án Vạn Thịnh Phát được trả tiền, ai chưa nhận thì phải làm gì?

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 5, 17/07/2025 19:00

Tại bản án phúc thẩm giai đoạn 2, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tuyên về số tiền, tài sản thu hồi được trong cả 2 giai đoạn của đại án vạn Thịnh Phát dùng để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ của bà Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, nhưng ưu tiên thi hành án cho các trái chủ mua trái phiếu.

Ngày 17/7, tin từ Thi hành án dân sự (THADS) Tp.HCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất đợt chi trả lần 2 cho các trái chủ có liên quan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Theo đó, đợt chi trả thứ hai đã chi cho 41.441 trái chủ với tổng số tiền 696 tỷ đồng, theo tỉ lệ 2,4553%.

Hơn 41.000 trái chủ đại án Vạn Thịnh Phát được trả tiền, ai chưa nhận thì phải làm gì?- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa xét xử giai đoạn 2 đại án Vạn Thịnh Phát.

Việc chi trả cho các trái chủ nói trên được thực hiện theo bản án phúc thẩm ngày 21/4/2025 của TAND Cấp cao tại Tp.HCM, gồm các mã trái phiếu: QT-2018.12.1; SET.H2025; ADC-2018.09, ADC-2019.01; ADC-2018.09.01 và SNW-2018.10; Quyết định thi hành án theo yêu cầu của Cục trưởng Cục THADS Tp.HCM.

Trước đó, trong đợt 1, cơ quan thi hành án đã chi trả hơn 7.250 tỷ đồng cho 41.441 trái chủ, theo tỷ lệ 24,81%.

Tổng số tiền thu được để thực hiện đợt này là hơn 7.464 tỷ đồng, gồm 1.461 tỷ đồng do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an thu giữ; 6.002 tỷ đồng do THADS Tp.HCM trực tiếp thu hồi.

Sau đợt 1, cơ quan thi hành án tiếp tục xử lý tài sản và thu thêm 738 tỷ đồng, trong đó 696 tỷ đồng đã được chi trả trong đợt 2 như nêu trên.

Tính đến nay, tổng số tiền đã được chi trả cho các trái chủ là hơn 7.947 tỷ đồng.

THADS Tp.HCM cho biết, đến này có một số trái chủ chưa được nhận tiền trong cả hai đợt do chưa cung cấp đầy đủ hoặc chưa đúng thông tin; hay người được thi hành án đã qua đời, thì người kế thừa của người được thi hành án và những người chưa cung cấp đầy đủ, đúng thông tin cần gửi thông tin và giấy tờ liên quan đến THADS Tp.HCM hoặc Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt để được đối chiếu, kiểm tra và chi trả theo quy định.

Cũng theo THADS Tp.HCM, hiện còn hơn 1.207 tỷ đồng đang bị phong tỏa tại một số ngân hàng nhưng chưa được chuyển về cho THADS Tp.HCM, trong đó riêng Ngân hàng SCB là hơn 1.155 tỷ đồng. Khi các ngân hàng hoàn tất chuyển tiền, cơ quan thi hành án sẽ tiếp tục thực hiện các đợt chi trả tiếp theo.

Đối với các mã trái phiếu khác không nằm trong bản án tòa án đã xét xử, THADS Tp.HCM không tổ chức thi hành án và không thực hiện việc chi tiền thi hành án.

THADS Tp.HCM khuyến cáo các trái chủ, không truy cập các đường dẫn không rõ nguồn gốc, tránh bị lừa đảo; không tụ tập đông người để đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên cập nhật thông tin chính thức từ THADS Tp.HCM.

Trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm ở giai đoạn 1 và 2, Trương Mỹ Lan bị tổng hợp hình phạt, buộc chấp hành mức án tử hình.

Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn hơn 30.000 tỷ đồng cho các bị hại và người liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu (giai đoạn 2); bồi thường cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 673.000 tỷ đồng (giai đoạn 1).

Trong đó, tại bản án phúc thẩm giai đoạn 2, TAND Cấp cao tại Tp.HCM tuyên về số tiền, tài sản thu hồi được trong cả hai giai đoạn của đại án vạn Thịnh Phát dùng để khắc phục, đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong toàn bộ vụ án, nhưng ưu tiên thi hành án cho các trái chủ mua trái phiếu trong giai đoạn 2 của đại án này.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.